Bất ngờ 3 cá nhân nợ thuế tới 62 tỷ đồng tại TPHCM

22/07/2015 14:43 PM | Pháp luật

2 trong số 3 cá nhân nói trên có liên quan tới vụ buôn lậu hàng hiệu Ý tại 2 shop hàng hiệu Milano và Gucci nức tiếng một thời ở TPHCM.

Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế trên cả nước, tính đến thời điểm 30/6/2015. Bất ngờ là trong danh sách này, có 3 cá nhân ngụ tại TPHCM có tổng số nợ lên tới gần 62 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Võ Thị Ngọc Phượng (88 Đồng Khởi) nợ 44,7 tỷ đồng tiền thuế. Ông Hoàng Kim Sang (tầng 1+2, số 147 Hàm Nghi) nợ 10,1 tỷ đồng. Ông Lâm Phước Hải (80 Đông Du) nợ 6,9 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, bà Võ Thị Ngọc Phượng và ông Lâm Phước Hải là những người có liên quan đến vụ buôn lậu hàng hiệu Ý tại 2 shop thời trang hàng hiệu Milano (88 Đồng Khởi) và Gucci (80 Đông Du) – 2 cửa hàng "ruột" của các sao Việt một thời.

Các lô hàng hiệu được chủ cửa hàng Milano và Gucci nhập từ Ý, nhưng ghi xuất xứ Trung Quốc để né hàng trăm triệu tiền thuế.

Tờ Thanh Niên trích dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết: Theo khai nhận của nhân viên cửa hàng, 2 cửa hàng nói trên đều do Trần Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ) quản lý điều hành. Bà Phượng và ông Hải đều được thuê để đứng tên hộ kinh doanh 2 cửa hàng nói trên để ký các hóa đơn, hợp đồng.

Phụ lục ghi danh 600 doanh nghiệp nợ thuế của Bộ Tài chính cho biết thêm, tiền nợ thuế 6,9 tỷ đồng của ông Hải là tiền sử dụng đất. Còn 2 khoản nợ khổng lồ của bà Phượng và ông Sang thì không được nói rõ.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM