Phát hiện choáng váng: Mỹ có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sớm hơn số liệu chính thức gần 1 tháng

23/04/2020 09:45 AM | Xã hội

Hạt Santa Clara, bang California, Mỹ cho biết kết quả khám nghiệm thi thể bệnh nhân cho thấy các ca tử vong đầu tiên ở nước này không phải là ngày 29/2 như đã công bố.

Theo New York Times, những thông tin mới có thể làm đảo lộn toàn bộ thời điểm và quá trình virus corona xâm nhập nước Mỹ.

Trước đó, các cơ quan y tế Mỹ cho biết ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở Mỹ là vào ngày 29/2 ở vùng Seattle. Tuy nhiên sau đó, một số thông tin cho biết có hai bệnh nhân khác đã tử vong vì virus corona vào ngày 26/2.

Mới đây, các quan chức tại Hạt Santa Clara, bang California cho biết kết quả khám nghiệm hai trường hợp tử vong tại nhà vào ngày 6/2 và ngày 17/2 cho thấy những người này đều qua đời vì COVID-19. Sự tồn tại của virus corona trong các mẫu xét nghiệm đã được xác nhận bởi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tiến sĩ Sara Cody, người đứng đầu văn phòng y tế của hạt Santa Clara, nói: "Mỗi ca tử vong đều cho thấy có thể mọi thứ mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn".

Tiến sĩ Cody cho biết tất cả những ca tử vong vào tháng 2 không từng di chuyển tới các vùng dịch. Nhiều khả năng những người này nhiễm bệnh do lây lan trong cộng đồng. Nếu đây là điều thực sự xảy ra, thì có thể dịch bệnh đã lây lan tại California sớm hơn số liệu công bố rất nhiều.

Chuyên gia y khoa, Tiến sĩ Jeffrey V. Smith nói: "Có khả năng chúng ta đã bỏ qua virus corona trong một khoảng thời gian dài".

Hiện tại, chưa rõ tại sao tới thời điểm này các nhân viên y tế mới xác định được những ca tử vong do COVID-19 từ hồi đầu tháng 2.

Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra xoay quanh thời điểm virus corona xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ và lây lan cho cộng đồng. Các vấn đề và trì hoãn đã khiến việc xét nghiệm diện rộng không được thực hiện triệt để. Hiện Mỹ đã có hơn 40.000 người tử vong do loại virus này.

Hồi tháng 1, chính quyền Mỹ đã phát hiện được nhiều ca nhiễm bệnh từ nước ngoài trở về, nhưng họ không xác định được bất kì ca lây nhiễm cộng đồng nào trong nhiều tuần.


Việc chính phủ liên bang Mỹ đặt ra quy định chặt chẽ đối với các đối tượng được xét nghiệm virus corona và đối với bộ xét nghiệm phát triển bởi CDC dường như là quyết định không chính xác. Các quy định quá chặt khiến các nhân viên y tế không thể nào xác định được mức độ lây lan của đại dịch một cách kịp thời.

"Lần nào chúng tôi cũng phải hỏi CDC: Người này có đáp ứng tiêu chuẩn được xét nghiệm hay không? Chúng tôi có được gửi mẫu dịch không?" - Tiến sĩ Cody nói.

"Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu khi biết rằng nhiều bệnh nhân rất có khả năng dương tính nhưng họ không được xét nghiệm".

Ngày 16/3, Hạt Santa Clara là một trong những hạt đầu tiên trên cả nước Mỹ tuyên bố áp dụng lệnh yêu cầu người dân ở nhà. "Nhìn lại, rõ ràng đó là quyết định đúng đắn. Bây giờ chúng ta thấy rằng có nhiều ca lây nhiễm hơn chúng ta tưởng tượng".

Mặc dù California là một trong những bang sớm nhất phát hiện người nhiễm virus corona, nhưng tới nay chỉ có số ca tử vong bằng 1/10 bang New York. Các quan chức cho rằng việc yêu cầu người dân ở nhà từ sớm và mật độ dân số thấp là những lí do giúp California tránh được rủi ro từ đại dịch.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM