Michael Jackson gánh nợ nửa tỉ USD và trả lãi 30 triệu USD mỗi năm trước khi chết

16/08/2013 14:15 PM | Nhân vật

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đang trả lãi 30 triệu USD hàng năm của khoản nợ khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ USD tích lũy qua từ năm 1993.

Thứ 2 vừa qua, một chuyên gia tài chính cho biết mặc dù tên tuổi nổi tiếng toàn thế giới nhưng Michael Jackson cũng ngập chìm trong khoản nợ nần và chi tiêu hàng triệu USD, lớn hơn cả số tiền ông kiếm được.

Chuyên viên kế toán William Ackerman cho hay trước khi qua đời, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đang trả lãi 30 triệu USD hàng năm của khoản nợ khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ USD. Ackerman đã được triệu tập làm nhân chứng cho công ty giải trí AEG Live trong vụ kiện từ phía gia đình của Michael Jackson. 

Ackerman đã đưa ra những thống kê chi tiết về việc chi tiêu của Michael Jackson trước khi chết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ CBS Los Angeles, Ackerman cho biết “Michael Jackson thường chi tiêu từ 15 đến 20 triệu USD mỗi năm, lớn hơn số tiền mà ông ấy kiếm được.”

Ông hoàng nhạc Pop bắt đầu vay nợ từ năm 1993 với mức ban đầu là 30 triệu USD. Tính đến trước khi Michael Jackson qua đời, khoản nợ nhanh chóng tăng lên thành con số khổng lồ xấp xỉ 500 triệu USD. Theo tờ Los Angeles Times, các thông tin lưu lại cho thấy Michael Jackson chi tiền chủ yếu vào từ thiện, quà cáp, du lịch, sưu tầm nghệ thuật và đồ nội thất. 

Chuyên viên Ackerman tiết lộ thêm ông vua nhạc Pop còn mạnh tay chi tiền vào các mặt hàng trang sức.

Bên cạnh đó thiên đường Neverland Ranch- nơi Michael Jackson sinh sống cũng tiêu tốn của ông khá nhiều tiền bởi việc duy trì nhân viên chăm sóc vườn thú, vận hành tàu tham quan quanh khu vực này.

Và Michael Jackson phải chi lớn nhất chính là tiền lãi hàng năm phải trả đối với khoản nợ khổng lồ tích lũy hơn hai thập kỷ. Lãi suất mà ông vua nhạc Pop phải chịu tăng dần qua các năm từ 7% lên đến 16,8%.

Michael Jackson đột ngột qua đời vì một liều thuốc gây mê trong quá trình chuẩn bị cho loạt buổi biểu diễn hòa nhạc mang tên “ This Is It” vào năm 2009. Sau đó vị tiến sĩ Conrad Murray bị buộc tội ngộ sát Michael Jackson.

Tiến sĩ Conrad Murray

Gia đình Michael Jackson đâm đơn kiện công ty giải trí AEG Live tắc trách trong việc thuê Murray dẫn tới cái chết đột ngột của ông hoàng nhạc Pop. Theo luật sư của gia đình Michael Jackson ước tính sự ra đi đột ngột khiến ông bị mất khoản thu nhập khoảng 1,5 tỉ USD từ chuyến biểu diễn đang chuẩn bị.

Michael Jackson và mẹ

Tuy nhiên phía AEG cho biết chính Michael Jackson đã yêu cầu Murray làm bác sĩ riêng của mình và thu nhập dự kiến của Jackson chỉ vào khoảng 132 triệu USD.

Kim Thủy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM