Maye Musk: Người mẹ đơn thân nuôi dạy nên 1 tỷ phú và 2 triệu phú đôla

09/03/2021 08:40 AM | Kinh doanh

Sau thành công của tỷ phú Elon Musk là chân dung người mẹ đơn thân vĩ đại.

Nhắc đến cái tên Elon Musk, chắc hẳn ai cũng biết vị tỷ phú lập dị của hãng xe Tesla. Thế nhưng không riêng gì ông, những người anh em họ hàng trong nhà vị tỷ phú này cũng thành công không kém. Người em trai Kimbal Musk là chủ tập đoàn kinh doanh nhà hàng The Kitchen Restaurant Group trong khi cô em út Tosca Musk là nhà sản xuất phim có tiếng.

Nhìn vào thành công này chắc chắn phải nói đến người mẹ Maye Musk đã nuôi dưỡng 3 người con trong hoàn cảnh khó khăn. Lấy chồng từ năm 22 tuổi và phải chịu cảnh bạo lực gia đình suốt 10 năm, bà Maye dắt con bỏ nhà ra đi năm 31 tuổi làm mẹ đơn thân.

Maye Musk: Người mẹ đơn thân nuôi dạy nên 1 tỷ phú và 2 triệu phú đôla - Ảnh 1.

Gia đình tỷ phú Elon Musk

Trong suốt 40 năm sau đó, bà Maye không chỉ nuôi 3 đứa con trưởng thành mà còn sở hữu 2 tấm bằng thạc sĩ và cũng là chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng. Thậm chí dù đã về già và con cái đều trưởng thành nhưng bà Maye không muốn nghỉ ngơi hay hưởng thụ cuộc sống mà vẫn muốn đóng góp cho xã hội.

Cô người mẫu bất hạnh

Mẹ của Elon Musk làm người mẫu từ khi 15 tuổi và vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 1969. Thế nhưng thay vì tiếp tục với ánh hào quang, bà Maye kết hôn với kỹ sư Errol Musk rồi theo họ chồng vào năm 22 tuổi. Cuộc hôn nhân này đã đem lại 3 người con, bao gồm Elon Musk.

Dẫu vậy vào năm 1979, Maye đã dứt áo ra đi khi ly dị chồng do không chịu nổi tính bạo hành. Ở tuổi 31, bà Maye trở thành người mẹ đơn thân không xu dính túi dù gia đình chồng Errol khá giàu có.

Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất và cũng phi thường nhất của Maye Musk khi làm mẹ đơn thân nghèo khổ mà vẫn phải nuôi dạy 3 đứa trẻ nên người. Do không có tiền chu cấp từ gia đình chồng giàu có nên Maye đã phải làm 5 công việc cùng lúc để nuôi con, từ bán hàng bán thời gian cho tiệm tạp hoá hay giặt ủi đến dạy học cho trại dinh dưỡng.

"Sau khi ly hôn, tôi phải vật lộn để kiếm sống và nuôi 3 đứa trẻ. Nghèo đói khiến bạn làm việc chăm chỉ", bà Maye nhớ lại.

Đã có thời điểm bà Maye phải bật khóc khi con đánh đổ sữa vì gia đình lúc đó quá nghèo, chẳng còn tiền mua sữa lần nữa. Ở tuổi trung niên, chẳng còn ai thuê bà Maye làm mẫu nữa. Gia đình của Elon Musk khi đó phải mua quần áo cũ để mặc còn người mẹ Maye thì tích cực bán những đồ ăn giàu dinh dưỡng rẻ tiền như bánh kẹp bơ lạc hay đậu hầm để kiếm thêm.

Maye Musk: Người mẹ đơn thân nuôi dạy nên 1 tỷ phú và 2 triệu phú đôla - Ảnh 2.

Bà Maye Musk khi còn trẻ

"Tôi không có sự lựa chọn. Ưu tiên số 1 của tôi là chăm sóc lũ trẻ. Tôi làm việc cật lực để có mái nhà trên đầu, đồ ăn trong dạ dày và quần áo đơn giản trên người", Mẹ của Elon Musk kể lại.

Mãi về sau này khi các con dần trưởng thành, sự nghiệp của Maye mới dần khởi sắc. Bà bắt đầu nhận được lời mời làm mẫu, tham gia học thạc sĩ và xây dựng được hệ thống ăn kiêng thu hút cho những người muốn giảm cân.

Dẫu vậy, thu nhập vẫn chẳng đủ mấy cho gia đình 3 đứa con. Bà Maye nhớ lại lúc đó gia đình không có đủ tiền để mua thịt cho bữa tối. Quá thương hoàn cảnh của bà, chủ một lò mổ gia súc đã quyết định cung cấp cho gia đình Maye một khoanh thịt to vào mỗi tháng. Tuy nhiên gia đình nhà Elon Musk chẳng dám ăn hết mà cắt khoanh thịt đó làm 4 miếng dùng cho 4 tuần.

Một số người thắc mắc tại sao bà Meye không đi bước nữa khi đã từng là người mẫu, thế nhưng người mẹ phi thường này cho biết mình quá bận rộn kiếm tiền nuôi con: "Nếu chúng tôi chia hóa đơn, tôi biết rằng các con tôi có thể không có gì ăn trong tuần đó."

Những người con trong gia đình cũng phụ giúp mẹ khi Tosca làm thêm tại tiệm tạp hoá còn Elon thì đi làm ở Microsoft.

Bất chấp những khó khăn đó, bà Maye vẫn dành được bằng cử nhân ngành dinh dưỡng tại Đại học Pretoria-Nam Phi và có 2 bằng thạc sĩ từ Đại học Orange State-Nam Phi lẫn Đại học Toronto-Canada. Gia đình của Mayer cùng ngày càng thành công hơn với đế chế tỷ USD của Elon Musk, tập đoàn nhà hàng của Kimbal cùng nhà sản xuất phim tài năng Tosca.

Maye Musk: Người mẹ đơn thân nuôi dạy nên 1 tỷ phú và 2 triệu phú đôla - Ảnh 3.

Bà Maye cùng các con khi còn trẻ

Nuôi con có cách

Elon Musk từng nói: "Mẹ luôn cho anh em chúng tôi sự tự do và tin tưởng. Dù gia đình khó khăn tới mức không đủ tiền mua thịt, nhưng bà luôn đảm bảo cho con cái học hành tử tế…Mẹ không bao giờ phàn nàn và luôn mỉm cười trước mọi nghịch cảnh. Thái độ sống của bà chính là của cải quý nhất ban cho anh em chúng tôi".

Trả lời phỏng vấn, bà Maye cũng thừa nhận điều duy nhất bà làm là để lũ trẻ phát triển theo đam mê, tự do khám phá ý tưởng của riêng mình. Dẫu vậy, cách nuôi dạy này cũng cần giới hạn.

"Các con đều hiểu nếu chúng quậy phá khi tôi đang bận thì tôi sẽ mất việc, mất nhà. Tôi luôn thành thật với con về thực tế đó. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cư xử với con không giống những đứa trẻ mà là người trưởng thành như bất kỳ ai khác", bà Maye nói.

Trong gia đình, bà Maye yêu cầu các con mình cùng giúp gia đình kiếm thu nhập. Bé Tosca sẽ đánh lại thư gửi bác sĩ trên phần mềm soạn thảo văn bản, cậu con trai cả Elon Musk chịu trách nhiệm phần mềm công nghệ còn người con thứ Kimbal thường nhận khoản nấu nướng.

"Các con tôi thấy được lợi ích của việc lao động đó là có thức ăn vào bụng, mua quần áo và lợp mái mới cho ngôi nhà", bà cho biết.

Tinh thần chịu khó của gia đình Maye được duy trì ngay cả khi có thu nhập khá hơn. Gia đình Maye khi đó ngủ trên nệm dưới sàn nhà do thuê chung phòng xập xệ với những người bạn. Thế nhưng chẳng ai than phiền.

"Nếu con bạn không quen với những thứ xa xỉ, chúng sẽ sống sót tốt. Bạn không cần phải làm hỏng chúng. Một khi bạn chắc chắn con đang ở trong tình trạng an toàn, hãy để chúng tự chăm sóc bản thân", mẹ của Elon Musk thừa nhận.

Maye Musk: Người mẹ đơn thân nuôi dạy nên 1 tỷ phú và 2 triệu phú đôla - Ảnh 4.

Bà Maye cho rằng nhiều gia đình hiện nay quá chăm sóc và quan tâm đến con rồi để chúng khó sống sót khi ra ngoài xã hội. Những người con của gia đình Musk đều tự lập, tự nộp đơn vào các trường đại học mà họ lựa chọn và tự hoàn thành các đơn xin học bổng cũng như khoản vay sinh viên.

Theo Maye, hãy coi mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập có sức sống. Các bậc phụ huynh thông minh sẽ tạo cho con động lực từ bên ngoài, kích thích sự sáng tạo từ bên trong để khơi gợi sự tự chủ của chúng.

"Đàn áp và kiểm soát là hành động không khôn ngoan. Điều kiện tiên quyết để trẻ dũng cảm theo đuổi ước mơ chính là sự tin tưởng và khẳng định của cha mẹ", bà nói.

Hiện nay dù đã ở tuổi 73 nhưng bà Maye vẫn miệt mài với nhiều dự án: "70 tuổi là đỉnh cao của tôi, và sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu"

Không phải tự nhiên mà bà Maye chưa chịu nghỉ hưu khi con đã giàu có. Mẹ của Elon Musk cho rằng cách giáo dục hữu ích nhất cho trẻ là để chúng thấy rằng bố mẹ đang nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Đó là cách tốt nhất để giáo dục con cái", bà Maye Musk cho biết.

Huyền Băng-Tổng hợp

Cùng chuyên mục
XEM