Nóng: Chủ tịch Hứa Gia Ấn đang bị cảnh sát giám sát, câu chuyện của Evergrande có dấu hiệu liên quan tới hình sự

27/09/2023 10:40 AM | Kinh doanh

Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn đang bị quản thúc tại nơi ở.

Nóng: Chủ tịch Hứa Gia Ấn đang bị cảnh sát giám sát, câu chuyện của Evergrande đang có dấu hiệu liên quan tới hình sự - Ảnh 1.

Tờ Bloomberg đưa tin, Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn) – tỷ phú, Chủ tịch hãng bất động sản China Evergrande đang chịu sự kiểm soát của cảnh sát Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết, ông Hui đã bị cảnh sát đưa đi vào đầu tháng này và đang được theo dõi ở một địa điểm được chỉ định.

Hiện chưa rõ tại sao ông Hui lại chịu hình thức “giám sát tại nơi ở”, cụm từ ám chỉ một người đang nằm dưới sự theo dõi chặt chẽ của cảnh sát nhưng chưa bị tạm giam hay bắt giữ chính thức và không có nghĩa là ông Hui sẽ bị buộc tội. Tuy nhiên, biện pháp này có nghĩa là ông Hui không thể rời khỏi địa điểm, gặp gỡ hoặc liên lạc với người khác mà không được chấp thuận, dựa trên Luật Tố tụng Hình sự của Trung Quốc. Theo luật, hộ chiếu và chứng minh nhân dân của người chịu hình thức này cũng phải được giao cho cảnh sát nhưng thời hạn không được vượt quá sáu tháng.

Bước đi này là tín hiệu mới nhất cho thấy câu chuyện về đế chế bất động sản nợ nhiều nhất thế giới đã bước vào giai đoạn liên quan tới vấn đề hình sự sau khi các quan chức vào đầu tháng này đã bắt giữ một số nhân viên tại chi nhánh quản lý tài sản của công ty và 2 lãnh đạo gồm CEO và CFO của tập đoàn cũng bị bắt giữ. Việc này cũng đặt thêm câu hỏi về số phận của Evergrande sau khi kế hoạch tái cấu trúc bị trì hoãn trong những ngày gần đây làm thị trường tài chính rung lắc và gây ra những rủi ro về thanh khoản.

Đối với Hui, người kiểm soát một trong những khối tài sản lớn nhất thế giới khi cổ phiếu của Evergrande đạt đỉnh vào năm 2017, tình hình hiện tại là một đòn giáng mạnh. Từng được coi là một trong những doanh nhân có mối quan hệ chính trị tốt nhất ở Trung Quốc với tham vọng từ ô tô điện đến bóng đá, nhà tài phiệt này giờ đây đã trở thành nạn nhân nổi tiếng nhất sau cơn sốt đầu cơ quá mức trong lĩnh vực bất động sản.

Cảnh sát Quảng Đông và Evergrande hiện không trả lời yêu cầu bình luận.

Evergrande nằm ở trung tâm của cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài nhiều năm, gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Quốc và làm suy giảm niềm tin vào thị trường nhà đất. Hôm thứ sáu, nhà phát triển này cho biết họ đã hủy bỏ các cuộc họp chủ nợ quan trọng và phải xem xét lại kế hoạch cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài. Kể từ đó, công ty tiết lộ rằng họ không thể đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để phát hành trái phiếu mới - một thành phần quan trọng của cuộc đại tu nợ - trong khi chi nhánh ở Trung Quốc cũng không trả được trái phiếu trong nước.

Ông Hui từng là người giàu thứ hai châu Á nhưng hiện phải chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình sụt giảm khi đế chế bất động sản của ông sụp đổ. Tài sản của ông Hui hiện có giá trị khoảng 1,8 tỷ USD từ mức 42 tỷ USD vào năm 2017, theo Bloomberg Billionaires Index. Evergrande có khoản nợ 2,39 nghìn tỷ nhân dân tệ (327 tỷ USD).

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2021, khi Evergrande chính thức trở thành công ty vỡ nợ và chính quyền từ tỉnh Quảng Đông – trụ sở công ty đã dẫn đầu cuộc tái cơ cấu nợ lớn nhất quốc gia.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc nói rằng sự sụp đổ của Evergrande là do “sự quản lý yếu kém” và “sự mở rộng liều lĩnh” của họ, đồng thời chính phủ đã thúc giục ông Hui sử dụng tài sản của mình để giúp trả nợ cho các nhà đầu tư.

Ông Hui sinh năm 1958 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong một gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã nghỉ học và làm công việc đồng áng để giúp đỡ gia đình.

Hai năm sau, ông nộp đơn đăng ký thi đại học nhưng không đạt. Phải đến kỳ thi tiếp, ông mới đỗ vào Học viện Gang thép Vũ Hán.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời vị tỷ phú tương lai bắt đầu từ đây. Khi đỗ đại học, gia đình không đủ tiền để chi trả học phí, hai người thầy giáo của Hứa Gia Ấn đã cho ông 20 nhân dân tệ (chỉ khoảng 65 nghìn đồng theo tỷ giá hiện tại) làm chi phí đi lại và học tập. Ở thời điểm đó, số tiền này trở thành bước đệm để ông thành công trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp năm 1982, Hứa Gia Ấn làm việc tại Công ty gang thép Vũ Dương và nhanh chóng lên chức trợ lý quản đốc phân xưởng. 10 năm sau ông đã chuyển đến Thâm Quyến - miền đất hứa tại thời điểm đó và làm việc cho một công ty thương mại. Ông dần dần tìm thấy niềm đam mê lớn với ngành bất động sản.

Năm 1996, ông Hứa sáng lập nên Evergrande tại Quảng Châu. Đến năm 2009, tập đoàn này đã lên sàn chứng khoán Hồng Kông và nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu.

Được biết, Evergrande có khoảng 200.000 nhân viên, sở hữu hơn 1.300 dự án bất động sản tại hơn 280 thành phố và đạt doanh số hơn 110 tỷ USD vào năm 2020.

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM