Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có!

06/02/2021 09:19 AM | Kinh doanh

Đi một vòng Phiên chợ Tết xanh bắt đầu mở cửa từ ngày 23 tháng Chạp, chúng ta có thể thấy đủ doanh nghiệp với quy mô khác nhau bày bán sản phẩm ở đây, từ Vinamit, Minh Long cho đến startup vô danh. Tuy nhiên điểm chung của thực phẩm ở đây chính là được sản xuất hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật; khác biệt so với thị trường chung.

Năm nay, Phiên chợ có thêm gian hàng bán giỏ quà Tết của BSA.
Năm nay, Phiên chợ có thêm gian hàng bán giỏ quà Tết của BSA.

Vừa qua, Phiên chợ Tết xanh – Quà Việt chính thức khai mạc, mở cửa phục vụ người tiêu dùng TP. HCM. Phiên chợ diễn ra từ ngày 04 đến 09/2/2021 (từ 23 đến hết ngày 28 tháng chạp) tại số 12, Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM. Phiên chợ là nơi giúp người dân thành phố có thêm cơ hội mua sắm các loại nông đặc sản xanh, sạch và an toàn để phục vụ gia đình những ngày tết nguyên đán Tân Sửu.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 1.

Cồng chính của Phiên chợ Tết xanh

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 2.

Trung tâm chợ.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 3.

Góc bán hàng liên quan đến nông sản và các sản phẩm từ nông sản.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 4.

Năm nay, cũng có sự xuất hiện gian hàng sứ Minh Long.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 5.

Góc bán rau củ quả và hoa.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp, chợ Xanh – Quà Việt diễn ra, do Hội DN HVNCLC, Trung tâm DV-TM Nông nghiệp phía Nam (Bộ NN&PTNT) cùng Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA, phối hợp tổ chức. Lần này, phiên chợ quy tụ gần 50 doanh nghiệp trong Hội HVNCLC, doanh nghiệp khởi nghiệp từ nhiều tỉnh, thành tham dự.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 6.

Một gian hàng nông sản chế biến của khu du lịch Một Thoáng Việt Nam ở Củ Chi.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 7.

Một phôi nấm như thế này có giá khoảng trên dưới 15 ngàn, thu hoạch khoảng vài lần.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 8.

Sản phẩm rượu nếp cẩm và chanh dây.

Các mặt hàng tại phiên chợ đều là những sản phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày Tết Nguyên đán. Trong đó phải kể đến các loại mứt tết, các loại hạt chế biến như điều, hạt dưa hay bánh tét, giò chả, miến, bún khô, bánh tráng, nước mắm truyền thồng, các loại gia vị…; được các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp HVNCLC, các HTX nông nghiệp… sản xuất, phân phối. Những sản phẩm này thường xuyên xuất hiện tại Phiên chợ Xanh – Tử tế ở 135A Pasteur vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 9.

Một gian hàng bán đặc sản của một hộ gia đình ở Tp. HCM.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 10.

Gian hàng của chuỗi du lịch Hana Land và Tripee đến từ Đà Lạt, có món cà chua trứng được trồng bằng cách bơm dung dịch có trứng vào rễ cây.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 11.

Tương ớt Chilica lên men hoàn toàn tự nhiên, không dùng hóa chất và khá cay - tân binh của thị trường tương ớt, đánh vào phân khúc cao cấp

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 12.

Một gian hàng chuyên bán bột chùm ngây và các sản phẩm có giá trị gia tăng từ chùm ngây.

Tại Phiên chợ Tết này, một số mặt hàng mới lạ, mang tính bản địa cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM như: hạt Kơnia rang muối, các loại tinh dầu bơ của Buôn Ma Thuột, hạt và các sản phẩm sản xuất từ Sachi của Đắc Lắc.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 13.

Gian hàng 'thơm' nhất Phiên chợ bán tinh dầu.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 14.

Gian hàng đặc biệt nhất hội chợ, bán heo rừng sống hữu cơ của Vinamit.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 15.

Góc bán thực phẩm cá thịt tươi sống và chế biến sẵn.

Phần mình, khu vực ĐBSLC giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu như: mật thốt nốt, nước mắm truyền thống, mắm tôm chà Khổng Tước Nguyên, các sản phẩm từ ca cao, chùm ngây hay khô cá các loại…

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 16.

Các gian hàng bán hột hạt và kẹo bánh cho dịp Tết.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 17.

Gian hàng bánh kẹo.

Đối với doanh nghiệp TP. HCM, phần lớn tập trung giới thiệu các loại nông đặc sản, rau củ, quả, nhất là các loại đến từ Cần Giờ hay Củ Chi và nhiều sản phẩm tư thiên nhiên như bột rau sấy lạnh, mỹ phẩm thiên nhiên... Cùng với đó là nhiều sản phẩm cao cấp, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu về chất lương, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 18.

Bánh Tét đủ màu sắc thương hiệu bánh tét Trà Cuôn.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 19.

Gian hàng chuyên bán hồng sấy và chuối sấy đến từ Đà Lạt.

Sắm Tết ở Phiên chợ Tết xanh giữa Sài Gòn: Gi  gỉ gì gi, nông đặc sản khắp miền Nam cái gì cũng có! - Ảnh 20.

5 loại hồng sấy khác nhau từ một cơ sở gia đình ở Đà Lạt: hồng sấy lạnh - sấy nóng - hồng treo 20 ngày - hồng treo 18 ngày và có phấn trên 20 ngày (từ trái sang phải).

Sự phong phú và đa dạng về chủng loại, trọng lượng sản phẩm trong Phiên chợ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn khi tham quan, mua sắm. Sản phẩm tại phiên chợ được sản xuất hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật. Đây chính là yếu tố để các doanh nghiệp khởi nghiệp ghi điểm với người tiêu dùng thành phố.

Không chỉ là hoạt động bán hàng, phiên chợ còn là cơ hội để những người chủ của doanh nghiệp kết nối, chia sẻ thông tin về sản phẩm, quy trình canh tác, chế biến để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về những giá trị sản phẩm mang lại.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM