Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến 'xâu xé' đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân

27/05/2020 06:24 AM | Sống

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân vừa qua đời ở tuổi 98, để lại tập đoàn kinh doanh casino SJM trị giá khoảng 14,9 tỷ USD, dự đoán sẽ làm dậy sóng gia tộc với 3 bà vợ và 14 người con. Tuy nhiên chỉ có một vài cái tên đủ tiềm lực để "chơi lớn" trong ván bài gia nghiệp khổng lồ này.

Hà Hồng Sân lúc sinh thời luôn giữ vững danh xưng "vua sòng bạc" giàu có và quyền lực nhất châu Á. Ông được phép kinh doanh độc quyền casino ở Macau từ 1960 - 2001. Trong nhiều thập kỷ gần đây, tập đoàn SJM Holdings do ông tạo dựng đã không ngừng phát triển vượt bậc, do làn sóng người siêu giàu và đam mê cờ bạc bùng nổ ở Trung Quốc đại lục. Hiện tại, SJM điều hành khoảng 20 sòng bạc ở Macau, biến đặc khu này trở thành "Las Vegas châu Á", thậm chí còn hưng thịnh hơn "kinh đô giải trí" nguyên bản của nước Mỹ.

Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến xâu xé đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân - Ảnh 1.

Tỷ phú Hà Hồng Sân để lại cơ ngơi khổng lồ (Ảnh: Bloomberg)


Thế nhưng bước sang năm 2020, SJM Holdings đón nhận hàng loạt tin xấu liên tiếp. Đầu tiên là đại dịch Covid-19 đã chặn đứng 97% nguồn thu nhập của các sòng bạc do thiếu nguồn khách từ đại lục.

Hôm nay (26/5), gia đình Hà Hồng Sân lại đau buồn báo tin "vua sòng bạc" đã từ giã cõi đời. Trên thực tế, ông Hà đã nghỉ hưu khoảng 2 năm, sự ra đi của ông không tạo nên cơn chấn động đối với tập đoàn ngay lập tức. Nhưng trong tương lai, không ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi trong số 17 người con và 4 người vợ của Hà Hồng Sân, ngoại trừ người vợ đầu và 3 con đã mất, thì vẫn còn không ít cái tên có thực lực lẫn tham vọng đáng gờm. Một cuộc "long tranh hổ đấu" có thể sẽ  bùng nổ để tranh giành tập đoàn SJM Holdings và các tài sản liên quan, theo Bloomberg ước tính trị giá khoảng 14,9 tỷ USD (tương đương hơn 347.000 tỷ đồng).

1. Con gái Pansy Ho (Hà Siêu Quỳnh)

Hà Siêu Quỳnh sinh năm 1962, là con gái của trùm sòng bạc với người vợ hai Lam Quỳnh Anh. Ái nữ nhà tài phiệt từng theo học chuyên ngành kinh doanh và marketing tại Đại học Santa Clara (Mỹ), kế đó còn dấn thân vào giới giải trí Hong Kong nhưng chỉ được một thời gian ngắn. 

Thành công của Hà Siêu Quỳnh chỉ nở rộ trên thương trường, với cột mốc đáng nhớ đầu tiên là tham gia điều hành công ty gia đình Shun Tak Holdings - hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, khách sạn và đầu tư ở cả Macau lẫn Hong Kong. Năm 1999, Hà Siêu Quỳnh thăng lên chức giám đốc điều hành. Đến năm 2017, bà trở thành chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất trong công ty.

Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến xâu xé đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân - Ảnh 2.

Hà Siêu Quỳnh từng là nữ tỷ phú giàu nhất Hong Kong (Ảnh: GGR Asia)


Đầu năm 2019, khi nắm trong tay quyền lực và khối tài sản khổng lồ, Hà Siêu Quỳnh tuyên bố cùng các em ruột và đối tác thành lập liên minh Fok Foundation để bầu nên hội đồng quản trị của STDM, công ty mẹ kiểm soát SJM. Liên minh do nữ tỷ phú Hong Kong dẫn đầu đã nắm được 53% cổ phần của STDM. Trong khi đó, STDM lại chiếm 54% của SJM. Kết quả, tiếng nói của Hà Siêu Quỳnh lập tức trở nên có trọng lượng trong tập đoàn dù lúc đó người bố đã "truyền ngôi" cho em gái Hà Siêu Phượng.

Hà Siêu Quỳnh là đứa con tài năng nhất của ông trùm sòng bạc Macau. Ngoài chuyện kế nghiệp gia đình, bà còn tham gia thành lập công ty liên doanh MGM China, thu về 1,5 tỷ USD trong lần chào bán cổ phiếu đầu tiên năm 2011.

Khối tài sản cá nhân của Hà Siêu Quỳnh vào khoảng 3,7 tỷ USD, giàu thứ 565 trên thế giới (theo Forbes).

2. Con gái Daisy Ho (Hà Siêu Phượng)

Hà Siêu Phượng sinh năm 1964, là em gái của Hà Siêu Quỳnh. Sau khi bố về hưu từ giữa năm 2018, bà đảm trách vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn SJM đến nay.

Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến xâu xé đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân - Ảnh 3.

Hà Siêu Phượng - CEO SJM Holdings (Ảnh: Bloomberg)


Giữa lúc quyền lực bị lung lay do người thân tranh giành chỗ đứng trong hội đồng quản trị, Hà Siêu Phượng vẫn biết cách uyển chuyển tháo gỡ tình thế. Bà cho biết: "Bất chấp ai nắm cổ phần nhiều nhất, những vấn đề quan trọng cũng không thể nào được quyết định độc lập. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo các cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tối ưu".

Giống như chị gái của mình, Hà Siêu Phượng từng đi du học và lấy bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học Toronto (Canada). Sau đó, bà về Hong Kong làm việc cho một số ngân hàng trước khi gia nhập công ty Shun Tak năm 1994, qua nhiều năm phấn đấu đã lên đến chức phó giám đốc điều hành kiêm giám đốc Tài chính. Hiện tại, Hà Siêu Quỳnh giữ cổ phần đáng kể ở cả Shun Tak lẫn SJM.

3. Con trai Lawrence Ho (Hà Du Long)

Hà Du Long sinh năm 1976, là con trai út của bà hai Lam Quỳnh Anh, tức em ruột của hai chị em quyền lực Siêu Quỳnh - Siêu Phượng.

Hà Du Long ban đầu được cho là nằm trong liên minh Fok Foundation, cùng hai chị nắm quyền kiểm soát tập đoàn SJM. Dù vậy, chủ tịch Hà Siêu Phượng nói rằng bà sẽ đảm nhận vai trò điều hành tập đoàn, mục đích "giúp" người chị Siêu Quỳnh tập trung cho MGM và em trai Du Long chú trọng vào Melco.

Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến xâu xé đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân - Ảnh 4.

Hà Du Long - chủ tịch kiêm CEO của Melco Resorts & Entertainment


Mặt khác, Hà Du Long khẳng định ông chỉ là cổ đông nhỏ của SJM thông qua quỹ tài chính gia đình họ Hà. Bản thân vị doanh nhân 44 tuổi không tham gia điều hành SJM hay tỏ ra hứng thú đối với sản nghiệp này. "Niềm đam mê của tôi đều đặt ở Melco. Thứ mà tự tay mình gầy dựng mới là hấp dẫn nhất đối với tôi" - Hà Du Long chia sẻ. 

Được biết, thiếu gia họ Hà đã trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Melco International Development vào năm 2006. Đây là tập đoàn giải trí niêm yết tại Hong Kong, cũng là công ty mẹ của Melco Resorts & Entertainment - một đế chế mới nổi điều hành chuỗi resort nghỉ dưỡng cao cấp và các sòng bạc ở châu Á, Úc và châu Âu.

Theo Forbes, tài sản cá nhân của Hà Du Long hiện là 2,1 tỷ USD, giàu thứ 1355 trên thế giới.

4. "Vợ tư" Lương An Kỳ (Angela Leong)

Lương An Kỳ cũng là một doanh nhân tỷ phú trong gia đình nhà họ Hà, tài sản cá nhân hiện đạt mức 3,2 tỷ USD, giàu thứ 680 trên thế giới.

Những người thừa kế đáng gờm nhất trong cuộc chiến xâu xé đế chế sòng bạc Macau hàng trăm nghìn tỷ đồng của ông trùm Hà Hồng Sân - Ảnh 5.

Nữ tỷ phú Lương An Kỳ (Ảnh: Bloomberg)


Bà Lương sinh năm 1961 trong một gia đình truyền thống quân đội giàu có ở Quảng Châu, nhưng gia cảnh trở nên khó khăn sau khi bố qua đời. Năm 1986, Lương An Kỳ lọt vào mắt xanh của Hà Hồng Sân nhờ đầu óc thông minh và tài năng khiêu vũ, rồi được tỷ phú Macau hậu thuẫn để gây dựng nên đế chế bất động sản lớn mạnh của riêng bà. Dù vậy, giữa Lương An Kỳ và "phu quân" hơn mình 40 tuổi không được pháp luật công nhận là vợ chồng, do năm 1971 Hong Kong đã hủy bỏ chế độ đa thê.

Trong tập đoàn giải trí SJM, Lương An Kỳ giữ chức đồng chủ tịch, đồng giám đốc điều hành với Hà Siêu Phượng và là cổ đông lớn hàng đầu, đủ sức đối trọng với những người con của bà hai Lam Quỳnh Anh. Ngoài ra, "tứ phu nhân" nhà họ Hà cũng là người có địa vị xã hội và mối quan hệ rất rộng rãi ở Macau.

(Theo Bloomberg, Fortune, Forbes)


Jayden

Cùng chuyên mục
XEM