NÓNG: Nga công nhận Donbass, TT Mỹ ký ngay sắc lệnh "khủng" nhằm thẳng vào điểm yếu

22/02/2022 09:37 AM | Xã hội

Những ai vi phạm sẽ bị "trừng phạt" theo sắc lệnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, cấm người Mỹ tham gia vào các hoạt động kinh tế ở Donetsk và Lugansk, 2 nước cộng hòa tự xưng ở Đông Ukraine vừa được Nga công nhận ngày 21/2.

Theo điều 1 của sắc lệnh này, Mỹ cấm "đầu tư mới" vào khu vực, cấm "nhập khẩu bất kể loại hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ nào vào Mỹ, dù trực tiếp hay gián tiếp" từ khu vực và cấm người Mỹ "chấp thuận, đầu tư, tạo điều kiện" cho các hoạt động thương mại liên quan.

Sắc lệnh hành pháp sẽ cho ông Biden quyền "áp đặt trừng phạt với bất cứ ai quyết định hoạt động" ở các khu vực Donetsk và Lugansk.

Theo đó, những ai vi phạm điều 1 đều sẽ bị trừng phạt kinh tế theo sắc lệnh. Họ sẽ bị "chặn và không thể chuyển khoản, chi trả, xuất khẩu, rút tiền hay mua bán". Ngoài ra, những người vi phạm cũng sẽ bị cấm nhập cư hoặc nhập cảnh vào Mỹ.

"Chúng tôi đã lường trước một động thái như vậy từ phía Nga và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức", thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định trong 1 thông cáo và gọi quyết định của ông Putin là "động thái vi phạm cam kết quốc tế của Nga".

The Hill đánh giá, quyết định áp cấm vận của Mỹ là dấu hiệu cho thấy Washington thừa nhận cánh cửa để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện thời thông qua các biện pháp ngoại giao đang khép lại.

Hiện chính quyền Biden đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để chuẩn bị một gói trừng phạt riêng, gay gắt nhằm vào Nga nếu quân đội nước này tiến vào Ukraine.

"Phải nói rõ rằng: Những biện pháp này là riêng biệt và sẽ bổ sung cho các biện pháp cấm vận kinh tế nhanh chóng, mạnh mẽ mà chúng tôi đang chuẩn bị cùng đồng minh, đối tác", Psaki nói.

"Chúng tôi đang tiếp tục tham vấn với các đồng minh, đối tác, gồm cả Ukraine về các bước đi tiếp theo và về động thái của Nga dọc biên giới với Ukraine".

Theo Thi Anh

Cùng chuyên mục
XEM