Quan điểm dạy con "khác người" đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa "giật" học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia

28/06/2021 14:12 PM | Sống

"Tôi sợ nhất câu: "Con là niềm tự hào của gia đình". Tôi thường bảo các cháu là con không phải chịu trách nhiệm cho ai cả, con chỉ phải chịu trách nhiệm với chính con thôi" - Diva Mỹ Linh chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Linh, tên thật là Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1975. Cô sinh trưởng trong một gia đình công nhân ở Hà Nội nhưng bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn rất nhỏ và đạt được nhiều giải thưởng về năng khiếu, được cả Thủ tướng khen thưởng. Sự nghiệp của Mỹ Linh đi cùng sự hình thành, tiến triển của thị trường âm nhạc Việt Nam. Đến nay, cô là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn và tiêu biểu cho "tiếng hát Việt Nam".

Bên cạnh sự thành công trong nghề, ca sĩ Mỹ Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và những đứa con ngoan, khôn lớn, thành tài.

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 1.

Vợ chồng diva Mỹ Linh bên cạnh 3 con thuở các bé còn nhỏ.

3 viên ngọc quý mà nữ diva luôn trân trọng, tự hào

Sinh ra trong gia đình có bố là nhạc sĩ, mẹ là diva nổi tiếng nên cả 3 người con của ca sĩ Mỹ Linh đều được tiếp xúc với âm nhạc, sớm bộc lộ tài năng và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Thành tích học tập tốt cùng ngoại hình thu hút cũng là một điểm cộng khiến công chúng chờ mong những sản phẩm âm nhạc của cả 3 anh chị em.

Anna Trương

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 2.

Anna Trương là con gái của nhạc sĩ Anh Quân và một phụ nữ người Đức. Dù vậy, cô được Mỹ Linh yêu thương, chăm sóc hết mực. Anna Trương sở hữu vẻ đẹp lai, nụ cười rạng rỡ. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Linh trên các sân khấu âm nhạc và ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào.

Anna theo học trường quốc tế từ nhỏ, đây cũng là một trong những lợi thế giúp Anna ngoài tiếng Việt có thể sử dụng tốt 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức. Ở trường, Anna được mẹ Mỹ Linh khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội như dạy tiếng Anh cho trẻ em. Ở nhà, Anna rất hợp với mẹ, cô bé thường xuyên đi shopping, san sẻ và rủ rỉ tâm sự với Mỹ Linh.

Cô gái sinh năm 1994 cũng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và tạo dấu ấn trước khán giả như Những bài hát đầu tiên, Một nửa yêu thương...

Ngoài ra, Anna Trương sở hữu thành tích học tập "khủng". Năm 2013, Anna nhận được học bổng du học chuyên ngành Sản xuất âm nhạc từ học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng học tập. 9X liên tục đạt được những thành tích học tập tốt, cô thành lập nhóm nhạc riêng và tham gia biểu diễn tại các sự kiện ở Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp, Anna là một kỹ sư âm thanh ở một phòng thu nổi tiếng của Los Angeles - Mỹ. Cô là một trong những kỹ sư phối nhạc cho nhiều phim nổi tiếng của hãng Disney và nỗ lực tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng từng công chiếu tại Việt Nam.

Anh Duy

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 3.

Anh Duy ít tham gia các hoạt động showbiz và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Dù vậy, vẻ ngoài điển trai của quý tử nhà diva luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Anh Duy sinh năm 1999, từng theo học tại Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội. Duy cũng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé. Tuy nhiên, thay vì đam mê ca hát, con trai nữ diva lại thích nhảy và chơi piano. Anh Duy từng là thành viên của nhóm nhảy Pixelated và thường xuyên biểu diễn ở trường.

Bên cạnh đó, mặc dù cả nhà đều theo nghệ thuật nhưng Anh Duy lại theo học ngành Y. Nữ diva cho biết bên phía ông nội Trương Ngọc Ninh có hai bác sĩ rất giỏi ngành Y, con theo ngành Y là do sở thích chứ bố mẹ không bắt ép con được. Duy học rất giỏi môn Sinh và Hóa, lại nhảy đẹp, hát cũng hay. Hiện tại, Duy đang học thạc sĩ 4 năm ở Australia.

Mỹ Anh

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 4.

Mỹ Anh là con gái út của Mỹ Linh mới đây đã nhận được nhiều sự chú ý với sản phẩm âm nhạc đầu tay chỉ với 1 triệu đồng. Phong cách cùng gu âm nhạc cá tính của Mỹ Anh khiến nhiều người thích thú và chắc chắn rằng cô bạn sinh năm 2002 này sẽ sớm trở thành một nghệ sỹ độc lập nổi tiếng và có cá tính.

Năm 2016, Mỹ Anh ra mắt đĩa nhạc đầu tay có tên "The First Album: Bài hát cho Bi" gồm 8 ca khúc gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Về phía Mỹ Linh, dù biết con gái có nhiều năng khiếu trong việc hoạt động nghệ thuật nhưng vợ chồng cô không muốn lăng xê Mỹ Anh từ nhỏ. Thay vào đó, giọng ca sinh năm 1975 cho Mỹ Anh tham gia một số chương trình cộng đồng cùng mình.

Mỹ Linh từng chia sẻ: "Con gái tôi rất kín đáo trong cuộc sống. Nó luôn sợ làm gì ảnh hưởng tới gia đình, bản thân, bố mẹ vì không khéo. Nhìn vào Mỹ Anh ở tuổi 16 này, tôi thấy chính tôi trong đó".

Mới đây, cô còn giành được thành tích Quán quân học bổng Prisident (75% học phí) tại British University Vietnam (Đại học Anh Quốc Việt Nam) chuyên ngành phim ảnh và âm nhạc sau thời gian dài nỗ lực. Nữ ca sĩ trẻ định hướng theo hình ảnh nghệ sĩ độc lập (indie artist): tự sáng tác, phối khí và sản xuất album.

Hành trình nuôi con khôn lớn với niềm hạnh phúc, tự hào không giấu giếm cùng chuyện dạy con không trở thành…thiên tài

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng diva Mỹ Linh luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để ở bên dạy dỗ, định hướng phát triển cho con cái.

Để nói về cách nuôi dạy con theo lý thuyết thì không quá khó, song biến lý thuyết thành thực tế lại là điều không dễ. Tùy vào từng đứa trẻ mà mỗi bậc cha mẹ tự tìm cho mình một phương pháp dạy dỗ riêng.

Mỹ Linh cho biết, chăm sóc các con là ưu tiên số một của vợ chồng cô. Nữ ca sĩ quan niệm: "Con cái là tài sản quý giá nhất và bố mẹ cần có phương pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn ‘tài sản’ ấy".

Mỹ Linh đặc biệt quan tâm đến bữa ăn bởi cô quan niệm, giây phút sum vầy cả gia đình bên mâm cơm là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất. Đây cũng là lúc mà bố mẹ có thể dành trọn vẹn thời gian cho con, trò chuyện thoải mái để hiểu con hơn. Cô dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự với các con như những người bạn tâm giao, từ chuyện sinh hoạt, học hành đến bạn bè, sở thích... Qua những câu chuyện, cô khéo léo dạy các con biết yêu thương, biết chăm sóc nhau khi bố mẹ vắng nhà.

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 5.

Diva Mỹ Linh và con gái Anna Trương.

Khi rảnh rỗi, nữ diva thường chia sẻ với các con những khó khăn của bố mẹ. Như mọi gia đình khác, Mỹ Linh không vung tay mua sắm cho con đồ hiệu hay những vật dụng đắt tiền, cách cô đối xử với các con không khác gì các bà mẹ "bình dân" khác. Ca sĩ chỉ sắm cho các con những bộ quần áo bình thường như các bạn cùng lứa, dùng máy tính cũ của bố mẹ.

Trong cách nuôi dạy con, cô chia sẻ, cả hai vợ chồng cùng đồng quan điểm, rằng cả hai đều hết sức tôn trọng sở thích, mong muốn của các con, không bao giờ ép các con làm những điều mà chúng không muốn làm. Mặc dù rất nổi tiếng, nhưng cả nhạc sĩ Anh Quân và diva "tóc ngắn" đều không tạo cho các con áp lực rằng phải làm được như bố mẹ.

Cô thẳng thắn: "Tôi không muốn dạy cho con mình thành một thiên tài, bởi nếu giả sử nó không có tài thì sao? Vì thần đồng hay thiên tài là một gánh nặng kinh khủng, làm như vậy đứa trẻ luôn phải chịu đựng gánh nặng sự kỳ vọng của người lớn trên vai nó và nó không thể cất đi được. Tôi muốn các con mình sống vui, là một Phật tử, tôi hiểu rằng mọi thứ đều chỉ là hữu hạn cho dù bạn là ai, bạn nổi tiếng hay bạn xinh đẹp, bạn là gì đi chăng nữa mà bạn lúc nào cũng phải phấn đấu để trở thành người số một thì bạn thật là bất hạnh".

Nữ diva cũng thoải mái chia sẻ một trong những cách "để được" làm bạn của con, đó là thường xuyên đối thoại, trò chuyện với con cái trong nhiều vấn đề khác nhau, coi đó là một cách giao tiếp và cũng là cách để kéo gần lại khoảng cách thế hệ.

 Quan điểm dạy con khác người đang thu về nhiều trái ngọt của diva hàng đầu làng nhạc Việt: 3 người con đều khôn lớn, thành tài, đứa giật học bổng Anh quốc, đứa học thạc sĩ ở Australia  - Ảnh 6.

Diva Mỹ Linh và con gái út Mỹ Anh. Hiện tại, Mỹ Anh đang ghi dấu ấn cá nhân khi tham gia chương trình The Heroes.

Nhìn lại chặng đường mà cả gia đình đã bước đi trong năm qua, ca sỹ Mỹ Linh tóm lại để đạt được thành quả như vậy cần có 3 từ khoá: Hiểu, thương và kỷ luật.

Nói đến kỷ luật trong gia đình, diva cho rằng thân giáo rất quan trọng, trong gia đình, bố mẹ cần làm gương cho con cái noi theo. Ngoài ra, Mỹ Linh chia sẻ kinh nghiệm của mình rằng cần dạy con lớn thật tốt thì sau này các em sẽ nhìn vào đó và học theo: "Tôi suy từ mình mà ra. Hồi nhỏ, tôi thần tượng anh trai mình và nghe anh còn hơn nghe bố mẹ. Gia đình tôi hiện nay cũng vậy, Anna hỗ trợ Mỹ Anh rất nhiều về tinh thần và hoạt động âm nhạc."

Bên cạnh đó, Diva Tóc Ngắn khẳng định: Phải "ác" các con mới lớn được. Nữ ca sĩ dẫn chứng, khi con gái lớn Anna còn đi học, chị thường dọa con sẽ cắt viện trợ. Chính vì thế, con gái cô phải tập trung hết sức vào việc học để sớm tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm.

Không những thế, Anna còn phải đi làm thêm để phụ bố mẹ trong thời gian theo học tại trường Berkley bên Mỹ. Mỹ Linh cho hay, cô phải làm cách này vì: "Tỷ lệ không tốt nghiệp hoặc không thể tốt nghiệp trường Berkley là trên 60% nên không ép không xong". Mỹ Linh thường nói với con gái: "Bố mẹ không có tiền cho con học thêm năm nữa đâu nhé, không học được là về".

Ngoài ra, nữ diva có quan điểm rằng: "Chỉ cho con tiền học và sinh hoạt phí tối thiểu. Còn các con muốn mua gì ngoài những nhu cầu đó thì phải tự kiếm tiền. Có đứa phải vay mẹ và trả góp hàng tháng".

Ngọc Nhi

Cùng chuyên mục
XEM