Ronaldo có động thái bất ngờ trước cáo buộc FIFA thiên vị Messi

| Sống

Một cú nhấn "like" trên mạng xã hội bất ngờ kéo Cristiano Ronaldo vào tâm điểm tranh cãi sau World Cup 2026.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng cáo buộc FIFA thiên vị Argentina và Lionel Messi trên hành trình vào chung kết World Cup 2026.

Bài đăng trích đoạn chương trình Espejo Público, nơi hai nhà báo Tây Ban Nha Pilar Rodrigues Losantos và Ruben Amon chỉ trích gay gắt nhằm vào FIFA.

Trong chương trình, Losantos gọi FIFA là "một trong những tổ chức tham nhũng nhất hành tinh" và cho rằng Argentina lẽ ra đã bị loại từ sớm nếu không nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan này.

Ronaldo bấm like bài viết chỉ trich FIFA thiên vị Argentina

"Argentina đáng ra đã bị loại từ khoảng 5 trận trước", bà nói. "Nhờ sự giúp đỡ của FIFA, họ mới đi tiếp. Điều khiến tôi lo ngại không phải Argentina mà là chủ tịch Gianni Infantino. Tôi tin chúng tôi không chỉ đấu với Argentina mà còn với cả FIFA, tổ chức muốn trao World Cup cho Messi".

Trong khi đó, Amon chỉ trích FIFA là một tổ chức "đáng xấu hổ, vận hành như mafia", đồng thời cho rằng bóng đá vẫn tồn tại bất chấp cách điều hành của cơ quan này.

Điều khiến bài viết này lan truyền mạnh là việc nhiều người phát hiện tài khoản của Cristiano Ronaldo xuất hiện trong danh sách những người đã thả "like".

Chi tiết đó nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng Ronaldo dường như đồng tình với quan điểm Argentina được hưởng lợi từ một số quyết định trong giải đấu. Từ đó những cuộc tranh cãi quen thuộc giữa người hâm mộ Ronaldo và Messi lại bùng lên.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng mọi chuyện có thể chỉ là một sự nhầm lẫn.

Dù World cup 2026 đã kết thúc nhưng những ồn ào xoay quanh Messi và Argentina vẫn chưa dừng lại

Và khoảng một ngày sau khi gây chú ý, tên của Ronaldo không còn xuất hiện trong danh sách những người thích bài đăng nói trên. Ronaldo hiện chưa đưa ra bất kỳ phát biểu nào về vụ việc. Vì vậy không có bằng chứng xác nhận liệu anh thực sự đồng tình với nội dung bài viết, hay chỉ vô tình bấm "like" rồi sau đó bỏ thích.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA hứng chịu nhiều chỉ trích về công tác điều hành và trọng tài xuyên suốt giải đấu. Nhất là cáo buộc thiên vị Argentina.

Đầu tiên là trận Algeria thắng 3-0 ở vòng bảng, Lionel Messi đạp vào bắp chân Aissa Mandi nhưng không bị phạt thẻ.

Tới vòng 1/8, các thành viên Ai Cập bức xúc vì một tình huống hủy bàn và một tình huống VAR không xem xét thổi phạt đền, khiến họ thua ngược Argentina 2-3.

Đến tứ kết, Argentina thắng Thụy Sĩ trong thế hơn người, khi Breel Embolo bị truất quyền thi đấu vì ăn vạ.

Sau trận bán kết thắng Anh, các cầu thủ Argentina phạm lỗi giương biểu ngữ liên quan quần đảo Falkland (Malvinas), bất chấp quy định cấm các thông điệp mang tính chính trị trong khuôn khổ giải đấu.

Đến chung kết, Argentina lép vế, không dứt điểm trúng đích lần nào và thua Tây Ban Nha 0-1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez với 12 pha cản phá, đội vô địch năm 2022 có thể đã thua đậm hơn.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM