Quá nửa thanh xuân của tôi hao tổn dành cho việc trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để dậy sớm?”

26/06/2018 08:00 AM | Sống

“Nếu cứ mãi làm thứ bạn đang làm thì bạn sẽ nhận được đúng thứ mà bạn đang nhận được. Nếu bạn chấp nhận một môi trường tầm thường, tiêu cực, vô tổ chức thì đó chính là cuộc sống trong tương lai mà bạn sẽ nhận được” - Tony Robbins.

Con người chỉ có thể quyết định được những thói quen hàng ngày. Rồi những thói quen ấy mới là thứ quyết định bạn sẽ đi đến đâu, làm được gì, trở thành ai. Thế nên, mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống, thay vì nghĩ đến việc than vãn, trách cuộc sống không công bằng với mình, có lẽ người ta nên tĩnh tâm lại để sửa mình, sửa cả những thói quen có hại. Một trong số đó là thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng.

Quá nửa thanh xuân của tôi hao tổn dành cho việc trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để dậy sớm?”

Câu hỏi trên ám ảnh nhiều người và cũng trở thành thất bại của nhiều người. Thói quen dậy sớm làm tôi liên tưởng đến những người tập gym. Thường thì chúng ta vô cùng hào hứng, quyết tâm khi mới bắt đầu. Không khó để bạn nói rằng: “Từ mai tôi sẽ dạy sớm” hay “Tôi đã quyết định đăng ký tập gym 6 tháng tới”... Nhưng không phải tự nhiên người ta gọi “Gym là nơi hội tụ của những giấc mơ “dang dở”. Và cùng với những giấc mơ dang dở đó thì cuộc đời của bạn cũng dang dở theo mà thôi.

Quá nửa thanh xuân của tôi hao tổn dành cho việc trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để dậy sớm?” - Ảnh 1.

30 tuổi – bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại ủa mình không?

Tôi biết nhiều người ở ngưỡng cửa 30, 35 hay thậm chí 40 vẫn cứ mãi luẩn quẩn với chuyện chuyển việc, bị sa thải, bất mãn, chưa hài lòng với công việc. Xa hơn một chút thì đang đau đầu, khổ sở với thái độ làm việc chống đối, cho có của đám nhân viên trong khi bản thân đang gồng mình gánh bao áp lực, lo toan để đảm bảo công ty, tổ chức không bị phá sản...

Cuộc đời là một sân chơi tàn khốc, bởi đó là nơi mà tất cả mọi người đều thức dậy mỗi ngày, hy vọng mình sẽ trở thành một thứ gì đó ra trò, để rồi cuối ngày, sự hy vọng ấy lại chuyển thành thất vọng, tiêu cực mà họ mang vào theo trong giấc ngủ.

Sự kỳ vọng quá lớn của bản thân cộng với áp lực từ thành công của người khác khiến bạn loay hoay không thoát khỏi cái bẫy của việc đi làm thuê kiếm tiền hoặc khó có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ đáng có nhất không phải là từ người khác, mà là từ chính bạn, khi nhìn vào bản thân và nghĩ rằng “mình đã làm được!”

Quá nửa thanh xuân của tôi hao tổn dành cho việc trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để dậy sớm?” - Ảnh 2.

Chỉ một con người mới mới có thể làm ra được những kết quả mới

Thói quen là hệ thống kiểm soát cuộc sống của bạn, chính vì vậy đừng chần chừ tạo cho mình những thói quen tích cực. Người ta có câu nói: “Quét nhà còn không quét nổi, vậy làm sao quét được thiên hạ” cũng là bởi vậy.

Phát triển bản thân trước khi kinh doanh: Muốn kinh doanh thành công hơn, trước hết bản thân phải tốt lên cái đã. Muốn phát triển sự nghiệp, phải học hỏi và thực hành từ những thói quen nhỏ nhất. Và rèn luyện thói quen dậy sớm là một trong số những bài tập khó để đưa bạn đến một cuộc sống tự chủ: tự chủ về thời gian, tự chủ trong kinh doanh, cuộc sống và các mối quan hệ...

Học cách quản lý tốt thời gian: Không gì lãng phí hơn việc dành thời gian cho những thứ không quan trọng và không mang lại kết quả cho công việc, sự nghiệp hay cuộc sống của bạn. Hãy học cách nói Không!

Chăm chút sức khỏe, tập thể dục thể thao: Chú ý đến chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể cũng như tinh thần của bạn sảng khoái, thoải mái. Và điều này thì vô cùng có lợi cho chất lượng công việc của bạn.

Yêu thương bản thân, tận hưởng cuộc sống: Mua một đôi giày tốt, tự chăm sóc bản thân bằng những gì tốt nhất trong khả năng. Cuộc sống không chỉ là cuộc đua về việc ai làm việc giỏi hơn ai, ai giàu có hơn ai... mà nó nằm ở việc bạn tận hưởng những điều thú vị trên hành trình tìm kiếm thành công đó như thế nào.

Cuối cùng, chìa khoá quan trọng nhất để mở cánh cửa thành công chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn những thói quen tốt với nhau. Và đặc biệt, thói quen hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Muốn thay đổi thói quen, bạn phải phá vỡ những việc làm tuỳ hứng hàng ngày, kiên trì thực hiên, lặp lại nó thường xuyên. Những thói quen tuyệt vời sẽ chỉ đường cho bạn tới thành công.

Khóa học Wake Up được thiết kế dành cho các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp trung và những người yêu thích công việc kinh doanh. 2 ngày chuyên sâu cung cấp kiến thức thực tế về: cách thức khởi tạo công việc kinh doanh; phương pháp quản lý tài chính hiệu quả; các cách thức đầu tư hiệu quả; sắp xếp, cân bằng giữa công việc kinh doanh và cuộc sống…

Đăng ký khóa học tại đây và đưa ra quyết định đúng đắn cho sự nghiệp và cuộc đời của bạn.

A.D

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM