Nơi người dân mặc áo bông giữa mùa hè

29/07/2017 15:18 PM | Sống

Trong khi người dân ở phía đông Trung Quốc khổ sở vì nắng nóng trong suốt hai tuần qua, các cư dân tại một thành phố biên giới ở tỉnh Hắc Long Giang lại khoác lên mình những chiếc áo bông to sụ.

Bắt đầu từ đầu tuần này, không khí lạnh đã bao trùm hầu hết các khu vực của tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Tại thành phố Hắc Hà, nhiệt độ đã hạ xuống còn 12 độ C vào hôm 24/7. Những người bán hàng tại các khu chợ ngoài trời đã phải mặc những chiếc áo bông dày cộm để chống lại cái lạnh.

"Sáng nay, khi tôi ra ngoài mua thức ăn cho cả nhà, tôi tự hỏi liệu có phải mùa đông tới sớm hay không và tôi vội chạy về nhà lấy thêm một chiếc áo len dày", Yang Wenbo (35 tuổi) nói với China Daily.

"Ở chợ, tôi thấy nhiều du khách, gồm cả một vài người Nga, đang đứng xếp hàng để mua áo khoác".

Nhiều du khách tới từ các tỉnh thành khác trên khắp Trung Quốc đã đổ dồn về Hắc Hà để tránh nóng.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới Hắc Hà. Trước khi đi, tôi không thể hình dung trời sẽ lạnh thế này vào thời điểm nóng nhất của mùa hè. Thời tiết thật dễ chịu", Lang Tongxu (28 tuổi) tới từ Thượng Hải cho biết. Thượng Hải đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trong 15 ngày qua và nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 40,9 độ C vào hôm 23/7.

"Tôi cảm thấy thật may mắn khi ở đây và tôi đang có kế hoạch giới thiệu thành phố này với bạn bè mình ở Thượng Hải", Lang nói thêm.Hắc Long Giang, Trung Quốc, mùa hè

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, khu vực phía tây và đông Hắc Long Giang sẽ có mưa rào , với nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trong vài ngày tới.

Theo Sầm Hoa

Cùng chuyên mục
XEM