Quá tải trung tâm sát hạch lái xe, sợ bị phạt mới đổ xô đi thi lấy bằng xe máy

10/06/2020 20:15 PM | Xã hội

Lượng hồ sơ đăng ký thi bằng lái xe tồn đọng từ đầu năm, cộng thêm số hồ sơ mới tăng đột biến khi CSGT tổng kiểm soát phương tiện giao thông đã dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều trung tâm đào tạo.

Những ngày vừa qua, lượng hồ sơ thi sát hạch bằng lái xe ở các trung tâm đào tạo tăng đột biến khiến hầu hết các trung tâm này rơi vào tình trạng “quá tải”.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Mạnh Toàn, cán bộ trung tâm đào tạo lái xe VOV cho biết: "Vì một số lý do khách quan, nhất là ảnh hưởng từ đợt cao điểm phòng chống dịch, đã dẫn đến tình trạng hồ sơ đăng ký dự thi bị tồn đọng rất nhiều. Các trung tâm đều đang cố gắng giải quyết lượng hồ sơ cũ để kịp tiếp nhận các hồ sơ mới. Bên cạnh đó, theo quy định, mỗi đợt thi sát hạch giới hạn 50-100 học viên dự thi, trong khi số hồ sơ lại quá nhiều nên tình trạng quá tải xảy ra là điều khó tránh khỏi".Những ngày vừa qua, lượng hồ sơ thi sát hạch bằng lái xe ở các trung tâm đào tạo tăng đột biến khiến hầu hết các trung tâm này rơi vào tình trạng "quá tải".

Quá tải trung tâm sát hạch lái xe, sợ bị phạt mới đổ xô đi thi lấy bằng xe máy - Ảnh 1.
Lượng hồ sơ tồn đọng khiến hầu hết các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe rơi vào tình trạng quá tải.

Nguyễn Thị Hảo (sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Phương Đông) chia sẻ: "Em dự định đi thi lấy bằng lái xe máy  từ 2 năm trước nhưng vì lý do sức khỏe nên phảị hoãn lại. Bây giờ sức khỏe em đã ổn định, đủ điều kiện để thi. Hơn nữa, công tác kiểm soát đường bộ, xử lý vi phạm của CSGT Hà Nội hiện nay đã được thắt chặt hơn nên em cần có bằng lái xe để yên tâm sử dụng xe máy khi đi học, đi làm".

Hảo cho biết cô rất sốt ruột vì đã nộp hồ sơ từ trước Tết nhưng đến tận bây giờ mới nhận được lịch thi sát hạch bằng lái xe từ trung tâm.

Mặc dù lượng hồ sơ tồn đọng khá nhiều, cộng với lượng hồ sơ mới không ngừng tăng, nhưng các cơ sở đào tạo bằng lái vẫn đảm bảo công tác ôn thi, kiểm tra sức khỏe của các học viên để đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt nhất cho kỳ thi.

Quá tải trung tâm sát hạch lái xe, sợ bị phạt mới đổ xô đi thi lấy bằng xe máy - Ảnh 2.
Công tác kiểm tra sức khỏe các học viên được thực hiện ngay tại các trung tâm đào tạo.

Chị Như Ngọc (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, dù bận bịu với việc chăm sóc con nhỏ nhưng vì chị làm công việc bán hàng online, thường xuyên phải đi gửi hàng cho khách nên chị quyết tâm thi bằng lái xe. Được chồng động viên nên chị cũng cố gắng dành thời gian tham gia khóa học và chuẩn bị thi sát hạch. Tuy nhiên, vì lịch khám sức khỏe cho kỳ thi của trung tâm rơi vào ngày cuối tuần nên chị Ngọc phải dẫn cả con nhỏ đi cùng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Toàn, để giải quyết vấn đề này, các trung tâm đào tạo đều thống nhất phương án hỗ trợ tối đa cho các học viên như giảm học phí, ưu tiên cho các học viên đăng ký trước và trong giai đoạn dịch, chủ động cho học viên lựa chọn lịch thi,…

Từ ngày 15/5 tới nay, CSGT cả nước đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch. Theo đó, CSGT Hà Nội triển khai hàng chục tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại các nút giao trọng điểm, tuyến đường huyết mạch. CSGT sẽ thực hiện kiểm tra tất cả các loại giấy tờ như đăng kí xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật cho đến hết ngày 14/6.

Đoàn Thị Sao

Cùng chuyên mục
XEM