Quốc gia Đông Nam Á phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất nước trong hơn 1 thập kỷ: Trữ lượng gần 3 tỷ m³, đủ cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình

Phát hiện quan trọng này được kỳ vọng giúp củng cố nguồn cung khí đốt của Philippines trong nhiều năm tới.

Philippines vừa phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất tại nước này trong hơn 1 thập kỷ, Tổng thống Ferdinand Marcos thông báo.

Mỏ khí này, có tên là Malamapaya East-1, nằm cách mỏ khí Malampaya khoảng 5 km về phía đông, ngoài khơi bờ biển phía tây đảo Palawan. Khu vực này được cho là chứa 98 tỷ feet khối (2,78 tỷ m³) khí, ông Marcos cho biết trong một video trên Facebook đăng ngày 19/1.

“Điều này tương đương với gần 14 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm”, Tổng thống Marcos nói thêm. “Như vậy có nghĩa là nó có thể cung cấp điện cho hơn 5,7 triệu hộ gia đình, 9.500 tòa nhà hoặc gần 200.000 trường học trong một năm”.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng thăm dò có lưu lượng 60 triệu feet khối (1,7 triệu m³) mỗi ngày và có tiềm năng “sản xuất nhiều hơn nữa”.

Chi phí năng lượng của Philippines thuộc hàng cao nhất trong khu vực. Đây là trở ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư vì quốc gia này phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu để duy trì nền kinh tế. Ông Marcos đã ký một đạo luật vào tháng 1/2025 nhằm phát triển ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên hạ nguồn và thúc đẩy chuyển đổi sang khí đốt trong cơ cấu năng lượng.

“Phát hiện này giúp củng cố nguồn cung khí đốt trong nước trong nhiều năm tới", ông Marcos nhấn mạnh. Mỏ khí đốt Malampaya hiện đang cung cấp 20% nhu cầu năng lượng cho Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines.

Tuy nhiên, so với các nước láng giềng Malaysia và Indonesia – nơi có trữ lượng lên tới hàng nghìn tỷ feet khối, mỏ khí này vẫn tương đối nhỏ.

Hoạt động khoan thăm dò tại Malamapaya East-1 bắt đầu vào giữa năm 2025 do tập đoàn Prime Energy dẫn đầu. Chính phủ cho biết đây là cột mốc đầu tiên trong chiến dịch khoan thăm dò giai đoạn 4, đồng thời cho biết thêm việc thăm dò vẫn đang được triển khai trong khu vực.

Robert Dan Roces, chuyên gia kinh tế tại SM Group, nói với Nikkei Asia rằng việc phát hiện khí đốt tự nhiên này “không phải vấn đề quy mô mà là vấn đề thời điểm” trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện tại dự kiến sẽ cạn kiệt vào năm 2027.

Prime Energy mô tả phát hiện này là “một chiến thắng cho người dân Philippines”. Trong một tuyên bố, công ty cho biết: “Khi tiếp quản quyền điều hành, chúng tôi đã cam kết với tổng thống và quốc gia sẽ thổi luồng sinh khí mới vào mỏ Malampaya và hồi sinh ngành khí đốt tự nhiên trong nước. Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện cam kết đó”.

Tham khảo: Nikkei Asia

Theo Y Vân

Cùng chuyên mục
XEM