Nóng: Miu Lê không bị khởi tố
Sau nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, cơ quan điều tra bước đầu xác định ca sĩ Miu Lê chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự trong vụ án ma túy xảy ra tại Cát Bà.
Theo thông tin từ Báo Bảo vệ Pháp luật, VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach, khu bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú này và phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhóm người gồm: Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Vũ Thái Nam, Trần Minh Trang, Vũ Khương An và Lê Ánh Nhật (ca sĩ có nghệ danh Miu Lê).
Lực lượng chức năng phát hiện 6 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu bãi tắm Tùng Thu, trong đó có ca sĩ Miu Lê (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)
Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy khác nhau.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, cơ sở TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý và khai thác kinh doanh. Trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 9/5, An đã mời một số người quen đến đây chơi. Cơ quan điều tra xác định Trần Đức Phong là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm sử dụng.
Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Riêng đối với Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, cơ quan điều tra cho biết bước đầu xác định đây là những người “được thụ hưởng”, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ. Nếu phát sinh thêm căn cứ, những người liên quan sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tổng hợp
