Nợ Chính phủ lên tới 86 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2010, nghĩa vụ trả nợ tăng gấp 3

04/07/2016 15:42 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2014 lên tới 86 tỷ USD, gần gấp đôi dư nợ năm 2010. Nghĩa vụ trả nợ cũng lên tới 12,3 tỷ USD, tăng gấp 3 lần…

Trong bản tin nợ công số 4 vừa được Bộ Tài chính công bố, tính đến năm 2014 số dư nợ của Chính phủ là hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương 86 tỷ USD (*).

Mức này đã tăng gấp đôi so với năm 2010. Năm 2010, dư nợ Chính phủ ở mức 0,89 triệu tỷ đồng, tương đương 47 tỷ USD.

Với mức dư nợ Chính phủ tăng nhanh, tỷ trọng dư nợ Chính phủ/thu ngân sách cũng tăng nhanh chóng. Trong năm 2010, dư nợ Chính phủ so với thu ngân sách ở mức 157,9%. Đến năm 2014, tỷ lệ này đã tăng tới mức 211%.


Nguồn: Bộ Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Tổng số tiền trả nợ năm 2014 là hơn 260.000 tỷ đồng, tăng gần 199% so với năm 2010. Năm 2010, tổng trả nợ trong kỳ chỉ ở mức hơn 87.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ trong nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ của Chính phủ. Năm 2014, nợ nước ngoài là 810.000 tỷ đồng thì nợ trong nước là trên 1 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng nợ trong nước tăng cao bắt đầu trong hai năm 2013 – 2014, trong khi giai đoạn trước 2012, nợ nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn.


Nguồn: Bộ Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Nợ trong nước tăng cao một phần do Việt Nam đã huy động vốn trái phiếu Chính phủ ngắn hạn (3 năm) do áp lực huy động vốn lớn. Việc huy động vốn trong nước ngắn hạn trong những năm 2011 – 2013 sẽ tạo áp lực trả nợ vào các năm 2015 – 2017.

Con số nợ công được chính phủ báo cáo Quốc hội hồi đầu năm cho thấy, tính đến cuối năm 2015, dư nợ công đạt mức 62,2% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ lên tới 50,3%, đã vượt trần cho phép.

Tính theo số liệu tuyệt đối, nợ công đã tăng lên tới 2,7 triệu tỷ đồng, gấp đôi mức này năm 2011. Tính trung bình, mỗi người dân Việt Nam đang gánh 28,4 triệu đồng nợ công.

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), nợ công Việt Nam sẽ còn tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào năm 2018, ở mức 64,7% GDP.

Điều này cũng có nghĩa, số nợ công mỗi người dân Việt Nam phải gánh sẽ còn tăng thêm nữa.

(*) tỷ giá quy đổi được tính vào thời điểm cuối kỳ theo tính toán của Bộ Tài chính.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM