Nuôi con kiểu mẹ 'thỏ': Bí quyết thành công phía sau ngôi sao trượt tuyết có bằng MBA Stanford người Trung Quốc Eileen Gu

11/02/2022 08:55 AM | Kinh doanh

Sau khi Eileen, 18 tuổi, giành huy chương vàng cho Trung Quốc trong bộ môn trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh – truyền thông Trung Quốc đã nhắc rất nhiều đến người mẹ của cô, bà Gu Yan và cách cô được mẹ nuôi dậy để trở nên thành công như ngày hôm nay.

Khi Eileen được hỏi liệu mẹ cô có phải là một bà mẹ hổ hay không, Eileen cho biết mẹ cô thực sự là một "mẹ thỏ".

Nữ vận động viên 18 tuổi, còn được biết đến với cái tên Trung Quốc Gu Ailing, đã nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ ở Trung Quốc đại lục. Cô không chỉ là ngôi sao trượt băng mà còn là một "thiên tài" và một "sinh viên hàng đầu" với thành tích thi đỗ vào trường Đại học danh tiếng của Mỹ Stanford University năm 2020.

Bí quyết nuôi dạy của mẹ "thỏ"

Bà Gu Yan cho biết, bà khuyến khích con gái ngủ đủ giấc mỗi ngày.

"Khi còn là một cô bé, tôi đã để cho Eileen ngủ tới 15 giờ mỗi ngày. Khi lên tiểu học, thời gian ngủ rút xuống còn 13 giờ. Hiện tại, con bé ngủ 10 giờ mỗi ngày. Nếu không ngủ đủ giấc, làm thế nào chúng ta có thể có năng lượng để vui chơi?".

"Về giáo dục, tôi nhớ rằng giáo viên tiểu học của Eileen đã từng nói với tôi hai điều. Một là không sửa các lỗi lầm trẻ nhỏ cũng như hạn chế sự sáng tạo của chúng. Hai là khen ngợi những nỗ lực của trẻ nhưng tránh khen ngợi trí thông minh của họ. Tôi chỉ tuân theo hai quy tắc này", bà nói.

Năm 2019, Eileen tuyên bố cô sẽ đặt được mục tiêu đưa ra tại Thế vận hội ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc, một mục tiêu mà cô đã hoàn thành.

Khi được hỏi liệu mẹ cô có phải là một bà mẹ hổ hay không, Eileen cho biết mẹ cô thực sự là một "mẹ thỏ".

Gu cho biết, bà đã tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình từ khi còn nhỏ bằng cách hỗ trợ cô một khi cô đưa ra quyết định.

Bản thân Gu là một vận động viên trượt băng tốc độ ngắn và là một huấn luyện viên trượt tuyết khi cô đang học tại Đại học Bắc Kinh. Hiểu được về những rủi ro từ trượt tuyết, Gu lúc đầu không muốn con gái mình đi theo con đường trượt tuyết chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi Gu nhận thấy Eileen quan tâm đến môn thể thao này như thế nào, bà đã dành 8 giờ lái xe đưa con gái đến các công viên trượt tuyết mỗi cuối tuần và trong những ngày nghỉ học trong 10 năm qua.

Nuôi con kiểu mẹ thỏ: Bí quyết thành công phía sau ngôi sao trượt tuyết có bằng MBA Stanford người Trung Quốc Eileen Gu - Ảnh 1.

Hai mẹ con Gu (Ảnh: baidu)

Người mẹ "ưu tú"

Gu tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Bắc Kinh và có bằng MBA của Đại học Stanford. Và Eileen được Gu nuôi dạy một mình với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Vào những năm 1990, Gu là một nhà đầu tư Phố Wall vào cuối những năm 1990. Và bà ngoại của Eileen là kỹ sư cao cấp của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cũng chuyển đến Mỹ để giúp nuôi dạy cô bé.

Eileen đã chiếm được cảm tình của hàng chục triệu người hâm mộ đại lục. Nữ vận động viên trẻ tuổi thành thạo tiếng Quan Thoại với giọng Bắc Kinh do mẹ cô, bà Gu là người gốc Bắc Kinh.

Nuôi con kiểu mẹ thỏ: Bí quyết thành công phía sau ngôi sao trượt tuyết có bằng MBA Stanford người Trung Quốc Eileen Gu - Ảnh 2.

Eileen Gu, đạt huy chương vàng trong bộ môn trượt tuyết tự do tại Thế vận hội Mùa đông 2022 hôm 8/2/2022 (Ảnh: AP)

Từ khi còn là học sinh tiểu học, vào các mùa hè, Gu đã đưa Eileen đến Bắc Kinh để cô bé được học nâng cao. Eileen cho biết khi học lớp 5, cô không thể hiểu những gì giáo viên toán đang dạy các bạn cùng lớp tiếng Trung của mình. Mẹ cô sau đó đã chuyển cô xuống học ở lớp 4.

Và sau khi học tại các cơ sở đào tạo trường hè ở Bắc Kinh, Eileen trở về Mỹ và trở thành một sinh viên hạng A.

Mặc dù chủ yếu học tập ở Mỹ với những trường học danh tiếng, Eileen ca ngợi hệ thống trường học Trung Quốc, trả lời trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV: "Mẹ đã nói với tôi rằng học tập ở Bắc Kinh trong 10 ngày bằng với những gì tôi có thể học ở Mỹ trong một năm".

(Theo SCMP)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM