NSND Thụy Vân phim 'Nổi gió' qua đời vì bệnh ung thư trực tràng

16/03/2023 09:45 AM | Sống

Nữ nghệ sĩ đã chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo một thời gian trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sáng 16/3, người nhà của NSND Thụy Vân thông báo, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 20 cùng ngày tại bệnh viện, thọ 84 tuổi. Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ đã có thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, di căn qua phổi.

Tang lễ của NSND Thụy Vân sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở 353 D1 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM.

NSND Thụy Vân qua đời vì bệnh ung thư trực tràng - Ảnh 1.

NSND Thụy Vân

NSND Thụy Vân sinh năm 1940 tại Ninh Bình. Bà tham gia đóng phim từ năm 19 tuổi và cũng là một trong những sinh viên của khóa đầu tiên tại trường điện ảnh, cùng thế hệ với Trà Giang, Lâm Tới, Trần Phương...

Những tác phẩm phim mà cố nghệ sĩ từng đóng có thể kể tới "Rừng xà nu", "Hai người mẹ", "Xa và gần", "Làng nổi", "Cơn lốc đen", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Sao tháng Tám",  "Đứa con nuôi".

Đặc biệt, bộ phim "Nổi gió" là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà, đưa Thụy Vân trở thành cái tên được xếp vào danh sách những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam thập niên 1960.

Theo Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM