Những loại cây cảnh để trong phòng rất đẹp nhưng độc hại không ngờ

10/05/2016 09:19 AM | Sống

Những loài cây cảnh hay hoa dùng trang trí trong nhà có tác dụng làm đẹp. Nhưng một số loài trong chúng lại tiềm ẩn những vấn đề sức khỏe nguy hiểm khi tiếp xúc.

Trang trí phòng ốc bằng cây cảnh là cách dễ dàng nhất giúp bạn có một không gian xanh mướt và mát mát, đặc biệt là trong mùa hè. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài tươi mát của chúng, một số loại cây cỏ trang trí có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, ví dụ như:

Loài cây này còn có tên gọi khác đó là cây kim phát tài, được trồng với ý nghĩa mong muốn mang tài lộc đến nhà. Tuy nhiên, trong cuống và lá của chúng chứa nhiều tinh thể canxi oxalat dễ gây kích ứng da, niêm mạc môi, lưỡi hay mắt khi vô tình dính phải. Những triệu chứng thường gặp khi tiếp xúc với nhựa của cây như: gây ngứa, nóng rát trong miệng, sưng. Với liệu lượng lớn hơn sẽ gây trạng thái nôn nao, khó thở hay thậm chí là co giật dẫn đến hôn mê.

Trong phong thủy, nhiều người sử dụng loại cây này để trang trí nhà cửa mang ý nghĩa cát tường. Nếu vô tình ăn hay tiếp xúc với nhựa của chúng có thể gây phù nề, ngứa rát và nổi ban đỏ. Do đó, những gia đình có trẻ nhỏ nên thận trọng khi để chúng trong nhà. Khi phải cắt tỉa hay chỉnh sửa cành lá cần đeo găng tay và tránh tiếp xúc trực tiếp với da.

Cẩm tú cầu là một loại hoa rất được ưa chuộng dùng để trang trí nhà. Tuy nhiên, cả lá và hoa của chúng đều có chứa chất hydragin-cyanogenic flycosid gây đau bụng dữ dội, nôn ói hoặc tiêu chảy. Nếu sơ ý tiếp xúc chúng còn gây ra tình trạng ngứa ngáy và đổ mồ hôi.

Cây đỗ quyên chứa andromedotoxin và arbutin glucoside là những chất dễ gây ngộ độc. Những triệu chứng thường gặp phải khi ngộ độc loại cây này như: buồn nôn, chảy nước dãi, chóng mặt hay khó thở. Đặc biệt, một lượng nhỏ trên lá đỗ quyên cũng có thể gây ngộ độc nặng cho trẻ em.

Nhựa của cây xương rồng bát tiên có thể gây bỏng rát khi tiếp xúc. Loại cây này nên để xa những nơi trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc để tránh gây nguy hiểm.

Trong củ thủy tiên có chứa chất alkaloid gây buồn nôn, chóng mặt hay tiêu chảy. Nếu tiếp xúc với chúng lâu ở nơi thiếu không khí có thể gây hôn mê. Do đó, bạn nên tránh để loại cây này trong những nơi có không gian chật hẹp nhé!

Theo Xuân Xù

Cùng chuyên mục
XEM