Phát hiện một số đối tượng ở Phú Yên dùng tiền giả 500.000 đồng mua hàng

16/12/2022 07:30 AM | Xã hội

Thời gian gần đây, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xuất hiện một số đối tượng chạy xe máy đến các cửa hàng, sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng trị giá thấp hơn để được trả lại tiền thật. Cơ quan chức năng đã mời một số đối tượng nghi vấn sử dụng tiền giả để làm rõ.

Những đối tượng này dùng tờ tiền thật 20.000 đồng đè lên tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng khi mua hàng hóa trị giá dưới 100.000 đồng, rồi đề nghị người bán hàng thối lại để lấy tiền thật. Trong quá trình trả tiền, những đối tượng này liên tục hỏi thông tin về các loại sản phẩm khác để làm cho người bán mất tập trung. Sau khi nhận được tiền thối, những người này nhanh chóng rời đi.

Khi người bán hàng kiểm tra lại thì mới phát hiện ra tờ tiền 500.000 đồng có dấu hiệu bất thường. Khi vò, bóp thì bị nhàu nhò như một tờ giấy chứ không bung ra như tờ tiền polymer thật. Rất nhiều người bán hàng tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên gặp phải tình trạng tương tự. Nghi ngờ tiền giả nên nhiều người bán hàng đã trình báo với Công an.

Phát hiện một số đối tượng ở Phú Yên dùng tiền giả 500.000 đồng mua hàng - Ảnh 1.

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được phát hiện.

Chị Lê Thị Thanh Phấn, người bán hàng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: “Tôi không nghĩ đó là tiền giả nên chủ quan, khoảng 8 giờ 45 tối, tôi chốt ca, tính tiền cuối ngày. Bé con của chị chủ lấy tờ 500.000 vò thì tờ tiền bị nhàu nên chúng tôi mới phát hiện”.

Cơ quan Công an thành phố Tuy Hòa đã mời một số người nghi vấn sử dụng tiền giả để làm rõ vụ việc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân hết sức lưu ý đến những đặc điểm bảo an để phân biệt tiền thật, tiền giả của các loại tiền mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố khi phát hành để tránh tiếp cận tiền giả. Khi phát hiện tờ tiền nghi tiền giả, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng./.

Thái Bình

Từ khóa:  tiền giả
Cùng chuyên mục
XEM