Đưa hối lộ: Doanh nghiệp nhỏ làm tốt hơn

18/01/2013 16:19 PM | Quản trị

Trong buổi tổng kết triển khai Dự án Xây Dựng Tính Nhất Quán, Minh Bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam (ITBI), ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo Dự án chia sẻ, minh bạch và nhất quán là hai khái niệm còn khá mới mẻ đối với khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam, số doanh nghiệp có thể hiểu được lợi ích của tính nhất quán và minh bạch là con số khá nhỏ. 

“Hầu hết các DN lớn đều đã hiểu rõ và thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong kinh doanh, bởi các DN này hiểu đây mới là cách để nâng cao sức cạnh tranh cho DN. Trong khi đó, các DN vừa và nhỏ còn cần phải nâng cao nhận thức hơn nữa. Về dài hạn, chính tính nhất quán và minh bạch sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được hình ảnh, duy trì sự tin cậy của đối tác, khách hàng và cổ đông, cải thiện năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và môi trường kinh doanh nói chung", ông Khương chia sẻ.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Transparency International, số lượng DN tham gia vào việc đưa các khoản phí không chính thức cho các cơ quan công quyền vẫn còn khá lớn. Có tới 60% doanh nghiệp chưa thực sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực thuế, hải quan,...
 
Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy những doanh nghiệp đưa hối lộ, hay các khoản phí không chính thức lại có kết quả kinh doanh kém hơn những doanh nghiệp không đưa hối lộ.

Ông Conrad F.Zellmann, Phó Giám đốc Tổ chức hướng tới minh bạch Transparency International, các DN đang dần nhận ra tham nhũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc kinh doanh của mình thế nào. 

"Nhiều DN bắt đầu cảm thấy tham nhũng là không thể chấp nhận và đang liên kết lại với nhau như một tập thể để chống tham nhũng. Nhiều quốc gia đang mạnh tay để chống lại tệ nạn này. Chẳng hạn, ở Mỹ, các DN bị phát hiện có liên quan đến tham nhũng đã bị phạt tới 1,7 nghìn tỉ USD, trong đó 80% đến từ các DN bên ngoài nước Mỹ. Tại một số nước đang phát triển như Colombia hay Malaysia, phong trào chống tham nhũng cũng đang phát triển rất mạnh mẽ trong khối DN."

"Chống tham nhũng đang là một xu thế toàn cầu”, ông nhận định

Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM