Nóng: iPhone, máy tính, đồ điện tử sẽ bị đánh thuế riêng trong vài tháng tới, Tổng thống Donald Trump dò xét lại toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn

14/04/2025 09:06 AM | Quốc tế

"Những sản phẩm này (điện thoại, máy tính, đồ điện tử) không phải là không chịu thuế đối ứng mà là chúng sẽ được chuyển sang một cơ chế thuế quan khác", Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh.

Nóng: iPhone, máy tính, đồ điện tử sẽ bị đánh thuế riêng trong vài tháng tới, Tổng thống Donald Trump dò xét lại toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn- Ảnh 1.

Tờ Nikkei Asian Review cho hay Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nói rằng việc loại trừ điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử khỏi mức thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước không phải là vĩnh viễn mà là để làm rõ rằng các mặt hàng này sẽ có mức thuế riêng đối với ngành bán dẫn, vốn sẽ có hiệu lực trong vài tháng tới.

Bộ trưởng Lutnick cho biết ngành bán dẫn rất quan trọng với an ninh quốc gia và cần được đưa trở lại Mỹ, đồng thời nói thêm rằng đây là vấn đề không thể thương lượng.

"Chúng ta cần có chip và chúng ta cần có màn hình phẳng... Chúng ta không thể dựa vào Đông Nam Á cho tất cả những thứ hoạt động cho nền kinh tế Mỹ", Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh.

Khi được người dẫn chương trình Jonathan Karl của đài ABC hỏi liệu các mặt hàng như iPhone, máy tính dù được gỡ bỏ thuế đối ứng tạm thời nhưng sẽ bị đánh thuế riêng kiểu mới hay không, đích thân Bộ trưởng Lutnick đã thừa nhận: "Đúng vậy. Chất bán dẫn và dược phẩm sẽ có mô hình thuế quan riêng để khuyến khích họ chuyển sản xuất trở lại Mỹ".

Nóng: iPhone, máy tính, đồ điện tử sẽ bị đánh thuế riêng trong vài tháng tới, Tổng thống Donald Trump dò xét lại toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn- Ảnh 2.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick

Trước đó dù tạm hoãn thuế đối ứng với một số sản phẩm ngành bán dẫn nhưng Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định trên mạng xã hội Truth Social của mình rằng không có "ngoại lệ" thuế quan nào và không ai được "thoát khỏi" các hoạt động thương mại không công bằng.

"Những sản phẩm này (máy tính, điện thoại và đồ điện tử) phải chịu thuế quan 20% hiện hành và chúng sẽ được chuyển sang một nhóm thuế quan khác (thay thuế đối ứng tạm hoãn)", Tổng thống Donald Trump viết.

"Chúng tôi đang xem xét lại ngành bán dẫn và TOÀN BỘ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ trong các cuộc điều tra thuế quan sắp tới", Tổng thống Donald Trump nói thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lutnick trả lời trên truyền hình rằng mức thuế mới với ngành bán dẫn sẽ được áp dụng trong 1-2 tháng tới.

"Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn ngành dược phẩm, chất bán dẫn và ô tô cho thuế mới. Ngài Tổng thống gọi chúng là thuế quan theo ngành và khoản thuế mới cho các ngành này không được phép đàm phán", Bộ trưởng Lutnick cho biết.

Tờ Fortune cho hay theo Bộ trưởng Lutnick, mức thuế quan mới cho điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử sẽ thấp hơn 125% nhưng cao hơn 10%.

"Tất cả những sản phẩm liên quan đến ngành bán dẫn sẽ có một mức thuế quan tập trung mới nhằm đảm bảo ngành sản xuất của chúng được đưa trở lại Mỹ", Bộ trưởng Lutnick cho hay.

Đồng quan điểm, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer thì cho biết các sản phẩm sẽ phải chịu mức thuế mới khác nhau tùy ngành.

"Những sản phẩm này (điện thoại, máy tính, đồ điện tử) không phải là không chịu thuế đối ứng mà là chúng sẽ được chuyển sang một cơ chế thuế quan khác. Chúng sẽ chuyển từ một cơ chế thuế quan này sang một cơ chế thuế quan khác tiềm năng hơn", ông Greer nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch cụ thể sẽ được tiết lộ sớm, đồng thời khẳng định kinh tế Mỹ đang thu được rất nhiều tiền từ thuế quan.

"Chúng ta đang thu được rất nhiều tiền", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

*Nguồn: Nikkei, Fortune

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Dự án tâm linh 35.000 tỷ đồng của Sun Group ở Thanh Hóa có gì?

Với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Sun Group triển khai tại Thanh Hóa hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

[Info] Chủ tịch Xuân Thiện Group: Từ tham vọng năng lượng tái tạo đến dự án thép 100.000 tỷ đồng

Tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện gắn liền với sự phát triển và thành công của Xuân Thiện Group. Hiện, Xuân Thiện Group đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

Lời cảm ơn trị giá 140 triệu USD: Lựa chọn đạo đức hay lợi nhuận khiến ông chủ ChatGPT đau đầu

Một phân tích từ BestBrokers ước tính ChatGPT tiêu thụ trung bình 1,059 tỷ kWh mỗi năm, tương đương hơn 139,7 triệu USD tiền điện theo giá thương mại trung bình của Mỹ.