Phú Thọ: Ba vạn du khách hành hương về dâng hương Đền Hùng đầu năm Bính Ngọ
Trong 2 ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, 3 vạn du khách đã hành hương, du xuân về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng để tham quan, vãn cảnh và lễ bái.
Theo ghi nhận của PV ngày mùng 2 Tết, lượng du khách đổ về Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng tăng mạnh. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành đã có mặt để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tham quan, vãn cảnh và cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Dù lượng người đông, công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ nên hoạt động lễ bái diễn ra khá thuận lợi, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Không khí du xuân, lễ bái diễn ra trang nghiêm nhưng vẫn rộn ràng, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng của người Việt mỗi dịp đầu năm mới.

Chị Trâm (trú tại Võ Miếu) cho biết, năm nào vào ngày mùng 2 Tết, gia đình chị cũng duy trì thói quen về dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng để tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, đồng thời cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Hoàng Oanh – PGĐ Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng cho biết, 2 ngày đầu năm Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng đón 3 vạn du khách về hành hương và du xuân.

Cũng theo bà Oanh, ngay từ đầu năm mới, chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án đón tiếp, đảm bảo an ninh, trật tự và phục vụ tốt nhu cầu tham quan, dâng hương của đông đảo du khách thập phương.

Du khách thắp hương tại Lăng mộ Hùng Vương.

Du khách chụp ảnh lưu niệm khi về dâng hương các Vua Hùng.

Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đền Hùng đã lắp đặt các bảng điện tử nhằm hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và giúp du khách thuận tiện hơn trong quá trình tham quan, dâng hương.

Theo nhiều du khách, việc du xuân về đất Tổ không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt với thế hệ trẻ.