Vì sao Warren Buffett dành cho 3G Capital ưu ái ngoại lệ

31/03/2015 19:44 PM | Nhân vật

Với những người đã đọc lá thư thường niên của Buffett gửi những nhà đầu tư, thông tin này có thể sẽ là một sự ngạc nhiên. Nhưng thật sự, 3G rất khác biệt.

Warren Buffett vừa hoàn thành một thương vụ lớn với công ty đầu tư ưa thích của ông 3G Capital.

Và những ai đã đọc lá thư thường niên của Buffett gửi những nhà đầu tư, thông tin này có thể sẽ gây ngạc nhiên.

Trong lá thư đó, Buffett có những lời lẽ khắc nghiệt dành cho đầu tư vốn tư nhân, nhấn mạnh rằng những gì các nhà đầu tư này yêu thích không phải là vốn, mà là nợ.

Nhưng vấn đề lớn hơn cả đã đặt 3G ở ngoài những nhận xét đó, trong quan điểm của Buffett, là việc công ty không nhắm tới thực hiện một việc: bán.

Trong một bài phỏng vấn trên CNBC sau thông báo về thương vụ Kraft, Buffett nói rằng bạn không thể đặt 3G vào cùng một loại với các công ty đầu tư khác đặc biệt bởi vì 3G không chỉ mua để bán lại. Buffett thêm vào đó rằng Berkshire có ý định sẽ nắm giữ Kraft “mãi mãi”.

Đây cũng là lần thứ 3 Buffett làm việc với 3G trong vòng 2 năm qua: Buffett trước đây đã cùng 3G thực hiện thương vụ thâu tóm Heinz và tài trợ cho Burger King thương vụ mua lại chuỗi cửa hàng cà phê của Canada Tim Horton.

Nỗi lo ngại lớn nhất của Buffett với việc góp vốn tư nhân, như đã nêu trong bức thư thường niên của ông, là việc “vốn” thực tế là một “từ dơ bẩn” đối với nhiều công ty đầu tư, với việc Buffett nhấn mạnh rằng những gì nhiều nhà góp vốn tư nhân ưa thích là nợ. (Buffett còn tỏ ra khắc nghiệt về việc ngành đầu tư “nhanh chóng dán mác lại” dưới hình thức góp vốn tư nhân sau khi “những công ty mua lại bằng vốn vay” dính vào rắc rối những năm đầu thập niên 1990).

Buffett thêm vào trong lá thư của ông rằng, “bởi vì nợ hiện nay không quá tốn kém, những người mua này có thể thường xuyên ra một cái giá lớn. Sau đó, công ty sẽ được bán lại, thường là bán cho những người mua bằng vốn vay khác. Hậu quả là, công ty đó trở thành một mảnh hàng hóa trao đổi.

Và trong quan điểm của Buffett, sự tiếp cận của 3G đi ngược lại với khái niệm quen thuộc về việc góp vốn tư nhân trong các doanh nghiệp: họ không xem công ty như là một món hàng để mua bán, nhưng họ xem công ty như một việc kinh doanh hấp dẫn để sở hữu, phát triển và thu về lợi nhuận trong dài hạn.

Và quan niệm này được nêu lên ngay trong lời khuyên từ lâu của Buffett đến các nhà đầu tư: đừng nghĩ đến việc mua một cổ phiếu, hãy nghĩ đến việc mua cả một việc kinh doanh.

Trong phiên giao dịch vào thứ 4, giá trị cổ phiếu của Kraft đã tăng thêm 30%.

>> 3G Capital - Đối tác ưa thích của Warren Buffett trong các thương vụ tỷ USD

Lan Ngọc

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM