Những hành động điên rồ nhất trong Joker đều là phút ngẫu hứng ngoài kịch bản của Joaquin Phoenix, có cảnh "nặng đô" đến mức không được lên sóng

22/11/2019 09:30 AM | Xem - Đọc

© Copyright 2010 - 2019 - Công ty Cổ phần VCCorpTầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.Trang tin điện tử trên internet: Giấy phép số 460/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 03/02/2016

Lưu ý: Bài viết có 1 sự spoil nhẹ nội dung phim Joker, độc giả cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Joker hiện đang là cái tên hot nhất nhì trong các bộ phim chiếu rạp hiện nay. Không nhiều cảnh hành động hoành tráng như Avengers: Endgame, sức hút của Joker đến từ quá trình biến đổi nội tâm phức tạp của Authur Fleck qua khả năng diễn xuất đỉnh cao của Joaquin Phoenix. Mới đây, bộ phim này đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là phim điện ảnh R-rated đâu tiên đạt doanh thu 1 tỉ USD , và hừng hực khí thế hướng đến giải Oscar 2020.

Tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara vừa qua, đạo diễn Todd Phillips đã tiết lộ một bí mật mà ai nghe xong cũng phải ngả mũ thán phục tài năng của Joaquin Phoenix: Nam diễn viên này đã tự biên tự diễn những hành động điên rồ nhất của Joker, những điều không hề có trong kịch bản gốc. 2 trong số đó bao gồm cảnh phim Authur (Joker) chui vào trong tủ lạnh đầy ám ảnh; và một cảnh trong bồn tắm - đã bị cắt trong bản chính thức vì nó “hơi nặng đô đối với một bộ phim R-rated”.

Những hành động điên rồ nhất trong Joker đều là phút ngẫu hứng ngoài kịch bản của Joaquin Phoenix, có cảnh nặng đô đến mức không được lên sóng - Ảnh 1.

Joaquin Phoenix đã tự biên tự diễn rất nhiều cảnh phim điên rồ trong Joker.

Phillips cho biết: “Cảnh Authur chui vào trong tủ lạnh hoàn toàn không có trong kịch bản. Joaquin cứ tự biên tự diễn thôi. Ngoài ra thì anh ấy cũng ngẫu hứng trong vài ba cảnh quay khác, trong số đó bao gồm một cảnh trong bồn tắm mà chúng tôi không thể cho lên sóng vì nó không phù hợp với một bộ phim R-rated. Không như bạn nghĩ đâu, nó không liên quan gì đến vấn đề khiêu dâm gì hết. Chỉ là một hành động quá điên rồ mà Joker tạo ra thôi”.

Nếu đã thưởng thức bom tấn này rồi chắc bạn cũng biết, cảnh phim Authur chui vào tủ lạnh ấn tượng đến mức ám ảnh như thế nào. Sau khi nghe người mẹ khẳng định Thomas Wayne chính là cha ruột của mình, Authur đã tức tốc tìm mọi cách liên lạc với Thomas để xác minh sự thật.

Thế nhưng, thay vì thừa nhận mối quan hệ cha con, Thomas lại cho rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt 1 chiều, đồng thời còn đấm thẳng mặt Authur và rời đi trong sự khinh bỉ. Sau đó, phim chuyển sang những cảnh quay khá ngẫu hứng, và đột ngột kết thúc với việc Authur lôi hết đống đồ ăn trong tủ lạnh ra, tự mình chui vào rồi đóng chặt cửa lại.

Đây có thể coi là bước ngoặt trong tâm lý nhân vật này, là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, căm phẫn để biến anh thành Joker. Và với tầm quan trọng như vậy, hành động không hề có trong kịch bản của Joaquin thực sự là một điểm nhấn đắt giá, trở thành đề tài bàn luận lớn nhất xoay quanh bộ phim này tại nhiều trang web, diễn đàn phim ảnh trên toàn thế giới.

Những hành động điên rồ nhất trong Joker đều là phút ngẫu hứng ngoài kịch bản của Joaquin Phoenix, có cảnh nặng đô đến mức không được lên sóng - Ảnh 2.

Joaquin đã có nhiều giây phút ngẫu hứng thăng hoa khi quay Joker, một trong số đó là cảnh Authur chui vào bên trong tủ lạnh.

Còn với phút ngẫu hứng thứ hai, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác Joaquin đã làm gì trong bồn tắm ở cảnh quay đó. Có thể nó chứa đựng hình ảnh quá thiếu vải, hoặc có những câu thoại, ngôn từ quá nặng nề đến mức ngay cả với một bộ phim R-rated cũng không thể chấp nhận nổi. Bản thân nam diễn viên thủ vai Joker cũng khẳng định anh sẽ không bao giờ tiết lộ những gì mình đã làm trong cảnh quay này, vì nó điên rồ ngoài mức cho phép.

Những hành động điên rồ nhất trong Joker đều là phút ngẫu hứng ngoài kịch bản của Joaquin Phoenix, có cảnh nặng đô đến mức không được lên sóng - Ảnh 3.

Ngoài ra, cảnh Joker ngoác miệng cười với giọt nước mắt lăn dài trên má này cũng là phút ngẫu hứng của Joaquin.

Nói đi cũng phải nói lại, Joker vẫn là một tác phẩm quá thành công và mang rất nhiều ý nghĩa đối với DC và thậm chí cả... Marvel nữa. Trước đây, nhiều người trong giới chuyên môn thường không bao giờ đánh giá cao diễn xuất, cốt truyện hay những giải thưởng liên quan đến dòng phim siêu anh hùng.

Thế nhưng, Joker lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bộ phim này, dù mới ra mắt hơn 1 tháng, nhưng đã thắng giải Golden Lion tại Liên hoan phim quốc tế Venice; thiết lập kỷ lục doanh thu vô tiền khoáng hậu cho dòng R-Rated; băng băng trên đường đua đến đề cử Oscar 2020 cho 3 hạng mục cực khủng là Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất và Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Theo ScreenRant

Theo DG

Cùng chuyên mục
XEM