Ông lão 56 tuổi tuyên bố muốn cứu thế giới bằng khối tài sản 141 nghìn tỷ đồng và cái kết ê chề chỉ sau 3 tháng

26/03/2024 15:09 PM | Kinh doanh

Tự tin với đế chế có doanh thu 446 nghìn tỷ đồng, vị doanh nhân 56 tuổi này muốn vừa làm giàu vừa cứu lấy cả trái đất, nhưng kết quả hiện nay lại mất ngôi vương vào tay đối thủ.

Ông lão 56 tuổi tuyên bố muốn cứu thế giới bằng khối tài sản 141 nghìn tỷ đồng và cái kết ê chề chỉ sau 3 tháng - Ảnh 1.

Mới đây, thông tin tập đoàn Sungrow Power Supply Co vượt mặt hãng Longi Green Energy Technology để trở thành công ty sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới đã thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc.

Nguyên nhân chính là tỷ phú 56 tuổi Li Zhenguo, nhà sáng lập Longi với khối tài sản 5,7 tỷ USD, tương đương 141 nghìn tỷ đồng, đã từng tuyên bố rằng muốn chung tay cứu thế giới trong hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (UN) tổ chức tại Dubai.

Thế nhưng chỉ sau 3 tháng, cựu vương điện mặt trời đến từ Trung Quốc đã phải đuổi việc hàng nghìn công nhân nhà máy lẫn nhân viên văn phòng do giá thị trường năng lượng mặt trời sụt giảm mạnh.

Ông lão 56 tuổi tuyên bố muốn cứu thế giới bằng khối tài sản 141 nghìn tỷ đồng và cái kết ê chề chỉ sau 3 tháng - Ảnh 2.

Tỷ phú Li Zhenguo

Cổ phiếu của Longi đã giảm hơn 70% kể từ đỉnh năm 2021, khiến lời tuyên bố cách đây 3 tháng của nhà sáng lập Li trở thành trò cười. Thậm chí việc tập đoàn này sa thải 5% trong tổng số 80.000 nhân viên của mình còn bị giới chuyên gia chỉ trích là mang tính đối phó và thiếu đạo đức.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin về kế hoạch Longi sẽ cắt giảm 30% nhân sự và tập đoàn này được cho là đã phải công bố chính thức con số 5% để trấn an dư luận cũng như nhân viên.

Tính đến phiên 22/3/2024, tổng mức vốn hóa của Longi đã giảm xuống chỉ còn 152,2 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 21 tỷ USD, đứng sau Sungrow.

Tự tin với 18 tỷ USD

Nhà sáng lập Li ban đầu làm việc tại một nhà máy sản xuất chip máy tính quốc doanh trước khi thành lập Longi cùng 2 người bạn đại học.

Hiện tập đoàn này chiếm hơn 80% sản lượng tấm pin năng lượng mặt trời toàn cầu nhờ sự hỗ trợ sâu rộng hàng chục năm của chính phủ Trung Quốc.

Tập đoàn này được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào năm 2012 và chỉ 10 năm sau đó, hãng Longi đã có báo cáo doanh thu thường niên lên đến 130 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 18 tỷ USD vào năm 2022, tương đương 446 nghìn tỷ đồng.

Con số này cao hơn gấp đôi so với mức 54 tỷ Nhân dân tệ năm 2020.

Ông lão 56 tuổi tuyên bố muốn cứu thế giới bằng khối tài sản 141 nghìn tỷ đồng và cái kết ê chề chỉ sau 3 tháng - Ảnh 3.

Báo cáo của Viện nghiên cứu Hurun chuyên theo dõi giới nhà giàu ở Trung Quốc cho biết tính đến tháng 10/2023, nhà sáng lập Li và vợ có tổng tài sản khoảng 5,7 tỷ USD, gần tiếp cận top 100 người giàu nhất nước.

Nhiều chuyên gia cho biết sự thành công của Li chủ yếu đến từ sự đột phá trong công nghệ vật liệu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả và tuổi thọ sản phẩm.

Những tiến bộ kỹ thuật như thay thế vật liệu khiến tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất nhiều điện năng hơn, hay công nghệ cắt sản phẩm mới giúp giảm thời gian và chi phí sản xuất đều góp phần làm nên sự thành công của Longi.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ của Longi nói riêng và ngành năng lượng mặt trời nói chung là sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Alex Payette của Cercius Group cho biết chính quyền Bắc Kinh nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tăng cường an ninh năng lượng, tự cung tự cấp chuỗi cung ứng năng lượng của đất nước. Do đó, việc hỗ trợ phát triển những doanh nghiệp như Longi là cần thiết.

Ông lão 56 tuổi tuyên bố muốn cứu thế giới bằng khối tài sản 141 nghìn tỷ đồng và cái kết ê chề chỉ sau 3 tháng - Ảnh 4.

Tổng giá trị vốn hóa của Sungrow đã vượt qua Longi để trở thành hãng sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới

Bị soán ngôi

Việc Sungrow soán ngôi Longi không thực sự là thông tin tích cực hoàn toàn khi thị trường điện mặt trời ở Trung Quốc đang đối mặt cuộc khủng hoảng dư thừa sản lượng. Năm 2023, cường quốc Châu Á này đã gia tăng sản lượng tấm pin năng lượng mặt trời lên 4 lần, dẫn đến hậu quả dư thừa cung trong bối cảnh hiện nay.

Báo cáo của hãng tư vấn Climate Energy Finance cho thấy Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã sản xuất 1.000 GWH các tấm pin năng lượng mặt trời, nhiều gấp 3 lần so với nhu cầu cả năm tại nội địa. (1.000 GWH khoảng 3,1 tỷ tấm pin năng lượng).

Trung Quốc hiện chỉ cần khoảng 280-320 GWH năng lượng mặt trời mỗi năm từ nay đến năm 2030.

"Số chi phí tiết kiệm được nhờ sa thải nhân viên chẳng đáng là bao so với đà giảm giá 50% trên thị trường trong năm vừa qua",

Phó chủ tịch Dennis She của Longi trả lời FT rằng tỷ lệ hoạt động của nhà máy đã giảm xuống mức thấp nhất 70% và nhiều khả năng sẽ có một cuộc hợp nhất trong tương lai nếu tình hình hiện nay vẫn tiếp diễn.

Thừa sản lượng là vậy nhưng trên thị trường quốc tế, mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc còn bị các cơ quan chức năng theo dõi sát sao sau quãng thời gian bùng nổ và đe dọa ngành công nghiệp địa phương.

Vào tháng 1, Liên minh Châu Âu (EU) cho biết đang xem xét những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp sau khi làn sóng tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường khiến hàng loạt nhà máy địa phương phải đóng cửa.

Tại Mỹ, nhiều nghị sĩ cũng đang kêu gọi tăng thuế với tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Dù đã có hàng rào thuế quan nhưng nhiều hãng sản xuất Trung Quốc đã cố tình lách thuế bằng cách hoàn thiện sản phẩm ở nước thứ 3 trước khi xuất khẩu sang Mỹ.

*Nguồn: FT, Bloomberg

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM