Quốc gia gây sốt vì đề xuất tặng hơn 500 triệu đồng cho thanh niên đủ 18 tuổi

10/07/2023 14:10 PM | Sống

The Guardian cho biết một đề xuất chính sách mới ở Tây Ban Nha đang thu hút sự chú ý của người dân nước này và thế giới.

Theo The Guardian, Bộ trưởng Lao động Yolanda Díaz của Tây Ban Nha đã đề xuất một chương trình nhằm giải quyết bất bình đẳng xã hội bằng cách cung cấp cho mỗi thanh niên nước này 20.000 euro (khoảng 518 triệu đồng) để sử dụng cho việc học hành, đào tạo hoặc mở doanh nghiệp khi các em tròn 18 tuổi.

Được biết, bà Díaz công bố chính sách trước cuộc bầu cử đột xuất ở Tây Ban Nha vào ngày 23/7. Sáng kiến này được cho là sẽ tốn 10 tỷ euro, thu về từ các khoản thuế đối với người giàu.

Mục tiêu của sáng kiến là đảm bảo "cơ hội bình đẳng" bất kể nền tảng gia đình hay thu nhập của mọi người. Các khoản thanh toán này, bắt đầu từ tuổi 18 và tiếp tục đến tuổi 23, sẽ được hỗ trợ bởi cơ quan hành chính nhằm giúp thanh niên học hành, đào tạo nghề hoặc thành lập doanh nghiệp riêng.

"Chúng ta làm việc này để cho người trẻ có một tương lai và cung cấp cho họ cơ hội học hành hoặc khởi nghiệp mà không phụ thuộc vào họ hàng hoặc gia đình", bà Díaz nói trong một cuộc họp với các phóng viên nước ngoài tại Madrid.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đề xuất sẽ cung cấp 20.000 euro cho thanh niên khi họ tròn 18 tuổi. Việc này sẽ giúp các em có thể phát triển, dù đó là bằng cách học hành hay thành lập doanh nghiệp. Đó là những gì đang được đặt cược vào ngày 23/7".

Díaz xác nhận rằng chính sách này - được gọi là "di sản phổ quát" - sẽ áp dụng cho tất cả các thanh niên Tây Ban Nha bất kể hoàn cảnh kinh tế và sẽ được tài trợ bằng cách đánh thuế người kiếm hơn 3 triệu euro mỗi năm tại đất nước. Theo ước tính, khoản này sẽ tiêu tốn khoảng 0,8% GDP của Tây Ban Nha.

Quốc gia gây sốt vì đề xuất tặng hơn 500 triệu đồng cho thanh niên đủ 18 tuổi - Ảnh 1.

Bộ trưởng Díaz cho biết bà đã không thể theo đuổi giấc mơ của mình để trở thành một thanh tra ngành lao động vì không đủ tiền để chi tiêu cho nhiều năm học.

"Trở thành một thanh tra lao động ở Tây Ban Nha sẽ mất khoảng năm năm", bà nói. "Tôi không thể theo đuổi ước mơ của mình vì tôi là con gái của những người phụ huynh thuộc tầng lớp lao động. Tôi không thể cho phép mình làm điều đó. Nhưng các khoản trợ cấp sẽ là một biện pháp tái phân phối cho phép những người trẻ của đất nước có một tương lai bất kể họ là ai".

Đề xuất của bà Díaz đã khiến giới chính trị Tây Ban Nha ngạc nhiên. Nadia Calviño, bộ trưởng kinh tế trong chính phủ liên minh xã hội, đã đặt câu hỏi về cách thức thực hiện chính sách này.

"Bất kỳ ai đề xuất cung cấp trợ cấp hoặc hỗ trợ mà không có bất kỳ hạn chế nào về mức thu nhập hoặc mục tiêu, cần phải giải thích làm thế nào để gây quỹ cho khoản này vì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một chính sách tài chính có trách nhiệm trong những năm tới", bà Calviño nói trên đài phát thanh Onda Cero.

Đảng Nhân dân bảo thủ đối lập (PP), đang dẫn đầu các cuộc khảo sát so với đảng xã hội - nhưng được dự đoán sẽ phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của đảng cánh hữu Vox để thành lập chính phủ nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử - còn bày tỏ quan điểm thẳng thắn hơn.

Một người phát ngôn của đảng PP đã cáo buộc chính phủ đang đặt sai lầm nghiêm trọng trong việc chọn lựa ưu tiên và đề xuất chính phủ tập trung vào các vấn đề khác trong một quốc gia mà họ nói "27% dân số đang đối mặt nguy cơ bị xã hội cô lập, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở châu Âu, các gia đình không thể đủ tiền sống tới cuối tháng và những người lao động tự do đang gặp khó khăn để duy trì các khoản tài chính cá nhân".

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM