PAN Food chính thức sở hữu quyền kiểm soát Bibica

01/09/2017 13:36 PM | Kinh doanh

Trong cơ cấu cổ đông Bibica hiện nay, PAN Food nắm 50,07% còn cổ đông ngoại Lotte nắm 44,03%.

Theo tin từ Công ty cổ phần thực phẩm PAN (PAN Food), công ty này đã hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bibica lên trên 50%, qua đó chính thức đưa Bibica trở thành công ty con.

Cụ thể, PAN Food đã mua thêm 978 nghìn cổ phiếu của Bibica, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 7,72 triệu, tỷ lệ sở hữu tăng từ 43,73% lên 50,07%.

Việc SSI chính thức nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 50% đặt dấu chấm hết cho tham vọng thâu tóm Bibica của Lotte.

Giai đoạn 2004-2010, Bibica kinh doanh rất hiệu quả, doanh thu tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm. Nhưng đến năm 2012, công ty bất ngờ sa sút, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm. Nguyên nhân là do nội bộ công ty có mâu thuẫn, cổ đông ngoại là Lotte muốn thâu tóm Bibica, đối đầu với nhóm cổ đông nội là công ty chứng khoán SSI. Đứng trước nguy cơ mất thương hiệu, CEO Bibica khi đó cũng thừa nhận mình đã "sai lầm" khi bắt tay với Lotte.

Tuy nhiên, do nhóm cổ đông SSI không bán ra nên Lotte đã không thể thực hiện được ý đồ thâu tóm của mình. Sau đó, 2 bên cũng đã đạt được thỏa thuận để cùng hợp tác phát triển Bibica.

PAN Food chính thức sở hữu quyền kiểm soát Bibica - Ảnh 1.

Năm 2012, kết quả kinh doanh Bibica sa sút

Mâu thuẫn được hòa giải, kết quả kinh doanh Bibica những năm gần đây đã tăng trưởng đều đặn trở lại. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đã lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ. Biên lợi nhuận gộp của BIbica cũng liên tục tăng cao, đạt 35,3% vào năm ngoái.

PAN Food chính thức sở hữu quyền kiểm soát Bibica - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm 2017, Bibica đạt doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận gần 31 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM