Rau quả đặc sản bán “rẻ như cho” gây “sốt” và sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng

27/12/2020 10:20 AM | Xã hội

Dừa xiêm hay rau mầm đá, bưởi Diễn được nhiều người ồ ạt tìm mua lại có nguồn gốc đặc biệt, không phải ai cũng rõ.

Rau mầm đá 20.000 đồng/kg

Thời gian gần đây, rau mầm đá (hay còn gọi là cải đá) nặng từ 1-1,2kg/cây được bán trên nhiều chợ mạng hoặc chợ dân sinh ở Hà Nội với mức giá dao động từ 20.000 – 40.000 đồng/kg. Chúng được nhiều người bán quảng cáo với xuất xứ từ Lào Cai. Vì loại rau có thể chế biến thành nhiều món luộc, xào và có hương vị ngon, lạ miệng để đổi bữa nên rất hút khách.

 Rau quả đặc sản bán “rẻ như cho” gây “sốt” và sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Rau mầm đá hay cải mầm đá đang gây "sốt" với các bà nội trợ.

Dù loại rau này hút khách, song theo ông Vương Tiến Sỹ - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Lào Cai cho biết, cây cải mầm đá mới được trồng trên địa bàn tỉnh và đang trong quá trình chăm sóc, chưa cho thu hoạch.

Vì thế, vị chi cục trưởng cũng cảnh báo người dân nên cảnh giác với thông tin rau mầm đá Lào Cai được bán với giá 20.000 đồng/kg, tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của loại rau giá rẻ này.

Bưởi Diễn 2.000 đồng/quả

Là một trong những đặc sản của Hà Nội vào dịp Tết với mức giá từ 25.000 – 55.000 đồng/quả nhưng người tiêu dùng không khỏi bất ngờ khi bưởi Diễn được rao bán rầm rộ trên chợ mạng với giá rẻ hơn cả mớ rau, từ 2.000 – 15.000 đồng/quả.

Đơn cử như trên chợ đầu mối nông sản miền Bắc, một tiểu thương (đến từ Hải Phòng) rao bán bưởi Diễn với giá chỉ từ 2.000 đồng/quả với cân nặng từ 0,3-0,4kg/quả; với trọng lượng từ từ 0,6-0,7kg/quả, bưởi được báo giá 4.000 đồng; loại từ 0,7-1,3kg/quả chỉ 7.000 đồng.

Nhiều đầu mối khác cũng đăng đàn nhận đổ sỉ hàng trăm quả bưởi với giá từ 5.000 – 10.000 đồng/quả.

 Rau quả đặc sản bán “rẻ như cho” gây “sốt” và sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Bưởi Diễn bán rẻ trên chợ mạng là loại được trồng ở các tỉnh lân cận.

Loại bưởi được bán giá rẻ chỉ từ 20.000 đồng/quả trở xuống đều là giống bưởi trái nhỏ, là bưởi Diễn nhưng được trồng ở một số tỉnh như Phú Thọ, Yên Bái… hoặc gốc bưởi mới trồng, mới cho thu hoạch được ít năm.

Trong khi đó, giá bưởi Diễn tại đất Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ở mức từ 40.000 đồng/quả. Đối với những gốc bưởi lâu năm, giá quả có thể lên tới 70.000 – 80.000 đồng/quả, tuy nhiên, số lượng thường không quá nhiều.

Bưởi Diễn đặc sản lâu năm có màu vàng đều, rất thơm, vỏ mỏng, tép bưởi mọng và ngọt. Trái để lâu xuống nước sẽ thơm ngon.

Dừa xiêm 6.000 đồng/quả

Đầu tháng 11 vừa qua, dọc các tuyến đường Hà Nội như Võ Chí Công, đường gom dân sinh đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, xuất hiện các xe chở dừa xiêm bán với giá rẻ. Theo đó, chỉ 6.000 đồng, người tiêu dùng đã mua được một quả dừa xiêm nặng khoảng hơn 1kg, trong khi trước đó, chi phí cho một quả dừa tương tự là 12.000 – 25.000 đồng.

Mặc dù nhìn bề ngoài, dừa vẫn tươi, cho nhiều nước ngọt thanh và cùi thơm, xong vì giá bán quá rẻ khiến không ít người tiêu dùng tò mò.

 Rau quả đặc sản bán “rẻ như cho” gây “sốt” và sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Dừa xiêm 6.000 đồng/quả. (Nguồn ảnh: Đời sống pháp luật)

Theo phần lớn lý giải của các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này lâu năm, sở dĩ giá dừa giảm một nửa là do muốn thu hút khách, đẩy hàng nhanh, nhất là khi lượng khách sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Phần nữa đây chỉ là đợt giảm giá ngắn hạn trước khi vào mùa mưa bão, người trồng dừa thu hoạch trái nhiều hơn, khiến giá thành "dễ chịu".

Hoàng Linh

Từ khóa:  chợ dân sinh
Cùng chuyên mục
XEM