Nỗi buồn của 'nữ hoàng cá tra' Vĩnh Hoàn: Vừa thoát thuế chống bán phá giá, lập tức đối mặt với thuế cực cao từ Mỹ
Với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Vĩnh Hoàn được nhận định là doanh nghiệp sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khi Mỹ áp thuế 46% với hàng xuất khẩu từ Việt Nam.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 10 năm qua, Công ty CP Vĩnh Hoàn luôn giữ vị trí đứng đầu trong Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam, mặc dù có một số sự giảm nhẹ trong kim ngạch xuất khẩu trong những năm gần đây.
Năm 2024 tăng trưởng doanh thu của Vĩnh Hoàn là 24,9%, đạt 12.535,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 34,6%, lên 1.310,8 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2025, Vĩnh Hoàn đón nhận tin vui khi Bộ Công thương thông báo Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận song phương về việc chấm dứt tranh chấp thuế chống bán phá giá đối với cá tra và basa xuất khẩu từ Việt Nam. Theo nội dung thỏa thuận, CTCP Vĩnh Hoàn, nhà xuất khẩu cá tra, basa hàng đầu của Việt Nam, được loại khỏi phạm vi áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang Mỹ.
Cuộc tranh chấp bắt đầu từ ngày 8/1/2018 khi Việt Nam khởi kiện Mỹ tại WTO, cáo buộc Mỹ vi phạm quy định quốc tế trong việc áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra và basa. Đến năm 2020, khi Ban hội thẩm WTO dự kiến công bố phán quyết, Mỹ đã chủ động đề xuất Việt Nam hoãn công bố để cùng đàm phán giải pháp song phương.
Ngay sau khi cuộc tranh chấp kéo dài 7 năm kết thúc, Vĩnh Hoàn đã công bố nghị quyết vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB), chi nhánh TP. HCM, với tổng hạn mức tín dụng lên tới 2.085 tỷ đồng.
Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025 vừa được công bố, "nữ hoàng cá tra" đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 13.800 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty. Sau thuế, công ty lên kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm ngoái.
Tuy vậy, ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hàng chục nền kinh tế, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất 46%.
Khối phân tích VIS Rating nhận định thủy sản (cá tra, tôm sú, mực) là một trong những lĩnh vực chịu tác động. Trong đó, các doanh nghiệp thủy sản như Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Hùng Vương, An Giang, Stapimex, Thực phẩm Sao Ta là những cái tên nổi bật trong ngành sẽ chịu ảnh hưởng từ việc áp thuế của Mỹ.
Theo VASEP, Mỹ là 1 trong những thị trường nhập khẩu và tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ năm 2024 đạt 345 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023. Trong đó, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) tiếp tục dẫn đầu thị phần xuất khẩu vào thị trường này, với tỷ trọng 46%.