Ông chủ Zara muốn mua Manchester United, cuộc đua thâu tóm “Quỷ đỏ” diễn ra gay cấn

25/11/2022 15:36 PM | Kinh doanh

Amancio Ortega, người giàu thứ 19 hành tinh, đã ghi tên mình vào danh sách muốn mua “Quỷ đỏ”. Apple hay David Beckham cũng muốn chi mạnh tay để nắm lấy cơ hội này.

Nhà Glazer đã thông báo vào tối thứ Ba rằng họ đang tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài vào câu lạc bộ và sẵn sàng giao toàn quyền kiểm soát gã khổng lồ Old Trafford với mức giá phù hợp. Mặc dù giá cổ phiếu của MU sẽ định giá câu lạc bộ vào khoảng 3,2 tỷ bảng Anh, nhưng đây là cơ hội duy nhất để mua thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới và câu lạc bộ đã được rất nhiều người quan tâm.

Nhà Glazer được cho là đang mong đợi con số gần 6 tỷ bảng Anh (hơn 7 tỷ USD) để từ bỏ quyền sở hữu câu lạc bộ. Sự tiếp quản của gia đình này kể từ năm 2005 với giá 790 triệu bảng Anh có vẻ đã không làm hài lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên, để tiếp quản được MU không phải là điều dễ dàng. Không chỉ cần đáp ứng cái giá khoảng 6 tỷ bảng của nhà Glazer, các chủ sở hữu mới sẽ cần tiêu tốn rất nhiều tiền để cải tạo hoặc xây dựng lại sân vận động Old Traford.

Trong tuyên bố của mình, các chủ sở hữu hiện tại của đội chủ sân Old Trafford cho biết họ sẽ xem xét tất cả các lựa chọn.

Khi biết tin, người giàu nhất nước Anh và cũng là fan hâm mộ của MU là Jim Ratcliffe rất muốn đưa ra giá thầu. Trong khi đó, Apple, David Beckham hay Quỹ đầu tư Dubai cũng là những bên quan tâm.

Theo báo Daily Star, ban lãnh đạo của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới Apple dường như có sự quan tâm đến việc mua “Quỷ đỏ”. Tim Cook – CEO của Apple – mong muốn có thể đàm phán với các ngân hàng để thực hiện việc mua lại.

Ông chủ Zara muốn mua Manchester United, cuộc đua thâu tóm “Quỷ đỏ” diễn ra gay cấn - Ảnh 1.

Ảnh: News18

Ông cũng có kế hoạch xây dựng một sân vận động hiện đại có thể coi là tốt nhất thế giới. Nếu việc mua bán diễn ra thành công, nó sẽ biến đội bóng của Premier League trở thành câu lạc bộ giàu nhất thế giới.

David Beckham cũng muốn được sở hữu MU. Theo báo chí Anh, Beckham cho biết anh sẵn sàng thảo luận với bất kỳ người mua tiềm năng nào. Đúng là cựu cầu thủ này không đủ khả năng mua một trong những gã khổng lồ của Premier League, nhưng anh có thể lãnh đạo một nhóm đầu tư để mua lại câu lạc bộ.

Beckham là người hâm mộ cuồng nhiệt của MU, đã có 394 lần ra sân cho câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp kéo dài một thập kỷ, ghi được 85 bàn thắng. Anh hiện là chủ tịch và đồng sở hữu của câu lạc bộ Inter Miami và đồng sở hữu của Salford City.

Ông chủ Zara muốn mua Manchester United, cuộc đua thâu tóm “Quỷ đỏ” diễn ra gay cấn - Ảnh 2.

Ảnh: Marca

Cuối cùng, còn một người mua tiềm năng có khả năng tài chính đáng gờm: Amancio Ortega. Ortega là một trong những bên quan tâm có thể tài trợ cho khoản chi khổng lồ bởi ông sở hữu khối tài sản trị giá 50,5 tỷ bảng. Manchester Evening News cho biết Ortega đã nói rõ rằng ông muốn mua câu lạc bộ.

Người đàn ông 86 tuổi này sở hữu 59% cổ phần của đế chế Inditex, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Zara. Ortega chưa bao giờ mạo hiểm đầu tư vào thể thao nhưng đã kiếm được hàng tỷ USD thông qua các khoản đầu tư bất động sản trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Ông đã đầu tư bất động sản ở Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami và New York.

Ông chủ Zara muốn mua Manchester United, cuộc đua thâu tóm “Quỷ đỏ” diễn ra gay cấn - Ảnh 3.

Ảnh: Metro

Sẽ có rất nhiều cạnh tranh để giành quyền sở hữu MU bởi việc nhà Glazer rao bán câu lạc bộ đã gây chấn động cho các tỷ phú trên toàn thế giới. Dù thế nào, người hâm mộ cũng mong sẽ tìm được giải pháp cho “Quỷ đỏ” trước mùa giải tới.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM