Tổng thống Myanmar là “Nhật vật châu Á của năm”

18/12/2012 14:27 PM | Nhân vật

Tổng thống Myanmar Thein Sein được báo The Straits Times của Singapore bầu chọn là “Nhân vật châu Á của năm”.

Theo The Straits Times, ông Thein Sein, 67 tuổi, được ban biên tập báo này bình chọn là bởi những cải cách kinh tế và chính trị ông đã thực hiện ở Myanmar chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua. 

Từ những cải cách đó, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi đã có chân trong quốc hội, sau nhiều năm bị quản thúc tại gia, và hàng loạt các lệnh cấm vận của phương Tây với Myanmar được dỡ bỏ, cùng với đó là cơ hội đầu tư vào nước này được mở rộng.
 
Sự mở cửa của Myanmar không chỉ mở ra những cơ hội chiến lược mới cho bản thân Myanmar mà còn có tác động tích cực đối với Đông Nam Á và rộng hơn là cả Á lục.
 
Giải “Nhân vật châu Á của năm” của tờ Straits Times được công bố vào tháng 12 hàng năm, công nhận cá nhân hoặc tổ chức trong khu vực có đóng góp quan trọng, làm thay đổi tích cực cuộc sống của người dân ở nước đó hoặc cả khu vực.
 
Theo Vũ Quý
Dân Trí

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM