Phập phồng cả năm 2023 chưa thấy suy thoái, hàng loạt chuyên gia nhất trí nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể ‘không hạ cánh’ vào năm sau

14/11/2023 21:13 PM | Xã hội

Một quan điểm mới bắt đầu xuất hiện với câu hỏi: “Tại sao phải hạ cánh?”

Phập phồng cả năm 2023 chưa thấy suy thoái, hàng loạt chuyên gia nhất trí nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể ‘không hạ cánh’ vào năm sau - Ảnh 1.

Kể từ khi đại dịch bùng phát mất kiểm soát ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ năm 2022, ai cũng phập phồng nỗi lo về suy thoái kinh tế. Phần lớn thời gian trong năm 2023 chỉ dành để chờ suy thoái xảy ra. Nhưng chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm. Vì thế, những mối lo ngại này nghiễm nhiên được đẩy sang năm sau.

Nhưng dần dần, một quan điểm mới bắt đầu xuất hiện với câu hỏi: “Tại sao phải hạ cánh?”

Quan điểm này là sự đồng thuận của 34 nhà kinh tế học được Cục Dự trữ Liên bang (FED) chi nhánh Philadelphia khảo sát và công bố hôm 13/11. Đây là cuộc khảo sát hàng quý có từ năm 1968 dành cho các chuyên gia dự báo kinh tế vĩ mô Mỹ.

Cuộc khảo sát này cho thấy: “Triển vọng nền kinh tế Mỹ hiện nay có vẻ tốt hơn một chút so với ba tháng trước”.

Các nhà dự báo cho rằng GDP thực của Mỹ năm 2023 sẽ tăng ở mức 2,4% và chỉ chậm lại một chút ở mức 1,7% vào năm 2024. Những con số này lần lượt cao hơn 0,3% và 0,4% so với kết quả cuộc khảo sát trước đó.

Các nhà dự báo thấy tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ. Trên cơ sở bình quân hàng năm, họ dự đoán tỷ lệ này sẽ có xu hướng tăng dần từ 3,7% năm 2022 lên 4% năm 2026.

Lạm phát sẽ có xu hướng giảm nhưng ở tốc độ chậm.

Các chuyên gia dự đoán chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của FED – sẽ đạt mức mục tiêu 2% vào năm 2024 và tăng lên 2,1% vào năm 2025.

Một số nhà kinh tế cho rằng FED có thể phải tăng lãi suất một lần nữa vì nền kinh tế kiên cường có thể đẩy lạm phát lên tăng hơn. Các nhà kinh tế cho biết mặc dù nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển nhưng rủi ro về hạ cánh cứng vẫn chưa biến mất.

Trên thực tế, các nhà dự báo đã nâng khả năng tăng trưởng âm trong 3 quý đầu năm tới. Kịch bản tăng trưởng âm có nhiều khả năng xảy ra nhất là 40,9% trong quý đầu tiên, tiếp theo là 40,2% trong quý hai và quý ba là 36,8%.

Sự nhất trí của 34 nhà kinh tế này chưa thể hiện hết những quan điểm trái chiều về triển vọng kinh tế Mỹ năm 2024. Chẳng hạn như các nhà kinh tế tại ngân hàng UBS dự đoán rằng GDP Mỹ sẽ giảm xuống chỉ còn 0,3% vào năm 2024. Ngược lại, các nhà kinh tế của Goldman Sachs thì thấy tốc độ tăng trưởng 1,8% trong quý 4 năm nay, cao hơn so với mức bình quân quý 4 hàng năm.

Tham khảo Market Watch

Theo Anh Dũng

Từ khóa:  nền kinh tế
Cùng chuyên mục
XEM