Nhật Bản tiến một bước gần hơn tới việc hồi sinh voi ma mút

14/03/2019 08:46 AM | Khoa học

Từ xác con voi mammoth Yuka nằm lại trong băng vĩnh cửu, ta có được những đột phá mới.

Voi mammoth có thể lại một lần nữa rảo bước trên Trái Đất, nếu như các nhà khoa học Tokyo thành công trong thử nghiệm mới. Khi cấy nhân tế bào con voi mammoth vào tế bào của chuột, họ nhận thấy những hoạt động sinh học nhất định, mở ra những cánh cửa cơ hội mới.

Từ xác con voi mammoth có tên Yuka được bảo quản trong lớp băng vĩnh cửu vùng Siberia, các nhà nghiên cứu thu thập được mẫu tủy xương và các mô cơ. Những tế bào hơn 28.000 năm tuổi vẫn mang theo ADN, và khi phân tích kỹ càng, nhóm nghiên cứu xác nhận được các chuỗi ADN và protein thuộc về loài voi mammoth.

Thử nghiệm không dừng lại ở việc xác định thành công Yuka là voi mammoth, ước mơ của con người vươn xa hơn thế: ta muốn một lần nữa thấy voi mammoth trên Trái Đất. Bước đầu tiên, họ tiêm nhân tế bào lấy từ mô cơ voi mammoth vào tế bào trứng của chuột, theo dõi kỹ quá trình hình thành của cấu trúc tế bào ngay trước khi tế bào phân chia. Bên cạnh đó, một số dấu hiệu chỉ ra tế bào của voi mammoth có dấu hiệu tự lành lại.

Nhà nghiên cứu Kei Miyamoto, một trong những tác giả của bản báo cáo khoa học đã được đăng tải trên Scientific Reports, nhận định đây là "một bước tiến quan trọng trong tiến trình hồi sinh voi mammoth".

"Chúng tôi muốn đẩy thí nghiệm tới giai đoạn phân bào", Miyamoto nói, nhưng cũng khẳng định thêm là chặng đường vẫn còn rất dài trước khi loài vật khổng lồ của Kỷ Băng Hà quay trở lại thế giới của sự sống.

Theo Dink

Cùng chuyên mục
XEM