Nước Pháp không còn cây gỗ đủ cao để phục chế mái nhà thờ Đức Bà

18/04/2019 17:27 PM | Xã hội

Tài liệu lịch sử cho thấy lượng cây gỗ cần để dựng mái nhà thờ Đức Bà không hề nhỏ.

Tin buồn: Người Pháp sẽ khó có thể xây dựng lại nhà thờ Đức Bà được như xưa. Theo lời Bertrand de Feydeau, phó chủ tịch cơ quan bảo tồn di sản Fondation du Patrimoine nói với France Info, thì nước Pháp không còn những cây thân gỗ đủ cao để phục chế nhà thờ.

Chúng ta sẽ phải áp dụng những công nghệ mới, khiến nhà thờ Đức Bà không còn vẻ ngoài mà ta vẫn yêu mến nữa”, ông nói.

Dù đứng từ dưới sảnh nhìn lên, ta thấy cấu trúc vòng bằng đá nhưng ngay trên đó là một hệ thống xà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Ngọn lửa lớn xuất hiện hôm thứ hai đã thiêu trụi lớn mái gỗ nhà thờ. Theo tài liệu lịch sử, trong giai đoạn xây dựng nhà thờ Đức Bà giữa năm 1160 và 1170, người ta đã đốn hạ khoảng 1.300 cây lấy gỗ, nhiều cây trong số đó có tuổi thọ từ 300 tới 400 tuổi.

Nước Pháp không còn cây gỗ đủ cao để phục chế mái nhà thờ Đức Bà - Ảnh 1.

Cấu trúc xà gỗ, nơi được cho là điểm xuất phát của ngọn lửa.

Nước Pháp không còn cây gỗ đủ cao để phục chế mái nhà thờ Đức Bà - Ảnh 2.

Xà cháy thành than, rơi xuống sảnh.

Ông de Feydeau còn nói với đài CNN rằng không chắc toàn Châu Âu có đủ cây để dựng lại nhà thờ không, bởi lượng cây cần để xây mái là quá lớn. Bản thân mái nhà thờ cũng được đặt biệt danh là “forêt-charpente”, có nghĩa là “cánh rừng” do vì lượng cây gỗ cần để dựng nó là rất lớn.

Fransulva, liên đoàn đại diện cho các cơ sở trồng cây gỗ tư ở Pháp, đã lên tiếng về việc sử dụng gỗ sồi để tái dựng nhà thờ Đức Bà, với mục đích duy trì giá trị truyền thống cũng như giữ nguyên được chất lượng mái, như những gì nhóm thợ xưa kia đã thực hiện.

Công ty bảo hiểm Groupama sẵn sàng đứng ra trả chi phí mua về 1.300 cây gỗ để dựng lại mái nhà thờ. Họ tuyên bố gỗ sồi sẽ tới từ những cánh rừng Normandy, mang chất lượng tương đương với những thớ gỗ trăm năm tuổi đã từng được dùng để dựng mái từ cả trăm năm trước.

Chúng tôi sẽ sử dụng các kỹ thuật hiện đại, nhưng vẫn nên làm đúng như nguyên tác”, bà Mechtild Rössler, giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO cho hay, “công việc này sẽ cần rất nhiều bàn tay khéo léo”.

Những chuyên gia khác nói rằng dựa trên những gì đã thấy trong đám cháy, có lẽ không nên dựng một mái gỗ khác cho nhà thờ Đức Bà. “Tôi không nghĩ họ sẽ tiếp tục dùng gỗ”, Carolyn Malone, giáo sư lịch sử nghệ thuật và kiến trúc gothic từ Đại học Nam California bày tỏ quan điểm.

Đã có những phương án mới, ví dụ như sử dụng những xà nhà mảnh hơn hay dựng khung kim loại. Rất nhiều người sẽ không đồng ý với những quyết định trên, cho rằng phiên bản mới sẽ làm giảm giá trị nghệ thuật nhà thờ.

Quyết định cuối cùng chưa xuất hiện. Sẽ phải còn lâu nữa, ta mới chứng kiến một nhà thờ Đức Bà được phục chế lại vẻ đẹp xưa kia.

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM