Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông thương tật 79%: “Tôi thấy bản án còn quá nhẹ, sẽ xem xét kháng cáo”

16/12/2020 19:19 PM | Xã hội

Chia sẻ với chúng tôi sau khi bản án sơ thẩm được tuyên chị Hường cho biết cảm xúc của chị tốt hơn mong đợi một chút, nhưng vẫn thấy bản án dành cho bị cáo Phong vẫn là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe cho xã hội.

Chiều ngày 16/12, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN: 1988, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ".

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông thương tật 79%: “Tôi thấy bản án còn quá nhẹ, sẽ xem xét kháng cáo” - Ảnh 1.

Bị cáo Phong bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù

Theo đó, bị cáo Phong bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường hơn 477 triệu đồng cho gia đình bị hại là ông Lê Mạnh Thường (SN: 1956, đã tử nạn trong vụ án) và hơn 1 tỷ 434 triệu đồng cho bị hại là chị Nguyễn Thị Bích Hường (SN: 1990, quận Phú Nhuận).

HĐXX cũng yêu cầu gia đình bị cáo thi hành ngay việc bồi thường đối với 2 bị hại.

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông thương tật 79%: “Tôi thấy bản án còn quá nhẹ, sẽ xem xét kháng cáo” - Ảnh 2.

Bị cáo Phong phải bồi thường gần 2 tỷ đồng cho 2 bị hại

Chia sẻ với chúng tôi sau khi bản án sơ thẩm được tuyên chị Hường cho biết cảm xúc của chị tốt hơn mong đợi một chút, nhưng vẫn thấy bản án dành cho bị cáo Phong vẫn là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe cho xã hội.

"Tôi cảm thấy bản án dành cho bị cáo Phong là quá nhẹ. So với những gì bị cáo này gây ra thì không có gì phải giảm nhẹ nhưng HĐXX lại áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong vụ án", chị Hường chia sẻ.

Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông thương tật 79%: “Tôi thấy bản án còn quá nhẹ, sẽ xem xét kháng cáo” - Ảnh 3.
Nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông thương tật 79%: “Tôi thấy bản án còn quá nhẹ, sẽ xem xét kháng cáo” - Ảnh 4.

Bị hại Hường cho rằng bản án dành cho bị cáo Phong vẫn là quá nhẹ, chưa đủ tính răn đe cho xã hội

Về quyết có kháng cáo hay không sau bản án sơ thẩm, chị Hường cho biết sẽ về bàn với gia đình và luật sư mới có thể quyết định.

Theo quy định của pháp luật, phía bị hại và bị cáo sẽ có 15 ngày để làm đơn kháng cáo lên Toà phúc thẩm TAND TP.HCM sau khi bản án sơ thẩm được tuyên.

Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM