'Ông trùm casino' Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn?

19/06/2021 20:58 PM | Kinh doanh

SJM Holdings Limited - Ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh casino, giải trí của Macau (Trung Quốc) dự kiến lựa chọn đầu tư khu hỗn hợp có casino gần 6 tỷ USD tại Hải Giang Merry Land Quy Nhơn do tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Mới đây, một văn bản bị rò rỉ trên mạng được cho là của Tập đoàn SJM Holdings Ltd - "Ông trùm casino " của Macau gửi đến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với nội dung đầu tư và xây dựng dự án trung tâm du lịch kết hợp sòng bạc trị giá 6 tỷ USD tại Việt Nam.

Mục đích để biến Bình Định thành điểm đến du lịch hàng đầu và là một trong các tổ hợp khu nghỉ dưỡng - sòng bạc lớn nhất Châu Á.

Theo thông tin trong văn bản, SJM Holdings Ltd đang muốn hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam để phát triển dự án thành trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, sòng bạc tầm cỡ thế giới, có diện tích tối thiểu 500ha, tổng mức đầu tư lên đến một tỷ USD cho 100ha.

Một trong những điều kiện quan trọng mà tập đoàn này mong muốn là dự án phải có giấy phép kinh doanh sòng bạc do Chính phủ Việt Nam cấp.

Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 1.
Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 2.

Lá thư được cho là của Tập đoàn SJM Holdings được phát tán trên mạng gửi đến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề xuất thực hiện dự án có casino gần 6 tỷ USD.

SJM Holdings Ltd cho biết thêm, tổng vốn đầu tư cho dự án này khoảng 5 - 6 tỷ USD và có thể tạo ra việc làm cho 3.000 - 4.000 lao động địa phương trong quá trình xây dựng và 17.000 người sau khi dự án đi vào hoạt động.

Tuy thông tin cụ thể về dự án và đối tác mà tập đoàn này sẽ hợp tác chưa được đề cập tới, nhưng trong một diễn biến khác, hồi tháng 5/2021, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ có đề cập về việc SJM Holdings muốn thực hiện dự án có casino tại Bình Định.

Đáng chú ý, dự án mà Tập đoàn SJM Holdings Ltd muốn hợp tác là Hải Giang Merry Land Quy Nhơn do tập đoàn Hưng Thịnh ( Hưng Thịnh Land ) làm chủ đầu tư.

Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 3.
Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 4.
Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 5.

Văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh Bình Định có đề cập về việc SJM Holdings muốn thực hiện dự án có casino tại đây.

Theo tìm hiểu, Hải Giang Merry Land Quy Nhơn là dự án khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn Hưng Thịnh với tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Hải Giang Merry Land được thực hiện trên tổng diện tích 623,7ha và có quy mô xấp xỉ 500 căn hộ khách sạn 5*, 2000 căn hộ du lịch, 1000 lô shophouse mặt biển, 1500 biệt thự cao cấp 5*, cùng các chuỗi tiện ích khác như: Công viên nhạc nước lớn nhất Việt Nam, vòng quay mặt trời view toàn bộ thành phố biển Quy Nhơn, sân golf 18 lỗ, cáp treo vượt biển, bến du thuyền.v.v…

Mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng trung, cao cấp với phong cách hiện đại, đa dạng và đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

Về chủ đầu tư dự án, Hưng Thịnh Land gây chú ý với thông tin mới nhất về quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Về phía SJM Holdings Ltd, đây là đế chế sòng bạc được sáng lập bởi doanh nhân Stanley Ho Hung-sun (Hà Hồng Sâm) hiện điều hành 20 trong 35 casino tại Macau.

Ông chủ Stanley Ho đã qua đời ở tuổi 98 vào tháng 5 năm ngoái, để lại di sản là công ty SJM Holdings Ltd trị giá khoảng 6 tỷ USD, theo Reuters. Ông được đánh giá là một phần rất quan trọng của Hong Kong và có ảnh hưởng lớn đến ngành sòng bài Macau suốt nhiều thập kỷ.

Đế chế sòng bài của Ho từng đóng góp một nửa số hóa đơn thuế cho chính quyền Macau, một sức mạnh khiến ông trở thành người Macau còn sống đầu tiên có một đại lộ mang tên mình. Ho cũng từng là một trong những người giàu nhất châu Á trong nhiều thập kỷ. Khi quyết định nghỉ hưu năm 2018, tài sản của ông là 50 tỷ đôla Hong Kong (6,4 tỷ USD).

Ông trùm casino Macau muốn mở sòng bạc 6 tỷ USD tại Quy Nhơn? - Ảnh 6.

Ông Stanley Ho tại bến phà Macau. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh việc khai thác kinh doanh sòng bạc, ông Ho còn được biết đến với hàng tỷ đô la đã cho đi trong hoạt động từ thiện. Tên ông xuất hiện trong 12 bảo tàng, bệnh viện và trung tâm thể thao ở Hồng Kông và Macau.

Sau khi Ho qua đời, Daisy Ho, người con gái 53 tuổi của vị tỷ phú này là người tiếp quản vị trí này. Bà Daisy Ho gia nhập Tập đoàn SJM từ tháng 6/2019 với vai trò giám đốc điều hành cấp cao.

Hải Yến

Từ khóa:  casino , macau
Cùng chuyên mục
XEM