Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay

04/10/2019 09:39 AM | Kinh doanh

Trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất Mỹ (Forbes 400) vừa được Forbes công bố, có 13 người chưa đến 40 tuổi.

Evan Spiegel (29 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 1.

(Ảnh: Forbes)

Evan Spiegel sinh ngày 4/6/1990 tại Pacific Palisades, Los Angeles (California, Mỹ) trong một gia đình có điều kiện. Evan Spiegel vẫn nỗ lực trở thành tỷ phú tự thân với ứng dụng có hàng trăm triệu người dùng khắp thế giới.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Spiegel gia nhập đại học danh tiếng Stanford với ngành thiết kế sản phẩm. Tại đây, anh có cơ hội quen biết hai người bạn mà sau này trở thành đồng sáng lập Snapchat là Reggie Brown và Bobby Murphy. Evan Spiegel lần đầu tiên góp mặt trong danh sách Forbes 400 vào năm 2015 khi mới 25 tuổi. Hiện tại, Evan Spiegel đang sở hữu 3,6 tỷ USD.

Bobby Murphy (31 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 2.

(Ảnh: Forbes)

Cùng với tỷ phú trẻ Evan Spiegel, Bobby Murphy đã ra mắt ứng dụng Snapcha vào năm 2011. Là giám đốc công nghệ của Snap Inc., Murphy đã giúp ứng dụng khắc phục hàng loạt các vấn đề kỹ thuật. Snap chứng kiến ​​một sự thay đổi lớn trong năm nay, với số lượng người dùng tăng lên và giá cổ phiếu cũng tăng trở lại. Bobby Murphy đang nắm trong tay 3,7 tỷ USD.

Lukas Walton (33 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 3.

(Ảnh: Forbes)

Ông nội của Lukas Walton là Sam Walton đã thành lập công ty bán lẻ khổng lồ Walmart. Lukas được thừa kế cổ phần sau khi cha anh qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 2005. Lukas Walton hiện sở hữu 18,1 tỷ USD.

Julio Mario Santo Domingo III (34 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 4.

(Ảnh: Forbes)

Ông nội của Domingo Domingo sở hữu cổ phần của SABMiller khi mua lại nhà máy bia Colombia vào năm 2005. Hiện tại, Domingo Domingo đang sở hữu cổ phần của Anheuser-Busch InBev, sáp nhập với SABMiller vào năm 2016. 2,1 tỷ USD là số tài sản của tỷ phú trẻ tuổi này.

Dustin Moskovitz (35 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 5.

(Ảnh: Forbes)

Moskovitz (11,6 tỷ USD) - đồng sáng lập Facebook đã rời Facebook vào năm 2008. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của ông gắn liền với 2% cổ phần ước tính của ông trong mạng xã hội này. Ngoài ra, Dustin Moskovitz còn có một công ty phần mềm quản lý công việc có tên Asana, hiện được định giá 1,5 tỷ USD.

Mark Zuckerberg (35 tuổi)

Những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ hiện nay - Ảnh 6.

(Ảnh: Forbes)

Mark Zuckerberg là người giàu nhất trong nhóm các tỷ phú Mỹ dưới 40 tuổi với 69,6 tỷ USD. Năm nay, tài sản của ông chủ Facebook đã tăng thêm 8,6 tỷ USD. Zuckerberg cho ra đời Facebook trong phòng ký túc xá của mình tại Đại học Harvard vào ngày 4/2/2004.

Theo Bằng Lăng

Cùng chuyên mục
XEM