Philippines và Indonesia cấm du khách từ Ấn Độ nhập cảnh

30/04/2021 14:15 PM | Xã hội

Hai quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á là Philippines và Indonesia đã đưa ra các chính sách cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Ấn Độ.

Trong một tuyên bố ngày 30/4, ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết: "Tất cả những du khách đến từ Ấn Độ hoặc những người có lịch sử du lịch đến Ấn Độ trong vòng mười bốn ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Philippines kể từ 0h ngày 29/4 cho đến ngày 14/5/2021". Trong khi đó, những người đã quá cảnh Ấn Độ hoặc có lịch sử du lịch đến Ấn Độ trước ngày 29/4 sẽ không phải chịu lệnh hạn chế mới nhưng sẽ phải trải qua các quy trình kiểm dịch và xét nghiệm Covid-19 một cách nghiêm ngặt.

Bộ Giao thông Vận tải Philipines chỉ đạo không cho phép hành khách lên máy bay vào đất nước theo các hạn chế trên, ngoại trừ  nỗ lực hồi hương của chính phủ. Lệnh áp đặt được áp dụng cho cả các công dân Philippines.

Trong khi đó, kể từ ngày 25/4, Indonesia cũng đưa ra lệnh cấm nhập cảnh với du khách Ấn Độ và những người có lịch sử đi lại từ lãnh thổ Ấn Độ trong vòng 14 ngày trước khi vào Indonesia. Để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn lây lan đại dịch, chính phủ Indonesia đã kiên quyết ngừng cấp phép nhập cảnh cho công dân Ấn Độ cũng như các chuyến bay từ Ấn Độ đến Indonesia. Tuy nhiên lệnh từ chối nhập cảnh này không áp dụng với công dân Indonesia có tiền sử đi lại từ lãnh thổ Ấn Độ trong vòng mười bốn ngày mà chỉ áp dụng các biện pháp kiểm dịch và cách ly nghiêm ngặt. Indonesia cũng không đưa ra thời hạn cho các lệnh cấm trên.

Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát đại dịch tồi tệ nhất thế giới sau khi các ca bệnh tăng nhanh vào đầu tháng 3, khoảng thời gian biến thể "đột biến kép" của Covid-19 được phát hiện ở nước này./.

Hương Trà

Cùng chuyên mục
XEM