PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh: 70% phụ nữ ở độ tuổi này sẽ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt nếu thêm 3 tác động

26/02/2022 21:05 PM | Sống

Tiểu đường là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau ung thư và bệnh tim. Trong đó, 70% bệnh nhân mắc đái tháo đường là phụ nữ trên 40 tuổi.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Y học gia đình và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Trong số các bệnh nhân mắc đái tháo đường thì có tới 70% là từ 40 tuổi trở lên. Sau rất nhiều các nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đã nhận thấy tốc độ chuyển hoá, rối loạn trong cơ thể sẽ thay đổi nhiều ở độ tuổi này".

Nguyên nhân gây đái tháo đường ở phụ nữ 40 tuổi

Nguyên nhân là do các yếu tố nguy cơ gây đái tháo đường ở độ tuổi này tăng hơn so với các tuổi khác, cụ thể:

Do chế độ ăn uống: Những người 40 tuổi trở lên thường sẽ có tính chất công việc bận rộn nên việc quan tâm, chăm sóc đến chế độ ăn uống lành mạnh sẽ khó khăn hơn.

Chế độ tập luyện: Đây là điều vô cùng quan trọng thì đa phần bệnh nhân lại ít dành thời gian để tham gia tập thể dục mỗi ngày. Việc này khiến nguy cơ mắc đái tháo đường tăng lên.

Stress tinh thần: Ở độ tuổi này, áp lực công việc cũng ở mức độ cao nhất, cộng thêm những stress trong cuộc sống thường ngày sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh.

Để giảm khả năng mắc bệnh, phụ nữ trên 40 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, duy trì chỉ số cơ thể BMI và cân nặng lý tưởng, có chế độ ăn lành mạnh cũng như tập thể dục thường xuyên.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh: 70% phụ nữ ở độ tuổi này sẽ mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt nếu thêm 3 tác động - Ảnh 2.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM