Đường lập nghiệp từ nghèo khổ tới giàu nhất châu Á của ông trùm Li Ka-shing

31/03/2015 10:00 AM | Nhân vật

Li Ka-shing từ người nghèo khổ ở miền đông Trung Quốc trở thành nhà tài phiệt giàu thứ 20 thế giới và số 1 châu Á với khối tài sản 31,7 tỷ USD.

Người đàn ông giàu nhất châu Á là Li Ka-shing vừa thực hiện thành công thương vụ mua lại nhà mạng lớn thứ 2 tại Anh là O2. Hiện tập đoàn Hutchison Whampoa của tỷ phú Li cũng đang sở hữu Three, chính vì vậy sau thương vụ mua lại này, 2 nhà mạng sẽ sáp nhập tạo thành công ty di động lớn nhất tại Anh.

Câu chuyện làm giàu của Li Ka-shing vô cùng thú vị. Ông từ người nghèo khổ ở miền đông Trung Quốc trở thành nhà tài phiệt giàu thứ 20 trên thế giới với khối tài sản trị giá 31,7 tỷ USD theo thống kê của Bloomberg.

Hiện ông cũng đã vượt qua Jack Ma để giành lại ngôi vị giàu nhất châu Á. Thậm chí, ông còn khẳng định các hãng xếp hạng mới chỉ đánh giá được 40% tổng tài sản thực mà ông có.

Vậy tỷ phú Li Ka-shing là ai và ông hoạt động trong lĩnh vực nào?

Năm 1940, trong thời điểm chiến tranh, gia đình ông Li đã phải chuyển từ Trung Quốc đến Hong Hong. Tỷ phú Li đã có một tuổi thơ dữ dội. Người cha mất trước khi ông tròn 16 tuổi vì vậy ông đã buộc phải bỏ học để xin làm công nhân trong một nhà máy.

Năm 1950, Li Ka Shing đã thành lập nhà máy đầu tiên là Cheung Kong Industries sản xuất hoa nhựa. Hiện tại khu đất của nhà máy đã được xây dựng thành khách sạn hiện đại cũng do Cheung Kong sở hữu. Đến năm 1969, được sự ủy thác nhà máy này đã chuyển sang sản xuất búp bê xuất khẩu sang Mỹ.

Do sự bùng nổ toàn cầu của Hong Kong, tỷ phú Li chuyển qua đầu tư bất động sản và ông mua lại Hutchison Whampoa vào năm 1979.

Hutchison Whampoa ban đầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản sau đó biến thành công ty viễn thông vào những năm 1980. Hiện tập đoàn này có 250.000 nhân viên.

Li Ka-Shing có mối liên hệ với một vài người quyền lực nhất thế giới như David Cameron - cựu thủ tướng Anh.

Trong 1 bài phỏng vấn với tờ Forbes vào năm 2000, ông Li nói rằng: “Sự thích thú lớn nhất là được làm việc chăm chỉ và tạo ra lợi nhuận”. Cũng trong năm này ông được Forbes tôn vinh là người quyền lực nhất châu Á.

Tỷ phú Li cũng rất chăm chỉ làm từ thiện. Tại Hong Kong – đại học Bách Khoa đã đặt tên tòa nhà là Li Ka-Shing sau khi ông đóng góp một khoản từ thiện khổng lồ. Hiện tập đoàn Hutchison Whampoa cũng sở hữu tòa nhà cao thứ 3 tại Hong Kong là Cheung Kong Center. Đây cũng là nơi đặt văn phòng làm việc của ông Li.

Dù giàu có nhưng ông Li không hề phô trương. Rất nhiều năm ông chỉ dùng chiếc đồng hồ trị giá 30 USD.

Dinh thự gia đình ông Li ở nằm tại Deep Water Bay trị giá khoảng 13 triệu USD với 4 phòng ngủ.

Ngoài Hutchison Whampoa và Cheung Kong, ông Li còn là cổ đông lớn tại công ty Canada Husky Energy. Con trai của ông Li là Victor Li Tzar-Kuoi hiện là phó chủ tịch Cheung Kong. Ông đã bị bắt cóc vào năm 19976 và sau đó được thả với khoản tiền chuộc khổng lồ.

Công việc kinh doanh của Hutchison Whampoa không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Tập đoàn này đã vướng phải một vụ đình công vào năm 2013. Nhiều công nhân đã mang băng rôn in hình ông Li với dòng chữ ám chỉ “con quái vật”.

Mới đây, tập đoàn Hutchison Whampoa đã mua lại O2 với giá 15,28 tỷ USD. Đây không phải là thương vụ lớn đầu tiên của Hutchison Whampoa tại châu Âu. Tập đoàn này hiện cũng sở hữu nhà mạng Three và Superdrug.

>> Bước đi khôn ngoan của Li Ka - shing

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM