Quan chức Fed cảnh báo có thể phải tăng lãi suất nhiều lần

| Kinh doanh

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho rằng một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm có thể chưa đủ để kiềm chế lạm phát gia tăng.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất nhiều lần để kiềm chế tình trạng lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng.

"Nhìn chung, một lần tăng 25 điểm cơ bản có lẽ không tạo ra nhiều tác động đối với nền kinh tế. Vì vậy, có thể sẽ cần một vài lần điều chỉnh", bà Hammack nói với Yahoo Finance. Tuy nhiên, bà cho biết chưa muốn phán đoán con số cụ thể về số lần tăng lãi suất cần thiết.

Tại cuộc họp chính sách tháng 7, bà Hammack là một trong những quan chức phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Bà muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Theo bà, phạm vi 3,5% - 3,75% hiện nay chưa tạo ra sức ép đủ lớn đối với nền kinh tế.

Bà cảnh báo càng trì hoãn, Fed càng khó kiểm soát và đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Bà Hammack ví việc tăng lãi suất giống như rà phanh trước biển báo dừng, thay vì phanh gấp để lập tức chặn đà tăng của giá cả. Theo bà, Fed nên bắt đầu tăng mức độ thắt chặt chính sách ngay từ bây giờ.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên - ở mức 3,3% trong tháng 6. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi ở mức 2,6% trong tháng 6. Các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ số này giảm xuống 2,5% trong tháng 7. Số liệu chính thức sẽ được công bố vào ngày 12/8.

Nếu CPI lõi đúng như dự báo, lạm phát sẽ giảm trong 2 tháng liên tiếp.

"Không gì khiến tôi vui hơn việc mình sai và Fed không cần thay đổi lập trường chính sách để đưa lạm phát về mục tiêu. Nhưng theo những gì tôi thấy hiện nay, lạm phát sẽ không tự giảm", bà Hammack nhận định.

Bà cũng cho rằng báo cáo việc làm tháng 7 không làm thay đổi quan điểm về lạm phát. Báo cáo cho thấy Mỹ giảm 23.000 việc làm trong tháng, trái ngược với kỳ vọng trước đó.

Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, số việc làm tại Mỹ vẫn tăng trung bình khoảng 20.000 - 25.000 việc mỗi tháng. Tỷ lệ thất nghiệp 4,1% cũng gần với mức ổn định mà bà Hammack ước tính.

"Tôi vẫn chưa thấy vấn đề đáng lo trên thị trường lao động", bà nói.

Về thị trường tài chính, bà Hammack cho rằng thị trường chỉ có thể bổ trợ, chứ không thể thay thế hành động của Fed.

Tại cuộc họp tháng 7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều lần đề cập việc lợi suất trái phiếu tăng kể từ cuộc họp trước và cho rằng đây là diễn biến tích cực. Điều này khiến thị trường đặt câu hỏi liệu Fed có đang kỳ vọng thị trường tự tạo sức ép để kéo lạm phát xuống hay không.

Theo bà Hammack, Fed sẽ theo dõi diễn biến và phản ứng của thị trường, nhưng cuối cùng vẫn phải tự hành động khi cần thiết.

Bà nhấn mạnh Fed chịu trách nhiệm đưa PCE lõi về 2%. Theo bà, uy tín của ngân hàng trung ương được xây dựng thông qua sự minh bạch, trong đó giải thích rõ mục tiêu và cách Fed phản ứng trước những dữ liệu kinh tế mới.

Theo Yahoo Finance

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM