Công nhân Foxconn: "Vì sao tôi ghét làm iPhone"

12/03/2012 14:20 PM |

Sau một tuần chuyển qua làm iPhone, 1 công nhân từng làm iPad gọi khoảng thời gian làm iPhone 4S là “vô cùng gian khổ”. Họ chỉ được giải lao không tới 10 phút trong cả ngày làm việc.


“Tôi nghĩ nó tên là iPad 3, hồi trươc chúng tôi toàn gọi nó như vậy.” Li Qi (tên giả) nhìn vào những tin tức về New iPad trên mạng, cảm thấy tự hào và đôi chút lo lắng. Cũng như các công nhân nhà máy Shenzhen Longhua của Foxconn, anh được chuyển từ việc sản xuất iPad 2 qua chiếc New iPad.

Anh ta lo lắng về doanh số của iPad, nếu doanh số không tăng, anh ta có thể bị gửi tới công xưởng sản xuất iPhone. Anh nói với tờ First Finacial Daily, trước khi phiên bản mới ra mắt, dây chuyền sản xuất của anh có thể làm ra 150 sản phẩm iPad mỗi giờ. Hiện tại, anh được nghỉ mỗi tuần 1 ngày. Khi anh sản xuất iPhone 4S, anh chỉ được nghỉ vỏn vẹn 1 tới 2 ngày mỗi tháng và thường làm thêm giờ tới 8h tối. Từ tháng 3, anh và các bạn được nghỉ 3 ngày. Nhưng anh cảm thấy vẫn có chút ít không thoải mái.
Ở nhà máy Longhua của Foxconn, Li Qi làm việc ở phân xưởng lắp ráp và kiểm thử iPad. Công việc hàng ngày của anh là lắp ráp các khoá và dâp cáp vào New iPad. “Ở vài xưởng đang sản xuất New iPad khác, công nhân ở các phân xưởng làm các việc khác nhau. Một số chịu trách nhiệm lắp ráp, đóng góp và một số chịu trách nhiệm nhập kho sản phẩm.”

New iPad đã được sản xuất đại trà từ đầu năm nay. Ban đầu, mỗi dây chuyền lắp ráp dùng 1 đội ngũ công nhân để sản xuất khoảng 1000 sản phẩm mỗi 10 giờ. Tuy nhiên, sau Tết Âm sản lượng được tăng lên 150 đơn vị mỗi giờ. Li Qi đã làm việc 6 ngày mỗi tuần và được nghỉ một ngày. Gần đây, anh phải làm thêm hơn 80 giờ mỗi tháng. Lương cơ bản của anh được điều chỉnh từ 900 tệ lên 2350 tệ (từ 3 triệu đồng lên 7,7 triệu), cộng với tiền lương làm thêm giờ thì anh nhận được 3500 tệ sau khi trừ thuế (11,4 triệu đồng).


Theo quan điểm của Li Qi, new iPad khá giống iPad 2 , ít nhất là ở vẻ bề ngoài, nhưng new iPad có những chức năng mạnh mẽ hơn. “Thế hệ dây chuyền sản xuất thứ 2 hơn thế hệ trước tận 30 trạm sản xuất. Mỗi trạm sản xuất sẽ thực hiện một công đoạn, ví như lắp ráp các dây nối hay thiết bị riêng biệt”.

Anh nói với phóng viên, việc sản xuất iPad được quản lý nghiêm ngặt. Anh phải mặc quần áo tĩnh điện và đi qua cửa an ninh. Các giám sát viên nhiều hơn bất cứ phân xưởng nào. Họ không được phép nói chuyện và rời vị trí trong thời gian làm. “Nhưng so với dây chuyền làm iPhone 4S, ở đây thoải mái hơn.”

Vào tháng 5 năm ngoái, Li Qi và các cộng sự tham gia cuộc hội thảo của của văn phòng nhân sự Tập đoàn kinh doanh các sản phẩm số tích hợp thuộc Foxconn (iDPBG). iDPBG là nơi sản xuất iPhone của Apple. Họ được nhận từ 13 tháng 9 tới 31 tháng 12 để hỗ trợ cho xưởng sản xuất chiếc iPhone mới nhất, hay iPhone 4S. Phó chủ tịch tập đoàn Foxconn là Zhao Shanping phát biểu thay mặt CEO Terry Guo “Do yêu cầu lớn về sản phẩm di động, công ty điều chuyển dây chuyền iPad sang để hỗ trợ.”

Trước khi đi, Li Qi rất háo hức với những tiện nghi miễn phí, chuyện tăng lương và việc được nhìn thấy iPhone “Apple iPhone đã rất nổi tiếng”. Đó là lần đầu tiên mà anh được tiếp xúc với dòng di động khác ngoài Nokia. Anh viết trong nhật ký, “Ngày đầu tiên được làm việc gần gũi cạnh iPhone 4S, đó là chiếc smartphone tuyệt nhất trên đời, cả phần cứng và phần mềm đều rất tuyệt.”


“Chúng tôi thường làm việc cho xưởng sản xuất tablet của Apple, nhưng chưa từng được làm iPhone. Khi mới vào, tôi được học bằng cách cầm tay chỉ việc. Tới trưa, dây chuyên của chúng tôi đã làm được hơn 100 chiếc điện thoại.” Sau một tuần, Li Qi thấy rằng dây chuyền làm di động chán hơn là làm Tablet, cả ký túc xá cũng tệ hơn trước.

“Chúng tôi vào làm lúc 7 giờ sáng, và phải dậy trước 6 giờ hàng ngày. Được giải lao không tới 10 phút trong cả ngày làm việc, làm 3 tiếng buổi sáng và 4 tới 6 tiếng buổi chiều.”. Còn tại dây chuyền iPad, có 3 tới 3 lần giải lao 10 phút, ngoại trừ giờ ăn trưa.

Một công nhân khác là Wang Hua (tên giả) tại quận Guanian đã làm một thời gian dài ở dây chuyền lắp ráp iPhone nói với phóng viên, mỗi dây chuyên làm ra hơn 3500 chiếc điện thoại mỗi ngày. Không có ngày nghỉ trong nhà máy chưa đủ chỉ tiêu.

Khi được chuyển lại dây chuyền iPad, Li Qi gọi khoảng thời gian làm iPhone 4S là “vô cùng gian khổ”. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm anh lại kiếm mức lương lớn nhất từ khi vào làm ở Foxconn 2 năm trước – 5000 tệ (16,3 triệu đồng) sau khi trừ thuế. Xét cho cùng, thì Li đã mua được một ngôi nhà ở Hubei, quê hương anh. Xem ra đó là một khích lệ lớn.


Li Qi không muốn cuộc sống của mình bị thay đổi quá nhiều. Theo như quan sát của anh, mấy tuần gần đây có khoảng 100 công nhân khác ra khỏi dây chuyền iPad ở Shenzen và tới nhà máy Chengdu. “Nó là một dấu hiệu, nếu chúng tôi tiếp tục có ngày nghỉ, bộ phận của chúng tôi sẽ được chuyển tới khu khác hoặc là phải rời khỏi Shenzhen.”

Đó là một điều nằm ngoài khả năng điều chỉnh của anh.

Theo Miên Viên 
GenK / BusinessInsider

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM