Ông Nguyễn Đức Vinh tiếp tục ngồi ghế Tổng giám đốc VPBank đến năm 69 tuổi

23/08/2022 15:33 PM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Đức Vinh vừa trải qua hai nhiệm kỳ 5 năm, và sẽ tiếp tục làm Tổng giám đốc VPBank nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba, đến năm 2027.

Ngày 19/8/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc VPBank đối với ông Nguyễn Đức Vinh.

Theo đó, ông Vinh sẽ tiếp tục làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba, từ năm 2022 đến năm 2027.

Ông Vinh sinh năm 1958, từng làm Tổng giám đốc Techcombank trong 12 năm (2000-2011), và sau đó bắt đầu làm Tổng giám đốc VPBank từ giữa năm 2012. Dưới sự điều hành của ông Vinh, VPBank tăng trưởng thần tốc và nhanh chóng vào nhóm ngân hàng hàng đầu trên thị trường.

Năm 2013, thu nhập lãi thuần của VPBank ở mức gần 4.100 tỷ đồng, thì đến năm 2021 vừa qua đã lên tới hơn 34.300 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Đức Vinh tiếp tục ngồi ghế Tổng giám đốc VPBank đến năm 69 tuổi - Ảnh 1.

Về lợi nhuận, VPBank chỉ trong 6 tháng 2022 đã báo lãi 15.323 tỷ đồng, vượt qua lợi nhuận của cả năm 2021 và cao gấp 11 lần so với năm 2013.

Ông Nguyễn Đức Vinh tiếp tục ngồi ghế Tổng giám đốc VPBank đến năm 69 tuổi - Ảnh 2.

Thời điểm hiện tại, VPBank là ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn thứ 3, đạt 140.000 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank, BIDV và tương đương Vietinbank, Techcombank.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM