Nở rộ bán dạo 'vận may' kiểu Mỹ

26/11/2016 13:25 PM | Kinh doanh

Vé số điện toán tự chọn "kiểu Mỹ" đang được bán dạo khắp miền Tây và hiện lan ra tới tận miền Trung dù nhiều nơi chưa có đại lý chính thức.

Việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo cũng được nhận định là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn, khi người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống.

Các vé số nêu trên thường được bán dạo với giá cao hơn mệnh giá (12.000 đồng so với giá 10.000 mua tại đại lý) được nhìn nhận là gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Bán dạo tràn lan

Sau khi xổ số tự chọn Mega 6/45 của Công ty Xổ số điện toán (Vietlott) có tới 3 người trúng giải đặc biệt với tổng số tiền trên 227 tỷ đồng, loại hình này ngày càng thu hút các đơn vị kinh doanh, cũng như người chơi. Từ đây, tình trạng nâng giá vé và bán dạo lan rộng nhiều tỉnh thành.

Tại TP HCM, tình hình vé số tự chọn của Vietlott bán dạo vẫn không ngừng lan rộng. Mức giá phổ biến của mỗi vé bán dạo giao động từ 11.000 đến 13.000 đồng. Một người bán vé số dạo ở quận Gò Vấp cho biết, trước đây trung bình mỗi ngày bán được khoảng 300 vé truyền thống, nhưng gần đây phải giảm lượng để lấy thêm vé số tự chọn vì ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu.

Chị cho biết mức ưu đãi của mỗi đại lý khác nhau nên người bán dạo cũng được nhiều sự lựa chọn. Hiện chị cứ lấy 20 vé thì được trả lại 6.000 đồng, cộng thêm giá bán cho khách là 11.000 đồng thì mỗi vé lãi 1.600 đồng. Khoản tiền này tương đương với vé số truyền thống. Vì vậy, để đa dạng mặt hàng, nhiều người bán vé số dạo đã lấy thêm vé số điện toán về bán.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và phát hiện cơ sở đầu tiên có sai phạm trong việc kinh doanh vé số điện toán.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp hiện đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành xử lý điểm bán vé số điện toán chui hoạt động trên địa bàn.

Đây là điểm bán vé số điện toán đầu tiên bị cơ quan quản lý nhà nước phát hiện sai phạm, xử lý sai phạm, kể từ khi xổ số điện toán (hay còn gọi là xổ số điện toán kiểu Mỹ) được triển khai tại Việt Nam.

Hiện Vietlott đang triển khai, phát triển các đại lý ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên ở một số tỉnh thành, dù chưa có thiết bị đầu – cuối nhưng nhiều đại lý vẫn kinh doanh bán vé số điện toán có dấu hiệu vi phạm.

Không chỉ khu vực TP HCM có vé số tự chọn bán dạo nở rộ mà tại các tỉnh thành miền Tây - nơi nhiều tỉnh vẫn chưa có đại lý chính thức, vé số bán dạo cũng có mặt, nhất là tại các đường quốc lộ ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang… Đa phần vé số ở đây bán với giá 12.000 đồng.

Một người bán vé số dạo cho biết mỗi ngày đại lý ở TP HCM in ra hàng nghìn vé, muốn mua chỉ cần đăng ký trước là sẽ có người bán cho với số lượng cụ thể, nếu mua nhiều đại lý sẽ bớt rẻ hơn cả giá vé niêm yết.

Tại miền Trung, vé số tự chọn cũng bắt đầu xuất hiện. Chủ một cửa hàng bán vé số ở Quảng Ngãi cho biết, dù tỉnh này vẫn chưa được mở đại lý, nhưng để phục vụ nhu cầu của khách, chị thường đặt hàng ở các đại lý TP HCM mỗi ngày hàng nghìn vé.

Ngoài bán lẻ, chị còn bán sỉ cho các cửa hàng nhỏ lẻ ở một số huyện. Vì lấy với số lượng nhiều, được giảm giá so với giá niêm yết nên người này bán lẻ chỉ 11.000 đồng mỗi vé, còn bán sỉ thì tùy số lượng khách đặt hàng.

Chính nhờ trào lưu bán vé số tự chọn dạo tràn lan, doanh thu các đại lý ở TP HCM thời gian gần đây tăng mạnh. Tại TP HCM, những khu vực có mật độ cửa hàng Vietlott dày đặc như đường Trường Chinh (quận Tân Bình), Châu Văn Liêm, Nguyễn Chí Thanh (quận 5)..., hầu hết chủ đại lý đều cho biết doanh thu tăng hơn gấp đôi sau khi liên tiếp 3 khách hàng trúng giải đặc biệt, phần lớn hơn chục triệu đồng mỗi ngày. Riêng 3 ngày tổ chức quay số mở thưởng, doanh số còn cao hơn.

Một số đại lý cho hay, trung bình một thiết bị đầu cuối đặt tại đây mỗi ngày bán được khoảng 2.000 vé thì hơn phân nửa trong số đó là do người bán dạo mua. Ngoài ra, lượng vé in sẵn để giao cho đại lý vé số kiến thiết tại miền Tây cũng rất lớn với mức chiết khấu tương đối cao, từ 3 đến 4%.

Đại lý vé số đua nhau khuyến mại

Theo chủ một đại lý xổ số tự chọn cấp 2, thì một trong những nguyên nhân khiến lượng vé in sẵn tăng mạnh là vì công ty phát hành vé số kiểu Mỹ vừa tăng chỉ tiêu doanh số cho mỗi thiết bị đầu cuối từ 10 lên 12 triệu đồng một ngày. Để đảm bảo doanh số, một số điểm bán hàng có từ 2 đến 3 máy bắt buộc phải chọn hình thức in sẵn vé để phân phối cho người bán dạo vì đây gần như là kênh chủ lực.

Ngoài mức chiết khấu cao, một số đại lý còn hút khách thông qua tổ chức các chương trình khuyến mại như tăng giá trị giải thưởng, tích điểm, tặng vé khi mua số lượng lớn... bằng quỹ thưởng riêng.

Điển hình như một cửa hàng ở quận Gò Vấp đang áp dụng chương trình trao thưởng hấp dẫn cho những vé có mã số của điểm bán hàng này. Cụ thể, dãy số trúng giải nhất (trùng 5 số) được trả 11 triệu đồng, trong khi mức đổi thưởng mà Vietlott quy định là 10 triệu. Tương tự, vé sở hữu bộ số trúng giải nhì, ba lần được trả 500.000 đồng và 60.000 đồng, tức cao hơn quy định 200.000 và 30.000 đồng.

Mới đây, Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu sai phạm trong việc kinh doanh vé số điện toán Vietlott.

Hiện tượng được Hội đồng xổ số chỉ ra có việc các đại lý của Vietlott tại TP HCM in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán số lượng lớn ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối.

Bên cạnh đó, việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo cũng được nhận định là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn, khi người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống.

Các vé số nêu trên thường được bán dạo với giá cao hơn mệnh giá (12.000 đồng so với giá 10.000 mua tại đại lý) được nhìn nhận là gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Ngày 13/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố một khách hàng trúng giải Jackpot (giải đặc biệt) trị giá 71 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn. Đây là khách hàng thứ 3 trúng giải Jackpot trong chưa đầy một tháng, với tổng mức trả thưởng trước thuế cho người chơi là khoảng 227 tỷ đồng.

Theo quy định với loại hình kinh doanh xổ số, Vietlott phải trích cố định 55% doanh thu để trả thưởng. Riêng với loại hình xổ số Mega 6/45, sau khi trừ đi một phần nhỏ để trả các giải nhất, nhì, ba (lần lượt có trị giá 10 triệu, 300.000 và 30.000 đồng), hầu hết số tiền trích trả thưởng nêu trên được đưa vào Jackpot.

Người thắng giải đặc biệt sẽ nhận toàn bộ số tiền đang có trong Jackpot và sau đó, quá trình tích lũy sẽ trở lại mốc ban đầu với khởi điểm là 12 tỷ đồng do công ty xổ số tự bỏ ra (sẽ được bù dần bằng doanh thu bán vé sau đó).

Với cách tính nêu trên, tốc độ tăng của giải thưởng sẽ tỷ lệ thuận với doanh thu của nhà phát hành. Người đầu tiên nhận giải đặc biệt nhận 92 tỷ đồng sau khi Jackpot tích lũy được 3 tháng (từ 18/7 đến 16/10), trong khi khách trúng gần nhất nhận giải 71 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 2 tuần (từ 2/11 đến 13/11).

Các doanh nghiệp đang kinh doanh loại hình xổ số truyền thống cho rằng trước sức cạnh tranh của xổ số điện toán, những đơn vị này phải có sự thay đổi. Theo đó, để tiếp tục tồn tại, đại diện các doanh nghiệp cho rằng cần phải có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng để tăng cường sự hấp dẫn và sức cạnh tranh.

Mới đây, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam đã họp 21 công ty thống nhất đồng ý xin Bộ Tài Chính cho nâng giá trị giải đặc biệt của xổ số truyền thống từ 1,5 tỷ lên 2 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục
XEM