Nữ hoàng Wushu Thuý Hiền tiết lộ về "hợp đồng miệng" trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngày ấy và hạnh phúc hiện tại ở tuổi 43

01/04/2022 15:12 PM | Sống

Nhan sắc của 'nữ hoàng Wushu' Thúy Hiền bây giờ tuy đã 'nhuốm chút màu thời gian', nhưng sự từng trải từ những thăng trầm của cuộc sống đã mang đến một vẻ đẹp đàn bà rất khác...

Thời trẻ thì cứ nghĩ yêu là cưới thôi nhưng cuộc sống ghép vào với nhau nó khác

Năm 1993, khi mới 14 tuổi, Nguyễn Thúy Hiền đã là gương mặt nổi tiếng vì là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới. Sau đó, chị liên tục gặt hái được những thành tích đáng nể khác và trở thành cái tên "vàng" của làng Wushu nước nhà.

Từng chạm tới vinh quang bằng 7 lần vô địch thế giới, thế nhưng cuộc đời riêng của "nữ hoàng wushu" không như ý. 23 tuổi, chị kết hôn cùng ca sĩ Anh Tú (Tú Dưa) sau 3 năm yêu nhau. Nhưng, chỉ sau 4 năm chung sống, hai người ly hôn khi không thể tìm được tiếng nói chung, chị tự nhận mình chưa biết cách yêu, chưa biết nhìn người.

Nói về quyết định lấy chồng sớm Thúy Hiền nói yêu là cưới thì đã một nhẽ, nhưng cũng vì chị muốn hợp thức hóa việc chung sống để cùng chăm sóc con riêng của chồng cho đàng hoàng và để đứa trẻ đỡ khổ. Suy nghĩ đơn giản của tuổi trẻ đã cho chị 4 năm hôn nhân và kết thúc lúc chị có một đứa nhỏ 2 tuổi và bụng bầu mấy tháng. Thời điểm đó Thúy Hiền vẫn còn tuổi trẻ nhưng lòng tin vào hạnh phúc từ hôn nhân thì cạn kiệt.

Thúy Hiền tự nhận mình là một vận động viên thể thao sống quy củ, nguyên tắc nên sống cùng một chàng nghệ sĩ phóng khoáng sống theo cảm xúc đã khiến họ không thể bền lâu đi cùng nhau. Vì lúc sống chung không như tưởng tượng. Chị đã cho chồng mình một thời gian để thay đổi và cuối cùng "hết giờ" mọi việc vẫn như cũ, chị quyết định chia tay dứt khoát.

Nữ hoàng Wushu Thuý Hiền tiết lộ về hợp đồng miệng trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngày ấy và hạnh phúc hiện tại ở tuổi 43 - Ảnh 1.

"Hồi trẻ cứ nghĩ yêu là yêu, cưới là cưới; nhưng cuộc sống ghép vào với nhau nó khác. Trước khi kết hôn, bố mẹ mình chia tay, bố mẹ Anh Tú chia tay, cả 2 đã "hợp đồng miệng" với nhau cùng xây dựng và cố gắng giữ gìn mái ấm để con cái không thiếu thốn tình cảm như 2 đứa đã từng. 

Nhưng nói với nhau là một chuyện, thực tế cuộc sống hôn nhân khác với những gì tưởng tượng. Mình quyết định kết thúc cuộc hôn nhân khá nhanh chóng, nghe có vẻ quyết đoán đấy nhưng đau đớn thì cũng nhiều. Nhưng mình xác định sẽ tự chiến đấu với nó".

Thúy Hiền từng chia sẻ sau này chuẩn bị sinh con mà không có chồng bên cạnh. Sinh con xong chị bị hậu sản, những cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần cũng xuất hiện, sự hận thù cũng vẫn còn. Giống như nhiều phụ nữ khác sau ly hôn đều gặp những vấn đề tâm lý và phải tự vật lộn chữa lành cho mình. "Di chứng" của ly hôn với phụ nữ dường như dai dẳng hơn vì họ là người thường nhận nuôi con với những bộn bề vất vả, lo toan.

Nữ hoàng Wushu Thuý Hiền tiết lộ về hợp đồng miệng trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngày ấy và hạnh phúc hiện tại ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Hiện tại, Thúy Hiền dù không còn trẻ, nhưng chị có vẻ đằm thắm và bản lĩnh của người phụ nữ từng trải, chị cũng đã có một gia đình mới. Tuy nhiên, chị vẫn nói rằng hạnh phúc với chị bây giờ không phải là mối quan hệ trai gái, mà là niềm vui từ con cái, chăm sóc vườn cây và căn nhà và chăm mấy chú chó. Chị giờ biết chia hạnh phúc ra đặt vào nhiều giỏ chứ không đặt tất cả vào hôn nhân như trước đây.

Mình không có thói quen giữ cái gì làm kỷ niệm cả

Có một thời điểm người ta xôn xao với bộ ảnh cưới của Tú Dưa và Thúy Hiền bị vứt ngoài gốc cây, nhiều "thuyết âm mưu" được đặt ra. Thúy Hiền cũng im lặng. Nhưng gần đây, nhân việc xuất hiện trở lại để nói về chuyện hậu ly hôn và chữa lành trong Talkshow "Lối ra", chị đã trả lời thẳng thắn về chuyện quá khứ có khi bỗng chốc bị "đào mồ" sống dậy và lại xôn xao.

"Mình cũng không hiểu sao chuyện gì mình cũng luôn là người biết sau cùng. Có lẽ tính mình làm việc gì cũng tập trung, sinh con xong tập trung nuôi con quá chẳng hạn. Đến lúc có thông tin ảnh cưới vứt ở gốc cây, bạn Tú có điện thoại hỏi, mình có nói thẳng hình cũ mình không giữ, mình không có thói quen giữ cái gì làm kỷ niệm cả. Xuất phát của bọn mình là bạn bè, kết thúc lại trở về làm bạn, sau khi kết thúc hôn nhân mình không còn giữ gì cả ngoài 2 đứa con", Thúy Hiền nói.

Nói đến con cái, Thúy Hiền nói rằng dù chia tay dĩ nhiên là có chuyện, nhưng chị luôn nghĩ trong đầu kết thúc là vợ là chồng thì sẽ quay trở lại làm bạn và chị cố gắng để làm được điều đó.

Thúy Hiền gần đây hát. Chị hát "Trả nợ tình xa" da diết và say đắm đầy cảm xúc đến mức nhiều người khen tấm tắc. Nhưng đằng sau lần cầm mic ở tuổi trung niên này thì trước đó Thúy Hiền luôn tự ti mình là người không biết hát.

Lời tâm sự thật thà của chị cũng bắt nguồn từ cuộc hôn nhân cũ: "Trước đó mình sống cùng ca sĩ tự ti mà không dám hát. Đến lúc đẻ ra con gái chưa biết nói đã biết hát và vì thế mình càng không bao giờ dám hát. Đến lúc con lớn rồi, trong một cuộc giao lưu mình liều hát và được mọi người đón nhận. Lúc đó, mình mới nhận ra à hóa ra mình cũng biết hát. Mình không phải là ca sĩ mà là 1 vận động viên hát nên mình hát cho vui, tâm lý thoải mái không áp lực gì cả".

Nữ hoàng Wushu Thuý Hiền tiết lộ về hợp đồng miệng trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngày ấy và hạnh phúc hiện tại ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Hóa ra, trong cái rủi cũng có điều may như thế. Nhiều phụ nữ khi bước chân vào 1 cuộc hôn nhân và chỉ còn lại những bữa cơm nấu cho chồng con ăn, là sinh đẻ và chăm sóc con cái... đến mức không cả biết mình muốn gì, cần gì, chăm sóc bản thân như thế nào. Thậm chí có những đam mê và thú vui cũng bị dập tắt. Nhưng sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân họ biết nhìn xem mình cần gì, muốn làm gì cho chính mình. Khoảng thở của sự cô đơn, của việc 1 mình, khiến họ biết yêu thương chăm sóc bản thân hơn.

Nên "bật lại chế độ bạn bè" sau ly hôn để con cái đỡ thiệt thòi

Dù hát "Trả nợ tình xa" dù cho rằng chuyện gì xong là xong, nhưng nếu nói xong 100% thì chị cho rằng cũng không thể. Vì sau ly hôn dù không còn là vợ là chồng thì 2 con người ấy vẫn là bố, là mẹ, vẫn còn phải dính líu đến nhau vì con cái.

Chính vì vậy, việc "bật lại chế độ bạn bè" sau ly hôn với chị là cần thiết: "Mình nghĩ sai lầm của nhiều người sau ly hôn là quá hận thù nhau, không tự hóa giải những mâu thuẫn cũ và đặc biệt hơn là cấm cản người còn lại gặp gỡ, chăm sóc con chung. Điều đó chỉ mệt mình và làm thiệt thòi hơn cho lũ trẻ".

Nữ hoàng Wushu Thuý Hiền tiết lộ về hợp đồng miệng trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi ngày ấy và hạnh phúc hiện tại ở tuổi 43 - Ảnh 4.

Nhiều phụ nữ cũng nói rằng họ không dám ly hôn vì con, chính Thúy Hiền cũng đã từng muốn giữ gia đình cho con có được 1 mái ấm bằng "hợp đồng miệng" như thế, vì chính chị lúc là 1 đứa trẻ cũng đã bị khuyết thiếu 1 tổ ấm đúng nghĩa. Thế nhưng, chị đã tự phá vỡ 'hợp đồng" và bội ước với chính mình và con vì không còn hạnh phúc.

Tuy nhiên, chị cũng cho rằng, dù còn 1 mái ấm đầy đủ là điều tuyệt vời nhất, nhưng 2 đứa trẻ nhà chị chúng cũng "không khổ như mọi người tưởng". Thúy Hiền lấy một ví dụ đơn giản như mẹ nghiêm hơn sợ con viêm họng sẽ không cho con ăn kem, nhưng lúc bố đón sang thì bố chiều sẽ cho ăn, thế là chúng vui nguyên ngày.

Theo chị, dù chia tay nhưng nếu cha mẹ vẫn cùng chăm lo, quan tâm đến con cái thì sẽ đỡ nhất sự thiệt thòi và việc bố mẹ ly hôn cũng không trở thành vấn đề quá nặng nề hay ám ảnh với lũ trẻ.

Theo ĐX

Cùng chuyên mục
XEM