19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt!

04/10/2019 07:17 AM | Kinh doanh

2 trong số các thành viên mới đã gia nhập danh sách này sau khi được tiền thừa kế và phí ly hôn. Đó là Julia Koch – vợ của tỷ phú giàu thứ 18 thế giới David Koch và MacKenzie – vợ cũ của tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos.

Để gia nhập vào hàng ngũ 400 người Mỹ giàu nhất năm 2019 (Forbes 400), khối tài sản trị giá từ 2,1 tỷ USD trở lên là điều kiện tiên quyết. Tuy không hề thay đổi từ năm ngoái nhưng tiêu chí này vẫn còn khá cao. Mặc dù vậy, có 19 nhân vật mới đã lần đầu tiên góp mặt trong danh sách năm nay của Forbes.

2 trong số các thành viên mới đã gia nhập danh sách này sau khi được thừa kế và ly hôn. Đó là Julia Koch – vợ của tỷ phú giàu thứ 18 thế giới David Koch (qua đời tháng 8 vừa qua) và MacKenzie – vợ cũ của tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos. Cả 2 đều có tên trong top 20 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm nay.

2 tỷ phú khác là Ernest Garcia III và William Lauder gây dựng khối tài sản của mình từ doanh nghiệp gia đình. Garcia, gương mặt mới trẻ nhất, khởi nghiệp với tư cách là một nhà phân tích đầu tư trước khi gia nhập công ty kinh doanh ô tô cũ của cha mình, DriveTime năm 2007.

5 năm sau, anh đồng sáng lập Carvana, một nền tảng thương mại điện tử mua bán ô tô đã qua sử dụng là công ty con của DriveTime. Năm 2017, Carvana IPO và cổ phiếu của công ty đã tăng nhanh chóng. Hiện cả 2 cha con Garcia đều có tên trong Forbes 400.

13 nhân vật còn lại (trong độ tuổi từ 43 đến 84) góp mặt trong Forbes 400 nhờ tài sản mà họ xây dựng từ đầu trong các ngành công nghiệp như quốc phòng, trò chơi điện tử và phần mềm. Tỷ phú tự thân giàu nhất trong số đó là Tim Sweeney, ông chủ của Epic Games, công ty sản xuất một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới, Fortnite.

Một số người còn lại có khởi đầu khó khăn hơn. Chẳng hạn như Jay Chaudhry, người sáng lập công ty phần mềm an ninh mạng ZScaler và là tỷ phú nhập cư duy nhất trong danh sách. Ông lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở dãy Himalaya, không có điện và nước để dùng. Hay như nhà đầu tư và chuyên gia nhãn khoa Herbert Wertheim từng mắc chứng khó đọc và phải vật lộn với việc học ở trường. Vì vậy, ông đã gia nhập Hải quân Mỹ năm 17 tuổi sau khi bị cáo buộc nhiều lần trốn học.

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 1.

Jay Chaudhry.

Dưới đây là một số nhân vật nổi bật trong danh sách:

Julia Koch và gia đình

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 2.

Julia Koch.

Tài sản ròng: 41 tỷ USD

Nguồn: Koch Industries

Koch và ba đứa con của cô được thừa hưởng 42% cổ phần của Koch Industries từ chồng, David Koch, người vừa qua đời vào tháng 8 ở tuổi 79. Julia tốt nghiệp Đại học Trung tâm Arkansas rồi chuyển đến New York vào những năm 1980 và làm trợ lý cho nhà thiết kế Adolfo. Năm 1991, bạn bè đã sắp xếp cho Julia và David gặp nhau trong một buổi hẹn bất ngờ nhưng mọi việc diễn ra không mấy suôn sẻ. 6 tháng sau, họ gặp lại nhau và bắt đầu hẹn hò trong 5 năm trước khi kết hôn năm 1996.

MacKenzie

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 3.

MacKenzie.

Tài sản ròng: 36,1 tỷ USD

Nguồn: Amazon

Là một phần trong thoải thuận ly hôn với Jeff Bezos, MacKenzie đã nhận được 1/4 cổ phần của chồng cũ trong Amazon. Điều đó không chỉ giúp bà trở thành nữ tỷ phú giàu thứ 3 ở Mỹ mà còn là người phụ nữ giàu thứ 4 trên thế giới. MacKenzie đã ký cam kết Giving Pledge và sẽ quyên góp hơn một nửa tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Ít ai biết rằng, MacKenzie (vốn là tiểu thuyết gia) từng làm nhiều công việc như rửa chén, hầu bàn, thu ngân, giám sát thư viện và trợ lý nghiên cứu cho tiểu thuyết gia quá cố Toni Morrison.

Tim Sweeney

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 4.

Tim Sweeney.

Tài sản ròng: 4,5 tỷ USD

Nguồn: Trò chơi điện tử

Sweeney thành lập công ty trò chơi điện tử Epic Games năm 1991 tại nhà của cha mẹ mình và phát hành trò chơi ZZT khi mới 21 tuổi. Ở thời điểm hiện tại, hơn 250 triệu người, chủ yếu là thanh thiếu niên từ 10 đến 25 tuổi đã chơi trò chơi Fortnite của Sweeney kể từ khi ra mắt tháng 7/2017. Theo báo cáo, Epic Games đã thu về 2,4 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái và Sweeney sở hữu khoảng 1/3 công ty.

Ernest Garcia III

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 5.

Ernest Garcia III.

Tài sản ròng: 2,3 tỷ đô la

Nguồn: Công ty ô tô cũ

Garcia là CEO và đồng sáng lập của Carvana, nền tảng thương mại điện tử mua bán xe ô tô đã qua sử dụng. Anh thành lập Carvana năm 2012 với tư cách là công ty con của DriveTime, công ty kinh doanh xe hơi cũ truyền thống của cha mình, điều hành 138 đại lý tại 26 tiểu bang.

Herbert Wertheim

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 6.

Herbert Wertheim.

Tài sản ròng: 3,1 tỷ USD

Nguồn: Đầu tư

Trong sáu thập kỷ, chuyên gia nhãn khoa Wertheim đã đầu tư lợi nhuận từ Brain Power – công ty chuyên sản xuất kính mắt của ông vào thị trường chứng khoán. Ông là cổ đông cá nhân lớn nhất trong công ty hàng không vũ trụ Heico.

William Lauder

19 tỷ phú lần đầu lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes: 2 người chứng minh lấy chồng giàu chẳng đi đâu mà thiệt! - Ảnh 7.

William Lauder.

Tài sản ròng: 2,8 tỷ USD

Nguồn: Estée Lauder

Chủ tịch Estée Lauder và 4 thành viên khác của gia đình đều có tên trong Forbes 400 năm nay nhờ mức tăng gần 50% giá trị cổ phiếu của hãng mỹ phẩm khổng lồ Estée Lauder từ tháng 3.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM