Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên?

27/10/2023 11:00 AM | Kinh doanh

Khi những phân khúc khác của BĐS như nhà liền kề, shophouse gặp khó, Trung Nguyên Legend đẩy mạnh sang BĐS du lịch, mảng kinh doanh đang có tiềm năng phát triển của tập đoàn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên? - Ảnh 1.

Từ giữa năm nay, lần đầu tiên Thành phố Cà phê của Trung Nguyên Legend giới thiệu khu lưu trú du lịch toạ lạc ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk có tên là Nhà Vườn Bách thảo và Nhà Thổ cẩm.

Theo giới thiệu, khu lưu trú của Trung Nguyên Legend chính là các nhà phố Tesla, nằm tại vị trí trung tâm của dự án Thành phố Cà phê. Theo thông tin trên website, tổng số lượng sản phẩm nhà liền kế Tesla là 320 căn, được xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và giao thô phía trong với kết cấu 1 trệt, 3 lầu.

Hiện nay, không rõ bao nhiêu trong số 320 căn đã được hoàn thành, bán, bàn giao tới người mua, tuy nhiên một số căn đã được đầu tư nội thất và đưa vào kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Một nhà phố Tesla điển hình có tổng diện tích 5m x 25m, diện tích sân vườn: 43,93m2; diện tích sản: 350,9m2, diện tích ban công, sân thượng: 43,21m2.

Diện tích sinh hoạt cùng không gian mở xung quanh và những tiện ích như vườn Zen Garden, Gym, Yoga, Bắn Cung, Cưỡi Ngựa,.... trong khu vực Thành phố Cà phê tạo ra lợi thế và sự khác biệt cho khu lưu trú này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên? - Ảnh 2.

Cưỡi ngựa trong TP Cà Phê

Trên góc độ kinh doanh, đây là một bước đi khôn ngoan của Trung Nguyên Legend trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng từ năm 2022 đến nay.

Theo thống kê của VARs - Hội môi giới BĐS Việt Nam, tổng lượng giao dịch 9 tháng đầu năm 2023 đạt chỉ khoảng 10.000 sản phẩm, chưa được 10% so với cùng thời điểm 2018, 2019, trước đại dịch Covid-19.

Trái ngược với sự ảm đạm của thị trường bất động sản, các hoạt động du lịch Trung Nguyên Legend triển khai gắn với Thành phố Cà phê ngày càng được biết tới nhiều hơn.

Với hệ sinh thái dịch vụ du lịch đặc biệt, khác biệt của dự án Thành phố Cà phê như công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới Cà phê cùng Trung Tâm Văn Hoá Ẩm Thực 3 Miền, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-coffee,… đã giúp nơi đây trở thành điểm đến du lịch văn hóa không thể bỏ qua tại Buôn Ma Thuật nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Sau hơn hai năm mở cửa với hàng trăm sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các triển lãm chuyên đề về cà phê, chỉ riêng Bảo tàng Thế giới Cà phê đã tiếp đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 năm nay, Thành phố Cà phê đón trên 35.000 lượt du khách. Còn trong khuôn khổ diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuật từ ngày 10/3/2023 đến 14/3/2023, lễ hội đã thu hút hơn 90.000 lượt du khách, trong đó có 600 lượt du khách quốc tế đến với Đắk Lắk.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên? - Ảnh 3.

Ảnh: Thành phố Cà phê

Với lượng du khách, đối tác tìm đến Buôn Ma Thuật được kỳ vọng sẽ còn tăng trong tương lai, ngoài những căn nhà phố Tesla, mới đây Trung Nguyên Legend còn triển trai xây dựng tổ hợp khách sạn "La Forêt En Ville" có quy mô 166 phòng cùng trung tâm hội nghị "The World Coffee Center" có sức chứa trên 1.000 người, là nơi sẽ tổ chức hội nghị toàn cầu về ngành cà phê, cũng như các sự kiện về "Lối sống tỉnh thức" mang tầm vóc quốc tế.

Với tổng diện tích gần 6.500 m2 cùng mật độ phủ xanh lên tới hơn 46%, nơi đây tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập các công trình kiến trúc độc bản khác biệt, đặc biệt và duy nhất của Thành phố Cà phê.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên? - Ảnh 4.

Phối cảnh tổ hợp Khách sạn La Forêt En Ville và Trung tâm hội nghị The World Coffee Center tại Thành phố Cà phê

Được định vị là khách sạn tiêu chuẩn cao cấp quốc tế đầu tiên tại Buôn Ma Thuột với sự khác biệt, đặc biệt và độc bản, tổ hợp khách sạn La Forêt En Ville – trung tâm hội nghị The World Coffee Center nhận được sự đồng hành của của nhiều kiến trúc sư từ các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc hàng đầu Việt Nam như: KTS Nguyễn Hoà Hiệp - a21studio, TS. KTS Trần Văn Thành – đồng sáng lập ASA Lighting Design…

Điểm nhấn của La Forêt En Ville là "Vườn tỉnh thức", một không gian thu nhỏ của thế giới tự nhiên rộng lớn, giúp mỗi du khách tới đây có thể chiêm nghiệm về bản thân, đạt đến sự thư thái, tĩnh lặng trong tâm tưởng để tận hưởng cuộc sống.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "xoay xở" ra sao khi thị trường bất động sản trầm lắng: Nhà phố liền kề đem kinh doanh lưu trú, chuẩn bị xây khách sạn lớn nhất Tây Nguyên? - Ảnh 5.

Thiền sư Shunmyō Masuno - kiến trúc sư danh tiếng người Nhật sáng tạo nên “Vườn Tỉnh thức” của La Forêt En Ville, tin tưởng khu vườn này sẽ có sự tác động sâu sắc đến du khách. Ảnh: Thành phố Cà phê

Khu vườn đặc biệt này được kỳ công thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng người Nhật, thiền sư Shunmyō Masuno - nhà sáng lập Japan Landscape Consultants Ltd, đơn vị được nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới về thiết kế cảnh quan sân vườn; đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng về việc thực hành "lối sống tỉnh thức" đã xuất bản tại Việt Nam và trên thế giới như: Sống đơn giản cho đời thanh thản, Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên, Ảo tưởng mang tên mặc cảm...

Theo thông tin từ Tập đoàn Trung Nguyên Legend, dự kiến cuối năm 2024 tổ hợp khách sạn La Forêt En Ville và trung tâm hội nghị The World Coffee Center sẽ được đưa vào vận hành, khai thác để chuẩn bị cho các hoạt động, sự kiện quan trọng của ngành cà phê trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 được tổ chức vào đầu năm 2025.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM