Nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp lập đỉnh mới, vượt cảnh báo hơn 15m

18/07/2020 19:10 PM | Xã hội

Lượng nước lũ chảy vào hồ chứa nước đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng và tiếp tục lập đỉnh mới vào sáng nay (18/7).

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng lên nhanh chóng sau khi trận "Lũ số 2" trong năm chính thức hình thành trên sông Trường Giang. Vào lúc 8h ngày 18/7 (giờ địa phương), lượng nước lũ đổ vào đây đã lập đỉnh mới lên tới 61.000m3/giây. Đây là mực nước lũ cao nhất đổ về đập Tam Hiệp kể từ đầu mùa lũ đến nay ở Trung Quốc.

Nước lũ đổ vào đập Tam Hiệp lập đỉnh mới, vượt cảnh báo hơn 15m - Ảnh 1.
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 2/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Một lần nữa đập này lại phải mở 3 cửa xả lũ. Sau nhiều lần chặn lũ, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên mức 160,17 m, vượt quá cảnh báo lũ hơn 15 m. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng nước này, đập Tam Hiệp đang vận hành an toàn, ổn định, đồng thời phát huy vai trò phòng lũ, chặn lũ và cắt đỉnh lũ hiệu quả.

Được biết, hôm 29/6 vừa qua, đập Tam Hiệp đã xả lũ lần đầu tiên trong năm, khi đó lượng nước chảy vào hồ chứa chỉ ở mức 40.000m3/giây. Từ tháng 7 trở lại đây, mưa lớn liên tiếp hoành hành tại miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước lũ tại đây liên tục lập đỉnh. Hàng loạt sông hồ tại khu vực này đang trong tình trạng "báo động đỏ". Nhiều địa phương tại các tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô đã phải khởi động cơ chế hưởng ứng phòng lũ cấp I, tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo dự báo của Trung tâm điều độ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, sau khi đạt đỉnh vào hôm nay (18/7), nước lũ tại đập này sẽ giảm dần, nhưng vào khoảng trước hoặc sau ngày 21/7, Tam Hiệp lại phải đón thêm một đợt lũ mới.

Ông Trương Kiến Vân, Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo vệ sông Trường Giang và phát triển xanh Trung Quốc cho rằng, do mực nước các dòng chính ở trung hạ lưu sông Trường Giang luôn ở mức cao trong thời gian dài, nên với vấn đề an toàn đê điều cần phải được hết sức quan tâm./.

Bích Thuận

Cùng chuyên mục
XEM