NSƯT Chí Trung mắc bệnh lạ, tình trạng nghiêm trọng
NSƯT Chí Trung miêu tả cơ thể bị ngứa ngáy khó chịu, tay chân đỏ rực như tôm luộc khiến cuộc sống vô cùng khổ sở.
NSƯT Chí Trung mới đây khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện sức khỏe trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã trải qua hơn nửa năm sống trong tình trạng ngứa ngáy toàn thân, cơ thể nổi mẩn đỏ nghiêm trọng nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Theo chia sẻ của Chí Trung, suốt hơn 6 tháng qua, ông liên tục bị ngứa vào ban đêm. Có những hôm thức dậy, vùng mắt, mũi và miệng sưng phù khiến ông tự ví mình giống “Thị Nở”. Nam nghệ sĩ cho biết bạn bè và người thân đều khuyên ông nên hạn chế bia rượu vì nghĩ vấn đề xuất phát từ gan hoặc sức khỏe suy giảm do tuổi tác.
NSƯT Chí Trung chia sẻ về căn bệnh lạ vô tình mắc phải
"Ngày càng ngứa ngáy kinh hơn, lắm hôm thân thể tay chân đỏ như tôm luộc...Đi khám tổng quát, bác sĩ soi lên soi xuống khen tim phổi gan thận tiền liệt tuyến…đẹp như hình mẫu. Vậy là sao ta???
Đêm không ngủ được nằm mò mẫm hỏi ông Google phán: Bị nhiễm ký sinh trùng giun sán bla bla blo…hô hô, mình sạch sẽ ăn uống vệ sinh ngày bơi 2 lần tắm rửa kỳ cọ chục phát, sao lại nhiễm..???" , nghệ sĩ hài hước miêu tả lại tình trạng của bản thân.
Sau đó, ông quyết định đến bệnh viện chuyên khoa để xét nghiệm. Bác sĩ nghi ngờ Chí Trung nhiễm ký sinh trùng từ động vật hoặc thực phẩm sống nên tư vấn làm xét nghiệm máu để kiểm tra 13 loại ấu trùng khác nhau. Vì muốn tiết kiệm chi phí, nam nghệ sĩ chỉ lựa chọn xét nghiệm 5 loại phổ biến nhất.
Kết quả cuối cùng cho thấy Chí Trung nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Ngay sau khi được kê đơn điều trị và uống thuốc từ ngày đầu tiên, tình trạng ngứa ngáy của ông đã giảm đáng kể.
Bàn tay ngứa ngáy, sưng đỏ của nghệ sĩ Chí Trung
"Không tin cũng phải tin vì bản thân là nhân chứng sống. Bác sĩ còn nói nguồn nhiễm có thể ở khắp nơi: Bể bơi, ăn rau sống hay tôm cá sống, thò tay vớt ốc trong bể cá hay vuốt ve bé cún suốt ngày…vân vân và mây mây!
Trạng chết chúa cũng băng hà…đè luôn chú cún ra bắt uống thuốc tẩy giun", nghệ sĩ Chí Trung cho hay.
Bệnh giun đũa chó, mèo (người dân hay gọi là sán chó) hay còn gọi là Toxocara ký sinh trong ruột non của chó, gặp ở 80% chó vùng nhiệt đới và 17 - 20% chó ở vùng ôn đới. Giun trưởng thành sống trong ruột non chó con dưới 3 đến 6 tháng tuổi; mỗi ngày giun đẻ khoảng 200.000 trứng, trứng giun theo phân chó ra ngoài và có thể sống ở ngoại cảnh nhiều tháng; khi chó lớn hơn, do cơ chế miễn dịch, giun trong ruột sẽ bị đẩy ra ngoài.
Con người có thể bị nhiễm ấu trùng qua nhiều con đường khác nhau như: Gián tiếp bằng cách tiếp xúc tay với các vật bị nhiễm ấu trùng; gián tiếp qua cách ăn đất, phân hay các thực phẩm có trứng giun đũa chó nhiễm; trực tiếp bằng cách tay nhiễm tiếp xúc các cô bảo mẫu nhiễm mầm bệnh hay miệng, tả lót...
Giun đũa chó, mèo trú ngụ ở mắt bệnh nhân
Khi giun đũa chó đi vào cơ thể người, chúng sẽ “chu du” trong cơ thể người trong vài tháng đến nhiều năm, gây tổn thương ở những phần cơ thể chúng đi qua. Người nhiễm sán thường hay bị ngứa da tái đi tái lại, điều trị không dứt hẳn. Ngoài ra ở một số người có biểu hiện gan to; sốt hoặc có các triệu chứng của phổi như ho, đau ngực; đau bụng, khó tiêu. Các triệu chứng này có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm, người bệnh ít khi nghĩ đến việc bị nhiễm giun.
Mức độ tổn thương của cơ thể cùng với các triệu chứng tùy thuộc vào số lượng ấu trùng cũng như cơ quan mà chúng xâm lấn bao gồm các cơ quan như gan, phổi, hệ thần kinh trung ương, mắt... Trong đó, hai thể thường gặp nhất là ấu trùng di chuyển nội tạng và ở mắt.
Để phòng bệnh, mọi người nên rửa tay sau khi chơi và ẵm chó mèo, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn. Đối với các chó mèo được nuôi như vật cưng trong nhà, chúng ta cần phải xổ giun định kỳ cho chó mèo.
Ảnh: FBNV


